Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMVũ trụ Spider-Verse của Sony liệu có liên kết với MCU?

Vũ trụ Spider-Verse của Sony liệu có liên kết với MCU?

Dù doanh thu có phần không đạt kỳ vọng, nhưng Spider-Man: Into the Spider-Verse vẫn là phần phim hay nhất về Spider-Man hiện tại, thậm chí còn đoạt được giải Oscar. Do đó, bộ phim sẽ sớm trở lại với phần 2 mang tên Spider-Man: Across The Spider-Verse, tiếp tục hành trình tiến vào Đa vũ trụ. Vậy, liệu Spider-Verse có liên kết với MCU không? Hãy thử tìm hiểu trong bài này nhé!

Đầu tiên, trong trailer mới nhất thì Miguel O’Hara (Spider-Man 2099) đã nhắc về những gì đã diễn ra với Doctor Strange và Spider-Man của Earth-199999. Nghe có vẻ lạ đúng không, bởi đây mới đúng là số hiệu của MCU đó.

Trong Doctor Strange and the Multiverse of Madness, vũ trụ chính MCU được gọi là Earth-616, không liên quan gì đến Earth-616 trong truyện. Nhưng nếu tính MCU trong hệ thống Đa vũ trụ Marvel nói chung, vũ trụ chính MCU sẽ được đánh số là 199999. Nói cách khác, câu nói của Miguel O’Hara vốn ám chỉ đến những thảm họa đã diễn ra ở Spider-Man: No Way Home, nên các khán giả mới tin rằng Spider-Verse sẽ liên kết với MCU.

Bên cạnh đó, trước khi trailer này ra mắt thì đã có rất nhiều tin đồn cho rằng Spider-Man: Across The Spider-Verse và cả hậu truyện của nó là Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sẽ liên kết với Multiverse Saga của MCU. Ngoài ra, cũng có nhiều bên loan tin rằng Sony đang cân nhắc việc “nhét” Spider-Man của Tom Holland vào phim, nhưng do có nhiều vấn đề nên việc đó có thể sẽ không được xảy ra.

Theo mình đánh giá, những tin đồn này được sinh ra xoay quanh vấn đề giữa Sony và Marvel Studios, khi Sony muốn phát triển vũ trụ Nhện của riêng họ còn Marvel thì muốn tận dụng việc hợp tác chia sẻ bản quyền nhiều nhất có thể. Ngay ở thời điểm hiện tại, bản quyền làm phim về vũ trụ Nhện vẫn thuộc về Sony, nên Marvel sẽ buộc phải nhượng bộ còn Sony thì sẽ cần dựa vào sức hút của MCU để thúc đẩy kế hoạch của họ.

Nói tóm lại, chuyện Sony sử dụng chiến thuật “bám đuôi người khổng lồ” đang khá là rõ ràng, nghĩa là chuyện những nhân vật của Sony xuất hiện trong MCU là hoàn toàn khả thi. Vì lý do này, Venom và Eddie Brock (do Tom Hardy thủ vai) mới có vai khách mời trong MCU, trong khi Vulture Adrian Toomes (do Michael Keaton thủ vai) thì bị đưa tới vũ trụ của Sony và gạ kèo hợp tác với Morbius.

Vậy trường hợp của Spider-Man: Across The Spider-Verse thì sao? Câu trả lời lời là: Không chắc. Lý do là vì mới đây, đạo diễn của phim là Kemp Powers đã thừa nhận với tạp chí SFX, rằng ông cùng đội ngũ sản xuất chỉ cố tình cài cắm chi tiết đó vào để khiến các fan thêm phần phấn khích thôi, chứ không phải là dấu hiệu chứng minh sự liên kết giữa cả 2 hệ thống Đa vũ trụ này trong hiện tại lẫn tương lai.

Ngoài ra, nhiều khán giả cũng từng cho rằng Peter B. Parker trong Spider-Verse chính là Peter Parker của Tobey Maguire. Theo biên kịch/đạo diễn Rodney Rothman, đúng là đội ngũ của ông từng có ý định mời Tobey đảm nhận việc lồng tiếng cho Peter B. Parker thật, nhưng sau cùng thì ý định đó cũng đã bị bác bỏ để khán giả không bị nhầm lẫn.

Cũng theo Christopher Miller và Phil Lord (các nhà sản xuất của Spider-Verse), nhân vật này được tạo nên nhờ sự kết hợp của một số phiên bản Peter Parker khác nhau mà không liên quan trực tiếp đến một phiên bản cụ thể. Nói cách khác, Peter B. Parker chỉ có quá khứ gần như tương đồng với Spider-Man của Tobey thôi, chứ không liên quan gì đến nhau cả. Với lượng nhân vật quá đông đảo thì Spider-Verse cũng đủ rắc rối rồi, không cần liên kết với bất cứ cái gì phức tạp nữa.

Như vậy, về cơ bản thì Spider-Verse hiện thời chưa có gì cho thấy là sẽ liên kết với MCU. Tuy nhiên, biết đâu mọi thông tin mà đội ngũ làm phim đưa ra chỉ là “hỏa mù”, nhằm khiến khán giả bất ngờ thì sao? Vậy các bạn nghĩ thế nào về chuyện này? Hãy để lại ý kiến cho mình biết nhé!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN