Thứ Bảy, Tháng Mười 19, 2024
Trang chủPHIMWerewolf By Night: Bước chuyển mình mới lạ của MCU

Werewolf By Night: Bước chuyển mình mới lạ của MCU

Tôi khẳng định rằng sau nhiều bộ phim của giai đoạn 5, Werewolf By Night như một làn gió mới mà Marvel mang đến cho khán giả thông qua Disney+. Werewolf By Night như một bộ phim ngắn với thời lượng hơn 50 phút, thay vì từ 6 đến 9 tập thông thường, được cộp mác “bản phát hành đặc biệt”.

Tôi vô cùng bất ngờ trước Werewolf By Night vì ngay đầu phim, khán giả đã tập làm quen với khung hình đen trắng gợi nhớ lại thời kỳ hoàng kim của phim ảnh Hollywood. Đây cũng là một biện pháp thông minh bởi hãng sẽ ít phụ thuộc vào kĩ xảo. Kể từ The Infinity Saga vào năm 2019, Werewolf By Night là bộ phim hiếm hoi có thể bung xõa mà không phải đặt gánh nặng giới thiệu nhân vật mới vào vũ trụ chung.

Werewolf By Night tập trung vào Jack Russell (Gael García Bernal) – chàng trai hiền lành nhưng ẩn bên trong là người sói hung bạo và Elsa Bloodstone (Laura Donnelly) – cô gái xinh đẹp chiếm lấy trái tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bộ đôi phải chiến đấu cùng nhau trong một đêm đen tối và đáng sợ khi cha của Elsa, Ulysses, người đứng đầu một đội săn quái vật, qua đời và một cuộc cạnh tranh để giành lấy viên đá quý Bloodstone thần bí của ông xảy ra.

Để có được vật sở hữu quyền năng và được đánh giá cao này, một trong số họ phải hạ gục Man-Thing. Cú plot twist xảy ra khi Jack được tiết lộ là bạn của Man-Thing và giải cứu quái vật đáng yêu này thay vì cướp lấy viên đá. Vì khác chí hướng, Jack giúp đỡ Elsa nhưng lại bị mẹ kế của cô là Verusa hãm hại.

Werewolf By Night thú vị đến nỗi tôi muốn nhiều hơn thế. Phần giới thiệu minh họa được diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của phim hoạt hình Marvel Rick Wasserman kể lại một cách quyến rũ, cho khán giả biết rằng dòng thời gian MCU chính không biết về những gì đang xảy ra trong bóng tối. Chúng ta không cần những đoạn hồi tưởng để cho chúng ta thấy rằng Ulysses Bloodstone là một gã tồi và là người cha tồi tệ, Jack không cần phải kể cho tôi nghe về lần anh ta có thể nhớ một người bạn khi anh ta ở dạng người sói, chúng ta có thể tự tưởng tượng ra những hoàn cảnh đó khi nỗi đau lòng thoáng qua trong mắt.

Phải nói rằng Werewolf By Night thành công cũng nhờ Gael García Bernal và Laura Donelly đã nhập vai một cách hoàn hảo, với Bernal ôm trọn sự ngốc nghếch trong khi Donnelly toát lên những vết sẹo tình cảm mà hàng thập kỷ lạm dụng và bỏ rơi đã gây ra.

Werewolf By Night thực sự như một bức thư tình khéo léo dành cho những bộ phim quái vật cũ, mang tính thẩm mỹ cổ điển. Tôi xem tác phẩm này như một trải nghiệm thú vị nhưng không kém phần dịu êm. Một bộ truyền thống và các hiệu ứng thực tế bổ sung vào bản chất tương đối lo-fi của phần đặc biệt (ít nhất là theo tiêu chuẩn của Marvel) và máy quay tồn tại trên cảnh đổ máu của Werewolf By Night lâu hơn bạn mong đợi, mang lại cho các cuộc ẩu đả thực sự là một yếu tố bất ngờ. Thật khó để tưởng tượng một phiên bản đen trắng của Moon Knight (cũng có quái vật) lại mang đến sự rung cảm này.

Hơn nữa, Werewolf By Night xây dựng phần giới thiệu hợp lý hơn về khía cạnh kinh dị siêu nhiên của truyện tranh trong 50 phút lẻ so với loạt phim có sự tham gia của Oscar Isaac trong 6 tập đắt giá. Bản chất độc lập, chặt chẽ của Werewolf By Night thực sự tạo nên sự khác biệt. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại những nhân vật này trong MCU, nhưng điều đặc biệt này không nhấn mạnh đến sự cần thiết của nó.

Các câu hỏi đặt ra trước khi bắt đầu phát trực tuyến, như “điều này có diễn ra trong đa vũ trụ không?”, “Có phải điều này đang thiết lập Moon Knight Season 2 không?” Hoặc “Elsa sẽ tiếp tục gặp Black Knight trong Blade khởi động lại chứ?” nhảy ra trong đầu tôi liên tục! Nhiều nỗ lực của Marvel’s Disney + cho đến nay (và công bằng cho các phim Giai đoạn 4 của họ) đã nhận được sự đón nhận trái chiều từ người hâm mộ, nhưng một lời phàn nàn tôi thấy đang rất phổ biến là các câu chuyện hoặc có quá nhiều chỗ để thở hoặc không đủ.

 Werewolf By Night lại quá xuất sắc, mang đến âm hưởng khác lạ so với những bộ phim trước đây, bạo lực hay hài hước vừa đù mà không gây nhàm chán. Tôi mong rằng qua Giai đoạn 5, Marvel Studios sẽ tiếp tục cách kể chuyện này thay vì gây cười một cách nhạt nhẽo như đang làm với She-Hulk.

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN