Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáMoney Heist bản Hàn: Một mùa phim đủ kịch tính nhưng thiếu...

Money Heist bản Hàn: Một mùa phim đủ kịch tính nhưng thiếu đột phá

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trong khi người hâm mộ chưa kịp tiếc nuối khi series Money Heist khép lại sau 5 mùa phim thì Netflix đã gây bất ngờ khi thông báo về dự án remake do Hàn Quốc sản xuất. Mình thấy đây là quyết định dễ hiểu, bởi Money Heist là một trong những tựa phim thành công nhất trên nền tảng này, còn Hàn Quốc thì lại đang là mảnh đất màu mỡ được các ông lớn Hollywood đẩy mạnh khai thác trong vài năm qua. Kết hợp hai yếu tố ăn tiền này lại với nhau, chúng ta có được một combo gần như bất khả chiến bại theo nhận định của Netflix và sẵn sàng tạo ra cơn bão càn quét khắp các mạng xã hội.

Phiên bản lần này của Money Heist lấy mốc thời gian vào năm 2025. Lúc này chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận thành lập một khu vực kinh tế chung, lấy đó làm bàn đạp để đi đến thống nhất. Thế nhưng, tất cả chỉ là mưu đồ chính trị của giới nhà giàu. Chúng muốn lợi dụng điều này để đút túi khoản tiền khổng lồ. Trong khi đó những tầng lớp thấp cổ bé họng thì phải chật vật mưu sinh, dẫn đến khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng. Để thay đổi điều đó, Giáo sư đã thành lập một nhóm người toàn những tay sừng sỏ để đi vào xưởng in tiền.

Bản thân mình khi xem Money Heist bản Hàn không đặt quá nhiều kỳ vọng, vì dù sao đây cũng chỉ là một tác phẩm remake. Và quả thực với cái bóng quá lớn của nguyên tác, dự án lần này của Netflix rõ ràng không tạo được nhiều ấn tượng, đặc biệt với những khán giả đã là fan của loạt phim đến từ Tây Ban Nha.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nỗ lực cải biên của nhà sản xuất khi thay đổi rất nhiều chi tiết nhằm đem đến sự mới mẻ cho câu chuyện. Điển hình như chiếc mặt nạ huyền thoại được băng nhóm sử dụng. Tuy nhiên nếu so với mặt nạ Dali trong bản gốc thì dường như nó thiếu hẳn lớp ý nghĩa ẩn dụ sâu xa. Băng cướp thực hiện phi vụ với thông điệp nổi loạn, phản kháng và chống lại chủ nghĩa tư bản, nhưng thật buồn cười là họ phải thể hiện điều đó qua các câu thoại chứ không phải bằng biểu tượng hay sự kiện. Điều ấy khiến cho nội dung của Money Heist thiếu chiều sâu và không khiến người xem tò mò nữa.

Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều thay đổi nhỏ so với nguyên tác nhưng theo mình chúng đa phần là những chi tiết vô thưởng vô phạt, không có quá nhiều tác động đến cốt truyện. Nhà sản xuất chỉ đưa vào cho có sự khác biệt nhưng lại chưa khai thác chúng đủ sâu để khán giả hiểu rõ vai trò.

Thậm chí những thay đổi này còn khiến cho vai trò của một vài nhân vật trong phim trở nên không cần thiết. Mình đang nói đến Anne – con gái của đại sứ Mỹ. Trong nguyên tác, cô bé này là mục tiêu hàng đầu được nhóm Giáo Sư nhắm đến vì đây là con át chủ bài để họ kéo dài thời gian, giữ chân cảnh sát ở ngoài. 

Vậy còn ở phiên bản Hàn Quốc thì sao? Anne xuất hiện ở đó hoàn toàn mờ nhạt, cùng lắm chỉ như cản trở thỉnh thoảng gây khó dễ cho các nhân vật chính. Sau khi xem hết 6 tập của mùa 1, mình vẫn không hiểu tại sao nhân vật này lại quan trọng và được quan tâm nhiều đến thế. Nếu mình là biên kịch thì sẵn sàng loại bỏ đi cho nó đỡ nặng kịch bản.

Dẫu sao vẫn phải thừa nhận rằng Money Heist bản Hàn đã đem đến sự kịch tính và gay cấn cần thiết. Phim không mất quá nhiều thời gian để vào ngay vấn đề chính, đó là khi nhóm chỉ mất vài phút để xông thẳng vào xưởng in tiền và kiểm soát tình hình. Những màn đấu trí giữa Giáo sư và thanh tra tiếp tục là điểm nhấn khiến người xem phải trầm trồ trước những kế hoạch mà cả hai vạch ra.

Cuối cùng, điều khiến mình ấn tượng nhất ở bộ phim này chính là diễn xuất của dàn cast. Mặc dù là fan của Money Heist nhưng phải thừa nhận rằng bản remake Hàn Quốc đã thể hiện quá đỗi xuất sắc hình ảnh và tính cách của từng nhân vật. Trong đó, tài tử Park Hae Soo trong vai Berlin chắc chắn là cái tên chiếm nhiều spotlight nhất. Anh khiến người xem nổi da gà bởi nét diễn lạnh lùng, nguy hiểm của mình mà vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, lịch lãm như một quý ông. 

Với thời lượng chỉ 6 tập phim, Money Heist bản Hàn đã tương đối thành công trong việc remake. Mình biết rằng thật khó để đòi hỏi một sự đột phá nào trong mùa này, nhất là khi hai mùa đầu tiên ở bản gốc sở hữu kịch bản rất chặt chẽ và thông minh, không có bất cứ khoảng trống nào để phóng tác. Những nỗ lực cải biên của nhà sản xuất cho thấy mong muốn đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả nhưng sẽ cần nhiều sự táo bạo hơn thế để hiện thực hóa điều này.

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (122 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN