Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáDoctor Cha: Hài hước nhưng nhặt "sạn" mỏi tay

Doctor Cha: Hài hước nhưng nhặt “sạn” mỏi tay

Câu chuyện phim xoay quanh Cha Jeong Suk (Uhm Jung Hwa) – vốn là một bác sĩ không đặt trọng tâm vào sự nghiệp mà chỉ hi sinh bản thân cho gia đình và chồng. Khi gặp một bệnh nhân đổ gục trên xe buýt, tất cả những gì cô chỉ có thể làm là… tát anh ta và kêu người gọi 119. Sau đó, Cha Jeong Suk nhớ lại những giây phút thời còn trẻ nhiệt huyết và bắt đầu tìm lại niềm đam mê trong công việc. Tuy nhiên lúc này áp lực ở gia đình từ phía chồng mẹ chồng và con cái khiến cô gặp khó khăn. 

Dù rating Doctor Cha luôn nằm trong top đầu vào khung giờ phát sóng thứ bảy – chủ nhật, thậm chí cán mốc 18.493% ở cả nước vào tập 12 song series tồn tại khá nhiều “sạn”. Đầu tiên, người xem không khỏi thắc mắc tại sao bác sĩ Cha Jeong Suk không thực tập ở một bệnh viện khác, để tránh chạm mặt mặt chồng Seo In Ho (Kim Byung Chul), “tiểu tam” Seung Hi (Myung Se Bin) và con trai Seo Jung Min (Song Ji Ho) để chứng tỏ giá trị bản thân?

Mình cũng cảm thấy khó chịu là các biên kịch cố gắng khai thác quá nặng câu chuyện buồn  ở bệnh viện của bác sĩ Cha. Cô không được tôn trọng vì cô đã có tuổi mà tay nghề chưa vững. Ngay cả bác sĩ đáng tuổi con Cha Jeong Suk là Jeon So Ra (Jo Ah Ram) nhiều lần chê bai về chuyên môn của cô. Các bác sĩ nam khác cũng khá khinh thường cô.

Thành thật mà nói, việc Roy Kim lại can thiệp quá nhiều vào cuộc hôn nhân của Cha Jeong Suk ngay cả khi họ chưa là gì của nhau là hơi “cấn”. Cô bị bàn tán ở nơi làm việc vì mập mờ với Roy Kim lẫn Seo In Ho. Roy Kim thậm chí ôm bác sĩ Cha  trước mặt mọi người ở bệnh viện và thường xuyên ăn trưa cùng cô. 

Diễn xuất của Uhm Jung Hwa không có gì đáng bàn cãi. Khi cô độc thoại nội tâm về những nghĩa vụ và trách nhiệm về con trai cũng như nghề nghiệp, sao nữ 54 tuổi nhận được sự đồng cảm của những phụ nữ lập gia đình bằng chất giọng trầm cùng đôi mắt buồn.

Tuy nhiên, gương mặt của cô biến dạng khá nhiều như thể bị gặp trục trặc trong phẫu thuật thẩm mỹ khiến khán giả hơi khó chịu khi trông thấy cô nhăn nhó. Kim Byung Chul dần trở thành cài tên “bảo chứng rating” trong những bộ phim gia đình kiểu như thế này. Trước đó là với Sky Castle. Những biểu cảm hài hước rất riêng của tài tử gây cười, khiến người xem bớt “ném đá” nhân vật này hơn. Nhưng khi In Ho bắt đầu nghĩ cách câu giờ với vợ và nhân tình, lối diễn “hèn mọn” của Kim Byung Chul ghi điểm tối đa.

Roy Kim của Min Woo Hyuk là giấc mơ của mọi phụ nữ trung niên gặp vấn đề trong hôn nhân. Anh vừa đẹp trai vừa tử tế. Tài tử 1983 tỏa sáng với vóc dáng to cao cùng ngoại hình hoàn hảo. Sau vai diễn “không tì vết” này, Min Woo Hyuk chắc chắn sẽ được chú ý nhiều hơn. Nhưng có điểm mình thấy “sạn” ở đây là anh trông quá trẻ với Uhm Jung Hwa. Chemistry của hai người vẫn khá sượng.

Myung Se Bin cũng thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt khi thủ vai Seung Hi đầy đố kị mà cũng rất đáng thương, thay vì chỉ là một “tiểu tam” tâm cơ như hình dung ban đầu của khán giả.

Nhân vật Roy Kim là dấu chấm hỏi về tính thực tế. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy sẽ rất khó để “nhắm” một phụ nữ đã có chồng con và nhan sắc trung bình. Mình không hiểu tại sao các bộ phim truyền hình Hàn Quốc dường như bị ám ảnh bởi việc tạo ra các mối quan hệ như thế? Có phải đó chỉ là để thỏa mãn đối tượng bộ phận người xem là phụ nữ trung niên – những người vẫn tưởng tượng rằng vẫn có thể tìm thấy tình yêu với các chàng trai trẻ trung hấp dẫn?  

Và vấn đề chính là người đàn ông bên cạnh nữ chính được xây dựng theo hướng châm biếm khá mạnh tay. Bác sĩ Seo In Ho không những là một người đàn ông ích kỷ, sĩ diện đến mức không muốn hiến gan cho vợ mà còn nhu nhược trước mọi lời nói của mẹ. Chưa kể, Seo In Ho còn ngoại tình, nhiều lần “lươn lẹo” để hòa hoãn việc chia tay với bồ. Trong chuyên môn, nhiều lần anh mắc sai lầm nhưng không dám nhận lỗi. So sánh với “nam thần” như Roy Kim thì Seo In Ho trông thật thảm hại.

Hai đứa con của bác sĩ Cha khi biết chuyện ngoại tình của bố và giấu mẹ vì sợ mẹ lại đổ bệnh. Cảnh này khiến trái tim khán giả đau đớn. Mình thì cũng không đồng tình chuyện con cái giấu tiệt chuyện xấu của bố. Dẫu biết mục đích là vì lo cho sức khỏe mẹ lẫn sự yên ấm của mái nhà nhưng “cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra”.

Rõ ràng, trên khía cạnh nào đó, nữ chính của chúng ta xứng đáng được đối xử trân trọng hơn. Mẹ chồng của Cha Jeong Suk là Kwak Ae Sim (Park Jeun Keum) cũng cần phải học cách đối xử tốt hơn với con dâu vì cô là người tốt chứ không phải chỉ vì bưng bít chuyện con trai ngoại tình hay vì giữ gìn danh dự cho chính bà. 

Nhìn chung, Doctor Cha là series mang tính “chữa lành” với nhiều thông điệp thực tế đến mức trần trụi về cuộc sống người phụ nữ trung niên trên hành trình tìm lại chính mình. Phim là hồi chuông cảnh tình cho mọi người hãy chú ý đến đời sống tinh thần và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

>>>Xem thêm: Công Tố: Kịch bản rối rắm, diễn xuất của Nhiệt Ba có tiến bộ

Doctor Cha lên sóng vào tối thứ 7 – chủ nhật hàng tuần vào 22:30 (KST) trên jTBC. Phim cũng hiện có mặt trên Netflix và TVING.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN