Trong báo cáo mới công bố ngày 2/12 của Euromonitor International, 10 thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2025 được lựa chọn dựa trên 55 tiêu chí thuộc 6 nhóm: kinh tế, chính sách du lịch, an toàn, tính bền vững, hạ tầng và mức độ thu hút tổng thể. Kết quả cho thấy cuộc đua của các đô thị lớn ngày càng dựa nhiều vào khả năng quản lý, chất lượng trải nghiệm và mức đầu tư cho du lịch.
Mục lục
Paris – Giữ vững ngôi đầu 5 năm liên tiếp
Paris, Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2025 nhờ:
- Hạ tầng du lịch hoàn thiện
- Nền văn hóa lâu đời, đa sắc
- Các công trình biểu tượng như tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn

Thủ đô nước Pháp cũng có hệ thống dịch vụ chất lượng cao, giao thông thuận tiện và trải nghiệm du khách toàn diện.
Madrid – Trung tâm văn hóa – giải trí của châu Âu
Đứng thứ 2 là Madrid, Tây Ban Nha, giữ nguyên vị trí so với năm 2024. Thành phố được đánh giá cao nhờ:

- Nền kinh tế du lịch phát triển
- Chi phí du lịch hợp lý
- Không khí lễ hội, giải trí sôi động
- Chính sách mở cửa thân thiện với du khách quốc tế
Madrid là lựa chọn lý tưởng cho du khách yêu thích văn hóa, thể thao và ẩm thực.
Tokyo – Điểm đến châu Á nổi bật nhất
Tokyo, Nhật Bản đứng thứ 3, tiếp tục là đại diện châu Á duy nhất nằm trong top 3. Thành phố ghi điểm ở:

- Hệ thống giao thông hiện đại
- Khả năng tổ chức sự kiện quốc tế
- Sự hòa trộn hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại
- Các dự án nâng cấp hạ tầng lớn như mở rộng sân bay
Tokyo luôn là điểm đến an toàn, tiện nghi và giàu trải nghiệm cho du khách toàn cầu.
Rome – Điểm đến di sản vượt thời gian
Ở vị trí thứ 4, Rome (Italy) nổi bật với Colosseum, Vatican hay đài phun nước Trevi. Thành phố được đánh giá cao về du lịch di sản, sức hút văn hóa và khả năng khai thác du lịch bền vững.

Milan – Thủ phủ thời trang và thiết kế
Hạng 5 thuộc về Milan, trung tâm thời trang – tài chính của Italy. Với nhà thờ Duomo, các tuần lễ thời trang danh tiếng và hệ sinh thái mua sắm đẳng cấp, Milan hút mạnh dòng khách quốc tế chi tiêu cao.

New York – Năng lượng không ngủ
Đứng thứ 6, New York (Mỹ) vẫn là điểm đến hàng đầu thế giới nhờ kinh tế phát triển và hệ thống giải trí đồ sộ: tượng Nữ Thần Tự Do, Times Square, Central Park và các nhà hát Broadway. Thành phố được đánh giá cao ở khả năng giữ chân du khách lâu hơn.

Amsterdam, Hà Lan – Biểu tượng của du lịch bền vững
Amsterdam gây ấn tượng bởi:

- Chính sách kiểm soát quá tải du lịch
- Kênh đào, không gian xanh, bảo tàng Van Gogh
- Văn hóa xe đạp thân thiện
Đây là một trong những hình mẫu du lịch bền vững tại châu Âu.
Barcelona, Tây Ban Nha – Tăng hạng nhờ hạ tầng và quản lý
Từ hạng 10 (2024), Barcelona vươn lên hạng 8 nhờ:

- Cải thiện hạ tầng đô thị
- Kiểm soát lưu trú du lịch
- Sự kết hợp hài hòa giữa biển, di sản và kiến trúc
Thành phố Gaudí tiếp tục là thiên đường du lịch Địa Trung Hải.
Singapore – Trung tâm du lịch hiện đại hàng đầu châu
Singapore giữ hạng 9 với:

- Hệ thống dịch vụ – giao thông top đầu thế giới
- Điểm đến nổi tiếng như Marina Bay Sands, Gardens by the Bay
- Môi trường an toàn, sạch đẹp, công nghệ du lịch phát triển
Quốc đảo luôn là nơi trung chuyển, nghỉ dưỡng và mua sắm lý tưởng.
Seoul, Hàn Quốc – Bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025
Seoul tăng từ hạng 12 (2024) lên hạng 10 (2025) nhờ:

- Sự hòa trộn giữa văn hóa truyền thống và hơi thở hiện đại
- Các điểm đến nổi bật: Cung Gyeongbokgung, làng Bukchon, Myeongdong, Hongdae
- Sức ảnh hưởng của K-pop, mỹ phẩm và ẩm thực
Seoul tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm văn hóa – giải trí của Đông Bắc Á.
Bảng xếp hạng năm 2025 cho thấy xu hướng rõ rệt: thành phố nào sở hữu hạ tầng hiện đại, khả năng quản lý du lịch tốt và trải nghiệm đa dạng sẽ dẫn đầu cuộc đua. Paris vẫn là biểu tượng, nhưng sự vươn lên của Seoul, Barcelona hay Amsterdam chứng minh rằng những đô thị linh hoạt, sáng tạo sẽ có nhiều cơ hội thăng hạng trong tương lai.
Đối với du khách Việt, danh sách này là nguồn gợi ý lý tưởng để lên kế hoạch khám phá thế giới trong năm 2025 theo những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất.




