Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIM4 phim của dàn sao 9x Cbiz đang chiếu: Hậu Lãng bị...

4 phim của dàn sao 9x Cbiz đang chiếu: Hậu Lãng bị chê nhưng hot nhất

Trong tháng 5, mình thấy có khá nhiều phim của dàn sao 9x Hoa ngữ lên sóng, tạo ra một cuộc cạnh tranh gay gắt. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, có 4 bộ phim với sự góp mặt của dàn sao 9x đang chiếu đã tạo ra một cuộc chiến nảy lửa trên màn ảnh khiến dân mạng phải chú ý đến. 

Triệu Lộ Tư – Hậu Lãng

Lựa chọn đề tài ít được khai thác như Trung y, mình thấy Hậu Lãng tiềm ẩn đầy nguy cơ nhưng cơ hội tỏa sáng cũng không ít. Đáng tiếc, bộ phim này sau khi lên sóng đã vấp phải nhiều phản hồi trái chiều từ phía khán giả, họ thất vọng vì một dự án hơi hướng chính kịch như Hậu Lãng lại quá tệ. Biên kịch biến Hậu Lãng thành một bộ phim nhảm nhí với những tình tiết, câu thoại gây tranh cãi, đặc biệt là đến từ nhân vật Tôn Đầu Đầu do Triệu Lộ Tư đảm nhận.

Triệu Lộ Tư trong Hậu Lãng có combo đủ để gây tranh cãi, đó là hình tượng nhân vật cộng với diễn xuất kém. Tôn Đầu Đầu rất xấc xược và có tam quan lệch lạc, thêm diễn xuất tệ hại của Triệu Lộ Tư càng khiến nhân vật này bị khán giả trừ điểm nặng. Mình nghe nói sao nữ 95 này nhận Hậu Lãng vì muốn có phim chiếu đài nhưng bất chấp vai diễn như vậy đúng là cần phải xem xét lại. Chỉ có điều, mình thấy những tranh cãi lại khiến Hậu Lãng hot nhất danh sách này.

Địch Lệ Nhiệt Ba – Công Tố

Cũng giống Hậu Lãng, Công Tố lựa chọn chủ đề ít được các nhà sản xuất khai thác, đó là về những kiểm sát viên. Mình đã xem Công Tố vì hứng thú với đề tài của phim nhưng rồi lại cảm thấy khá thất vọng vì biên kịch yếu tay và không có chuyên môn về lĩnh vực mà dự án này hướng tới. Những tình tiết không được xử lý ổn thỏa đã tạo ra sự rối rắm và khó hiểu cho Công Tố, từ đó sức hấp dẫn của phim thuyên giảm, đồng thời không giữ chân được khán giả.

Trong Công Tố, An Ni (Địch Lệ Nhiệt Ba) vốn là nhân vật trung tâm để triển khai toàn bộ câu chuyện. Nhưng cách mà biên kịch để cho An Ni xuất hiện lại khá nhạt nhòa, thậm chí còn không có sức hút bằng đội trưởng đội hình sự Hà Lục Nguyên (Đồng Đại Vy) nữa cơ. Thêm vào đó, mình thấy diễn xuất của nàng mỹ nữ Tân Cương tuy có sự tiến bộ nhưng cô ấy vẫn không thể làm toát lên hình ảnh của một kiểm sát viên, điều này quả thật khiến người xem thất vọng. 

Trương Bân Bân, Ngô Thiến – Tam Phân Dã

So với những bộ phim chính kịch hay tiên hiệp ngược thì một dự án thần tượng nhẹ nhàng như Tam Phân Dã lại như làn gió nhẹ nhàng. Ban đầu mình cứ nghĩ Tam Phân Dã sẽ có thể nổi đình nổi đám nhưng cuối cùng lại phải thất vọng vì mô típ cũ, mà biên kịch cũng chẳng có sự sáng tạo gì thêm vào. So với những bộ phim thần tượng hiện đại lên sóng năm nay như Nghe Nói Anh Thích Em chẳng hạn thì rõ ràng, sức hút mà Tam Phân Dã mang đến là khá thấp.

Một điểm trừ đáng tiếc nữa trong Tam Phân Dã đến từ Ngô Thiến. Khán giả từng đặt nhiều kỳ vọng vào Tam Phân Dã vì Trương Bân Bân – Ngô Thiến đẹp đôi quá, mong họ sẽ có bứt phá. Chỉ có điều, diễn xuất của người đẹp Anh Chỉ Thích Em khiến không ít khán giả xem cảm thấy “cay mắt” vì lố và tệ quá chừng. Mình thấy có nhiều netizen bình luận, họ ngán ngẩm trước màn biểu diễn của Ngô Thiến và cố gắng xem chỉ vì có Trương Bân Bân giữ chân thôi. 

Hầu Minh Hạo, Châu Dã – Hộ Tâm

Trong số những bộ tiên hiệp lên sóng nửa đầu năm 2023 thì mình thấy Hộ Tâm được đánh giá cao nhất. Nội dung của Hộ Tâm được khen là ổn áp và có sức hút khiến khán giả càng xem càng không thể dừng lại giữa chừng được. Tuy nhiên, mình thấy Hộ Tâm quy tụ khá nhiều biên kịch và có vẻ như mỗi người viết một số lượng tập nhất định. Đương nhiên, sự không nhất quán này đã khiến Hộ Tâm rơi vào cảnh tình tiết lủng củng và mất dần đi sức hấp dẫn.

Diễn xuất của cặp đôi chính Hầu Minh Hạo và Châu Dã cũng là một đề tài được bàn tán rất nhiều. Riêng mình thấy diễn xuất của họ thật sự không ổn cho lắm, biểu cảm của Hầu Minh Hạo thiếu đi sự linh hoạt trong khi Châu Dã đã có chút tiến bộ khi kiềm chế được kiểu diễn xuất “ngũ quan bay loạn”, chỉ là vẫn chưa đủ để nhận được lời khen. Nhưng điểm cộng hiếm hoi là hai ngôi sao 9x này lại có chemistry cực kỳ ổn áp khiến cho những người xem cũng phải bất ngờ.

Mình cảm thấy rất đáng tiếc khi cả 4 phim này lại không có bộ nào thật sự ổn trên mọi phương diện cả. Ổn áp nhất có lẽ là Công TốHộ Tâm, còn thảm họa màn ảnh chắc chắn phải gọi tên của Hậu Lãng rồi. Hậu Lãng quả thật đã làm hoài phí dàn lão làng thuộc phái thực lực khiến cho khán giả xem mà chỉ có thể thở dài thôi.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN