Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủGAMETin Tức GameYoruichi sẽ gia nhập dàn nhân vật của Jump Force!

Yoruichi sẽ gia nhập dàn nhân vật của Jump Force!

Jump Force ban đầu được kì vọng là một tựa game đối khác vô cùng hấp dẫn dành cho fan hâm mộ anime, nhưng thực sự mà nói, Bandai Namco đã không làm tròn trách nhiệm của mình khi xây dựng một thế giới không có quá nhiều sự đổi mới, cùng một cốt truyện hời hợt, thiếu sự liên kết giữa các nhân vật. Nhưng về cơ bản, Jump Force vẫn sẽ đem lại cho bạn một trải nghiệm chiến đấu mãn nhãn với dàn nhân vật vô cùng nổi tiếng trong manga/anime. Và giờ đây con số đó sẽ được tăng thêm với sự tham gia của Yoruichi (Bleach). Nhân tiện về sự xuất hiện của cô, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về tính cách cũng như khả năng của Yoruichi nhé!

Tên:  Shihouin Yoruichi (Nhật: 四楓院 夜)

Ngày sinh: 1/1

Chiều cao: 1m56 Cân nặng: 42kg

Cấp:

-Nguyên là đội trưởng đội 2

-Nguyên Chỉ huy đội “Ẩn mật cơ động”

Hiên tại đang làm mèo cảnh cho cửa hàng Urahara tại thế giới con người.

Zanpakutou: chưa biết. 

Xuất thân và quá khứ:

Là cựu đội trưởng đội 2 kiêm luôn chức vụ Chỉ huy đội “Ẩn mật cơ động” hơn thế nưa là người đứng đầu gia tộc Shihoin một trong tứ đại gia tộc. . Vì vậy, cô rất am hiểu về lịch sử của Soul Society do nền tảng là người đứng đầu của một trong 4 gia đình quý tộc có thứ hạng cao nhất. Một dẫn nguồn từ Kisuke Urahara khi ông giải thích cho Sarugaki Hiyori, là bất kỳ đội trưởng nào trong Gotei 13 có Stealth Forces nằm dưới sự điều khiển của họ (thường là Đội 2), sẽ là một lực lượng quân sự ghê gớm trong Soul Society. Lúc cô làm đội trưỏng có đội phó hiện tại là đội trưởng đội 2 SonFon người luôn thần tượng cô và tam tịch người bạn thân song cùng với cô từ bé là Urahara. Nhưng cô luôn coi 1 người như  người em và người kia như người bạn ko bao giờ có chuyện phân biệt thân phận mà coi nhâu như 1 gia đình. Chính cô là người tiến cử Urahara lên làm đôi trưởng đội 12 sau khi sau khi Hikifu từ bỏ chức vụ lên làm ở Đội 0. Cô cũng rất trêu đùa với Byakuga khi anh luyện tập chính vì hay trêu đùa với Yoruichi lên Bya có kỹ năng shunpo và những kỹ năng như ve sầu thoát… học đc của Yoruichi.


Nhưng có một sự viêc đã xảy ra từ một thế kỷ trước khi Bleach bắt đầu khiến cô phải từ bỏ toàn bộ để chạy chốn xuống nhân giới. Cô từ bỏ tất cả địa vị của mình để giúp đỡ Urahara, Tsukabishi Tessai và các Visoreds trốn thoát khỏi bản án từ trung tâm 46 đưa đến thế giới con người.Hiên tại, là một người bạn cũ của chủ sở hữu cửa hàng Urahara và vì vậy Yoruichi sử dụng cửa hàng như là nơi cư trú khi cô không phải ở bên ngoài.

Về tính cánh:

Ta phải nhận đinh rằng cô là người thông minh dí dỏm thích trêu chọc người khác như Bya và Ichigo. Đăc biệt nạn nhân ở đây là Ichigo khi cô  hay xuất hiên với với tình trạng ko 1 mạnh vải che thân. Cô rất dễ dãi và cô khẳng định rằng Soi Fon không cần sử dụng lễ nghi khi nói chuyện với cô.Ngoài ra cô cũng hay dùng phương ngữ quái lạ chẳng hạn tự nhân mình là “washi” một đàn ông lớn tuổi. Cô có xu hướng tránh chiến đấu và sẽ không nghênh chiến với kẻ thù trừ khi đồng minh của cô sẽ thua nếu không có sự can thiệp. Bây giờ sở thích của cô là làm mèo và rất ít khi xuất hiện hình dạng người trừ khi cần thiết.

Khi lần đầu tiên giới thiệu, cô giúp Ichigo và bạn bè của anh tập luyện, thâm nhập vào Soul Society gải cứu Rukia. Cô giúp đỡ họ rất nhiều từ việc tìm cách thâm nhập khi đến nhờ hoả pháo của gia tộc Shiba. Trị thương cứu giúp Ichigo khi đối đầu với Bya lần đầu .Giúp Ichigo luyên tập lên Bankai bằng việc xuống sân chơi bí mật có suối nước nóng của cô với Urahara dùng Tenshintai chuyển thần thể của Zapakuto thành người thực giúp Ichigo luyên lên Bankai chưa đến 3 ngày và đánh bại Byakuga.

Về sức mạnh: 

Là 1 cựu đội trưởng đội 2 và nguyên chỉ huy đội ẩn mật cơ đông lên sức mạnh của cô khỏi bàn cãi có thể khẳng định sức mạnh cô tương đương Urahara và Isshin.

Trước hết nói về kỹ năng chiến đấu bằng tay hay nói cách khác là thể thuật của mình chắc nhất Bleach khi hiện tại cô vẫn chiến đấu chính bằng khả năng này giúp cô dành lợi thế với các đối thủ. Chằng hạn như khi cô làm bất động Espada Yammy Riyalgo bằng tay không.

Cô dũng có thể sử dụng thành thạo Kido mặc dù ta chưa nhìn thấy nhưng có thể khẳng định khi cô chữa thương cho Ichigo.

Thứ hai là khả năng Shunpo  một khả năng di chuyển tốc độ cao. Tuy không phải là độc đáo và khá là phổ biến cho bất kỳ Shinigami, tốc độ chuyển động của cô là gần như chưa từng có ai theo kịp và do đó cô được biết đến với tên gọi Goddess of Flash (Nhật: 瞬神 shunshin?, English Anime: “Flash Master”). Ngay cả một thế kỷ sau đó,Kuchiki Byakuya vẫn không thể vượt qua được tốc độ của cô.

Shunkō: Raijin Senkei (Thuấn Hống: Lôi Thần Chiến Hình): Yoruichi tạo ra 1 vòng tròn phía sau có 6 quả cầu điện . Và đòn tấn công của nó là phát ra một nguồn điện khổng lồ giáng vào người đối thủ.

Shunkō: Raiju Senkei: Shunryū Kokubyō Senkei (瞬閧雷獣戦形瞬窿黒猫戦姫 “Thuấn Hống: Lôi Thú Chiến Hình: Thuấn Lung: Hắc Miêu Chiến Cơ”): Trạng thái này Yoruichi biến thành nửa hình dạng thú xung quanh cô được bao bọc bởi những nguồn năng lượng điện. Trong hình dạng này Yoruichi mang tính cách tâm trạng của một con mèo, như chúng ta đã biết loài mèo thường có tâm trạng thất thường hay thay đổi mà Yoruichi cũng vốn là một người có tâm trạng thất thường cho nên khi ở trạng thái này còn khiến Yoruichi trở nên thất thường hơn. Trạng thái này phụ thuộc vào tâm trạng mỗi khi tâm trạng thay đổi thì Linh Áp của cô cũng thay đổi theo, Linh Áp của Yoruichi thay đổi 48 lần trên 1 giây. Vì lượng Linh Áp của Yoruichi thay đổi liên tục cho nên năng lực Trí Tử Lượng của Askin không có tác dụng. Người duy nhất có thể kiểm soát được trạng thái này là Urahara Kisuke.

Và đặc biệt Yoruichi cũng có tay nghề cao trong  Shunko “Flash Cry” (Nhật: 瞬閧 shunkō?)tiếng việt là thuấn hồng, một kỹ thuật chiến đấu tiên tiến kết hợp bàn tay để chiến đấu và khả năng kido. Việc sử dụng shunko cho phép người dùng có thể dùng tay không để ngăn chặn vũ khí của đối phương mà không bị thương. Tuy cô nói là cô chưa kiểm soát hoàn toàn kỹ năng này nhưng khi cô chiến đấu với SoiFon với cùng kỹ năng ta thấy cô sử dụng điêu luyên thế nào khi khống chế đòn đánh của Shunko SoiFon khi sử dụng đòn Shunko của mình theo chiều xoáy ngược lại nhằm triệt tiêu đòn đánh của SoiFon.

Gần như các chiêu thức vẫn sẽ được giữ nguyên trong Jump Force để đảm bảo sát với nguyên tác nhất có thể, bạn cũng có thể xem qua phần chiến đấu của Yoruichi tại video bên dưới:

Nguồn thông tin nhân vật: Hội những người yêu thích Bleach


4.6/5 - (144 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN