Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang chủPHIMHạnh (ĐLMC) và Phương (HTCL) gây tranh cãi vì "hào quang nữ...

Hạnh (ĐLMC) và Phương (HTCL) gây tranh cãi vì “hào quang nữ chính”

Tính đến nay, Hành Trình Công Lý chỉ còn 6 tập phim nữa là kết thúc, còn Đừng Làm Mẹ Cáu cũng đã phát sóng được một nửa số tập. Cả hai bộ phim giờ vàng của VTV đều được khán giả quan tâm, theo dõi mà không bỏ lỡ bất cứ diễn biến nào và cũng vì điều này mà tôi thấy những khán giả đã chỉ ra được “hạt sạn” chung của hai bộ phim. 

Tôi bất ngờ vì những “hạt sạn” này đều thuộc về nữ chính của phim, nguyên nhân tới từ việc biên kịch đã “buff hào quang” quá đà cho họ.

>>>Xem thêm: Bé Happi (Đừng Làm Mẹ Cáu) gây sốt, hóa ra là mẹ có “chiêu” để dạy con

Đầu tiên phải nói tới Hành Trình Công Lý, dù đã gần đi đến đoạn kết nhưng bộ phim vẫn không thể nào tránh khỏi những tranh cãi dường như là không có điểm dừng, xuyên suốt những tập phim. Và tôi thấy “trung tâm sự kiện”, tâm điểm của những drama đó hẳn không thể nào thiếu đi Phương (Hồng Diễm) – cô luật sư “rùa” nhất màn ảnh, giải quyết mọi vụ án đa phần nhờ may mắn.

Từ chuyện đi ngược lại với quy tắc nghề đến chuyện thân mật quá đà với bạn thân, tôi nghĩ nó đều xuất phát từ chuyện Phương được chiếu “hào quang nữ chính” quá tay. Một luật sư đã rời nghề hơn 10 năm, nhờ mối quan hệ mà được đi làm trở lại rồi ngay vụ đầu tiên đã phản bội thân chủ với lý do luôn đứng về công lý, chính nghĩa, Sau đó, Phương còn được tung hô nữa chứ, tôi thật không thể hiểu nổi.

Cứ tưởng đó chỉ là một nước đi sai và phim sẽ sửa sai trong những tập sau để Phương lấy lại cảm tình của khán giả. Nhưng tôi rất tiếc khi điều đó đã không xảy ra, Phương càng làm càng sai, nói một đằng làm một nẻo. Thân mật với Quân (Quốc Huy) do yếu lòng, cần người che chở? Nhưng vẫn không thể dứt khoát với Hoàng (Việt Anh), luôn miệng nói Quân với cô chỉ là bạn không hơn không kém.

“Hào quang nữ chính” biến Phương thành một người phụ nữ quật cường đến phi lý, rồi chính nó cũng biến cô thành một trò cười. Tôi không biết khi Khang (Thái Vũ) và Thư (Tân Anh) thấy mẹ thân mật với chú Quân thì còn tin mẹ nữa hay không? Tôi thấy những hành động đó không khác gì việc Hoàng cặp kè với “bé ba” nhưng có lẽ Phương là nữ chính nên được tha thứ.

Mặc dù đỡ hơn Hành Trình Công Lý rất nhiều nhưng Đừng Làm Mẹ Cáu vẫn không thể tránh khỏi “sạn” liên quan đến “hào quang nữ chính”. Cụ thể là tôi thấy từ ngày Hạnh (Quỳnh Kool) vào làm việc ở công ty của Quân (Nhan Phúc Vinh) thì cô nàng bỗng dưng gặp “thiên thời địa lợi” để được thể hiện, phô diễn khả năng của mình.

Sẽ không có gì đáng nói nếu nó không quá bất thường, nhưng tôi tin mọi người cũng có cảm giác choáng ngợp về nữ chính giống như tôi. Một người mẹ bất đắc dĩ phải làm đủ việc để có thể lo cho con gái, ban đầu, tôi cứ ngỡ vì Hạnh không học hành đến cùng nên cô không có đủ khả năng để xin những công việc lương cao.

Nhưng mọi người thấy đó, Hạnh từ ngày được vào công ty dường như nổi trội hơn tất cả mọi người, từ ý tưởng đến khả năng ngoại ngữ đều ở mức ưu mà cả phòng không có ai vượt qua được. Mà nói đến chuyện ngoại ngữ tôi mới nhớ, không lẽ cả một phòng ban của một công ty lớn mà không ai thành thao tiếng Anh, kể cả trưởng phòng.

Chưa kể là mọi nhân viên trong phòng đều thể hiện một thái độ làm việc không đúng mực, nhận được tài liệu tiếng Anh là không thèm đọc, để mặc cho cô nhân viên mới vào xoay sở. Tôi hiểu điều này là để phô diễn tài năng của Hạnh, nhưng “hào quang” này lại một lần nữa bị quá tay.

Và với cả mớ kỹ năng quá tốt cùng sự năng nổ, nhiệt tình có thừa thì đáng ra Hạnh phải có cuộc sống tốt hơn từ trước, Happi (An Nhiên) cũng đi học vào thời gian Hạnh đi làm mà nên nói ở nhà chăm con là không hợp lý. Cô làm việc tốt như thế thì tôi tin các sếp cũng chẳng hẹp hòi mà làm khó Hạnh nếu chẳng may Happi xảy ra chuyện giữa giờ làm việc.

Thực tế cũng chứng minh là cả phòng ban thiết kế hiện tại đều hiểu cho cô đó thôi, thậm chí, tôi thấy mọi người còn nể phục người mẹ bất đắc dĩ này vài phần.

>>>Xem thêm: Đừng Làm Mẹ Cáu: Happi đã “chốt đơn” chú Quân, Trung xem ra “bít cửa”

Tôi hy vọng cả hai bộ phim Hành Trình Công LýĐừng Làm Mẹ Cáu sẽ được sửa sai trong những tập phim còn lại và mong những dự án tiếp theo của VFC sẽ không còn quá lạm dụng “hào quang nữ chính” nữa. Vậy mọi người có đồng ý với quan điểm của tôi không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nha.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN