Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMTop 5 vũ khí có sức hủy diệt mạnh nhất của Iron...

Top 5 vũ khí có sức hủy diệt mạnh nhất của Iron Man Tony Stark

Iron Man Tony Stark vốn có sở thích chế giáp, nhưng về tính sát thương thì phải thừa nhận là chúng khá là…cùi. Uy lực của chúng đa phần có vẻ không quá ghê gớm ấy nhỉ? Vậy, nếu tạm gạt chúng qua một bên, thì các bạn nghĩ đâu sẽ là những vũ khí có hỏa lực mạnh nhất của Iron Man nhỉ?

Celestial Hulkbuster

Phiên bản Hulkbuster này bộ giáp có kích thước thuộc hàng khủng nhất từ trước tới nay, được Tony cải tiến từ xác của một Celestial. Nó có hỏa lực tầm xa được miêu tả như một trăm ngàn ngôi sao phát nổ, cùng khả năng hấp thụ năng lượng (bao gồm phóng xạ gamma), đủ khả năng để áp đảo được Hulk và thậm chí là đủ tiềm lực để có thể tiêu diệt được anh ta.

Tuy nhiên, khả năng hấp thụ gamma của bộ giáp này cũng có giới hạn. Nếu vượt quá, hệ thống máy móc bên trong sẽ bị hư hại. Khi nhân cách tối ẩn sâu bên trong Hulk trỗi dậy, anh ta đã giải phóng một vụ nổ tương đương với 3000 quả bom gamma và thế là bộ giáp này đã bị hỏng nghiêm trọng.

Clement

Được chế tạo tại Tập đoàn Stark trong khoảng thời gian Tony làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Clement là con tàu dùng để ngăn chặn một sao chổi khổng lồ đang trên đường sắp va chạm với Trái Đất, trong tập truyện Iron Man (1998) #83. Chỉ với 1 phát bắn duy nhất, ngọn sao chổi đó tan nát ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi bắn thì nó cần có thời gian tập trung năng lượng, ước tính là khoảng sau 2 phút thì có thể bắn phát kế tiếp.

Satellite Armor

Satellite Armor ban đầu thực chất vốn là một trạm vệ tinh của Tập đoàn Stark, được triển khai trong giai đoạn Tony trở thành giám đốc của S.H.I.E.L.D. Khi khởi động, nó sẽ chuyển đổi thành một bộ giáp khổng lồ, được Tony trang bị hỏa lực thuộc hạng mạnh nhất nhằm chống lại những mối họa có thể đến từ bên ngoài Trái Đất. Nhờ sức mạnh của nó, War Machine Jim Rhodes đã dễ dàng hủy diệt toàn bộ hạm đội của loài Skrull trong nháy mắt.

Code: Helios

Vũ khí này vốn là một bệ bay khổng lồ có khả năng phóng tia laser hủy diệt, thường được đặt trên không ở khoảng cách cao 10000 feet so với mặt đất. Khi kích hoạt, chùm tia năng lượng được chế từ tia UV của thứ này sẽ san phẳng cả 1 thị trấn. Không những thế, nó cũng đủ mạnh để khiến Hulk trở thành 1 bộ xương khô đúng nghĩa, thậm chí còn ngăn chặn khả năng phục hồi của Hulk trong một khoảng thời gian dài.

Helios Laser thường chỉ được dùng dưới tư cách là “phương án cuối cùng”, bởi trước khi triển khai thì toàn dân trong khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải được sơ tán, gây tốn nhiều thời gian. Về mặt lý thuyết thì thứ này đã chứng minh rằng nó đủ mạnh để tiêu diệt Hulk hoàn toàn, nếu như Hulk không được bảo kê bởi Cánh Cửa Xanh – nơi kết nối thế giới thực với Below-Place, cõi giới của One Below All – khía cạnh đen tối của Đấng Sáng Tạo.

Sol’s Hammer

Sol’s Hammer là hệ thống phòng tuyến được Tony Stark xây dựng nhằm ngăn chặn những thảm họa cấp độ hành tinh. Thứ này được xây dựng dựa trên công nghệ Stark kết hợp với công nghệ của Đế chế Shi’ar, hoạt động bằng cách hấp thụ năng lượng mặt trời và tái phân phối, khuếch đại nó nhằm phòng ngự hoặc có thể dùng như một dạng vũ khí chiến lược. Theo Tony, ở hiệu suất 0.008%, nó đã có thể cung cấp năng lượng cho cả Mặt Trăng.

Với 2% năng lượng được cấp, Sol’s Hammer có thể ngăn chặn thiệt hại gây ra bởi việc những Trái Đất va chạm do hiện tượng Xâm Lấn (Incursion), hoặc có thể tiêu diệt cả 1 hành tinh. Trong sự kiện Time Runs Out, Tony đã cho Sol’s Hammer hấp thụ một khối năng lượng không nhỏ từ Mặt Trời nhằm tiêu diệt hạm đội tàu chiến của Shi’ar, bảo vệ Trái Đất, nhưng cái giá phải trả là hệ thống phòng tuyến này cũng vỡ vụn.

Trên đây là top 5 vũ khí có hỏa lực khủng khiếp nhất của Tony Stark trong truyện tranh. Vậy theo các bạn thì danh sách này cần phải bổ sung gì nữa không nhỉ? Hãy để lại ý kiến cho mình biết nhé!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN