Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang chủPHIMGiới Thiệu PhimThor: Love and Thunder giải thích các chi tiết, kết phim và...

Thor: Love and Thunder giải thích các chi tiết, kết phim và 2 Post Credit


Advertisement Banner

Advertisement Banner

Advertisement Banner
Thor: Love And Thunder giải thích các chi tiết, kết phim và 2 Post Credit xoay quanh ba cốt truyện chính về kẻ phản diện Gorr The God Butcher/ Kẻ Sát Thần (Christian Bale), chuyến du hành không mục đích của Thor cùng các Vệ binh dải ngân hà và Jane Foster, người đang bị ung thư giai đoạn 4 tìm thấy hi vọng nhờ việc sử dụng Mjolnir.

Trong khi rất nhiều tác phẩm thuộc Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel có kết thúc khá đen tối và thông điệp buồn vui lẫn lộn, thì phần kết của Thor: Love and Thunder lại mang đến một cảm giác tích cực. Thor cuối cùng đã dành vượt qua những vết thương lòng từ cuộc chiến với Thanos và giờ anh không còn là một vị thần nóng nảy trong bộ phim đầu tiên của mình nữa.

Bài viết sẽ spoil rất nhiều tình tiết và các nhân vật trong phim nên mọi người cân nhắc khi tiếp tục đọc.

 

Các vũ khí hùng mạnh trong Thor: Love and Thunder

Có thể nói hầu như tất cả các tình huống xảy ra trong Thor: Love and Thunder đều được kết nối bởi ba món vũ khí chính là hai chiếc búa Mjollnir hiện đang được Jane Foster sử dụng, Stormbreaker của Thor và thanh kiến Necrosword được kẻ phản diện Gorr The God Butcher/ Kẻ Sát Thần (Christian Bale) sử dụng.




Thanh kiến Necrosword:

Thanh kiến Necrosword
Thanh kiến Necrosword được kẻ phản diện Gorr The God Butcher/ Kẻ Sát Thần (Christian Bale) sử dụng

Necrosword là một vũ khí thần thoại có khả năng giết chết các vị thần và các sinh vật vũ trụ khác. Bất cứ ai sử dụng nó đều có mối quan hệ cộng sinh với lưỡi kiếm, bị lây nhiễm và tiếp sức cho năng lượng đen tối của nó. Nếu Necrosword bị hư hại, chúng sẽ mất hết sức mạnh.

Trong truyện tranh Necrosword là hiện thân của thứ được gọi là ‘All Black’ do Knull tạo ra. Đây là một nhân vật phản diện lớn tồn tại trước cả vũ trụ và các Celestial. Knull tiếp cận và chặt đầu Celestial. Những Celestial còn lại quyết định trục xuất Knull trở lại bóng tối của hắn. Vì vậy nên Knull đã tạo ra thanh kiếm Necrosword có chứa năng lượng của một Celestial đã chết để giết các vị thần khác. Trong một cuộc chiến hắn bị thương nặng và đã dẫn dụ Gorr đến với mình. 

Lúc này Gorr là một linh mục sùng đạo đang sống trên một hành tinh khô cằn cùng con gái mình. Hắn đã cầu nguyện với vị thần của mình nhưng không nhận được câu trả lời và con gái hắn đã chết. Khi được thanh kiếm Necrosword dẫn dụ, anh gặp Rapu, thần của mình và xin phần thưởng được vĩnh cửu nhưng bị xem thường. Thanh kiếm tìm đến Gorr và khiến hắn giết Rapu cùng lời nguyền sẽ giết tất cả các vị thần.

Cũng chính vì sức mạnh đáng sợ này của Necrosword mà khi Thor, Jane, Valkyrie và Korg quyết định đi đến Thành phố toàn năng, thành phố của các vị thần và nhờ sự giúp đỡ của thần Zeus để tạo một đội quân nhằm tiêu diệt Gorr thì bị Zeus từ chối. Zeus sợ hãi, vì thanh kiếm có khả năng giết chết mình nên ông cũng không cho phép nhóm người của Thor rời khỏi vì sợ Gorr có thể biết được vị trí của thành phố. Thor và nhóm của anh quyết định bỏ trốn và sử dụng vũ khí sét của Zeus để chống lại ông.

Trong phân cảnh kết phim khi Jane Foster dùng chiếc búa Mjollnir chiến đấu chống lại Gorr, hắn đã dùng thanh kiếm che chắn cho mình và khiến nó bị hỏng. Phần sau đó về thanh kiếm không được đề cập nhưng cũng cho thấy rằng có thể sự xuất hiện của Knull sẽ được phát triển trong tương lai.

Chiếc búa Mjollnir

 

Búa Mjollnir hiện đang được Jane Foster sử dụng

Búa Mjollnir là món vũ khí đầu tiên của Thor và đồng hành cùng anh trong ba phần phim trước cho đến khi bị Hela, chị của Thor dễ dàng phá hủy trong Thor: Ragnarok. Giờ đây Mjollnir chỉ còn lại những mảnh vỡ rải rác được triển lãm cho khách tham quan ghé thăm New Asgard, nơi mà những người Asgardian sống sót tái định cư trên Trái đất. 

Tuy nhiên khi Jane Foster đang chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn 4, thì Mjollnir nhớ đến lời hứa mà Thor từng nói với mình rằng đó là phải bảo vệ cô. Mjollnir đã tạo ra các tín hiệu để gọi Jane Foster đến. Khi cả hai tìm thấy nhau, các mảnh vỡ của Mjollnir cũng liền lại và giúp cô trở thành Mighty Thor, sở hữu sức mạnh của một vị thần và có áo choàng cùng chú ngựa có cánh của Valkyrie.

Tuy nhiên sau cuộc tấn công thất bại đầu tiên ở Vương quốc bóng tối, Thor biết rằng việc Jane Foster tiếp tục sử dụng sức mạnh từ Mjollnir sẽ làm giảm khả năng chống tế bào ung thư và khiến căn bệnh của cô ngày một nặng hơn. Thor đã thuyết phục Jane Foster ngừng sử dụng Mjollnir và tiếp tục điều trị nhưng cuối cùng cô cũng xuất hiện để giúp anh tiêu diệt Gorr. 

Cuối phim Mjollnir được Thor sử dụng thay vì dùng Stormbreaker như trước đó. Điều này có thể lý giải vì nó gợi nhớ cho anh về Jane Foster, cũng như nhắc nhở anh rằng cô là người đã giúp anh trở nên xứng đáng với Mjolnir.

Chiếc búa Stormbreaker

 

Stormbreaker vũ khí mới của Thor

Sau khi Mjollnir bị Hela phá hủy, để tham gia cuộc chiến với Thanos, Thor cùng với Rocket Raccoon và Groot đến Nidavellir nơi những người lùn tạo ra những vũ khí siêu mạnh. Tuy nhiên Thanos tiến hành xóa sổ Người lùn và chỉ còn sót lại Eitri. Khi Thor khôi phục lại lò rèn, họ đã tạo ra Stormbreaker, một vũ khí mới có khả năng triệu hồi Cầu Bifrost.

Tuy nhiên Stormbreaker còn có một khả năng mà ít người biết đó là chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến Eternity, một thực thể tồn tại ở trung tâm vũ trụ và sẽ ban điều ước cho người đầu tiên đến được đó. Và Gorr biết được điều này nên đã đặt bẫy bắt cóc những đứa trẻ của New Asgard. Anh ta sử dụng chúng làm mồi nhử để khiến Thor đến Vương quốc bóng tối và chiếm lấy Stormbreaker để phá vỡ phong ấn.

Tuy nhiên khi Thor thừa nhận thất bại của mình và khuyên Gorr chấp nhận rằng anh ta không tìm kiếm sự báo thù mà là tình yêu, anh ta có thể yêu cầu con gái mình sống lại. Khi Jane Foster và Gorr chết, Thor chăm sóc cho Love, con gái của Gorr. Đứa trẻ mang một phần sức mạnh của Eternity. Love giờ đây sở hữu búa Stormbreaker và cùng Thor đi khắp vũ trụ để giúp đỡ mọi người cùng nhau.

Toothgnasher và Toothgrinder
Toothgnasher và Toothgrinder trong Thor: Love And Thunder

 

Toothgnasher và Toothgrinder trong Thor: Love And Thunder

Toothgnasher và Toothgrinder là những chú dê tuyệt vời của Thor xuất hiện lần đầu trong MCU cho Thor: Love And Thunder. Cả hai dựa trên Tanngrisnir và Tanngnjóstr, những con dê trong thần thoại Bắc Âu chuyên kéo cỗ xe của Thor. Trong đó chúng có thể có khả năng du hành giữa Thập giới và vừa chạy vừa bay với tốc độ cao nhưng kèm theo đó là những tiếng la hét inh ỏi. Những chú dê này là quà tặng bất đắc dĩ khi Thor giải cứu một hành tinh khỏi Gorr The God Butcher. Trong truyện tranh chúng không bất tử nhưng sẽ luôn được tái sinh trừ khi xương của chúng bị gãy.

Mặc dù Toothgnasher và Toothgrinder chỉ mới ra mắt trong MCU, nhưng chúng đã thực sự đồng hành cùng Thor trong truyện tranh từ những năm 70. Cả hai không chỉ là vũ khí phù hợp với một vị thần, mà Thor gắn bó tình cảm với chúng giống như bất kỳ chủ sở hữu vật nuôi bình thường nào.

 

Vai trò của Love, con gái Gorr trong MCU
Love con gái Gorr

 

Love, con gái Gorr

Khi Gorr mong ước con gái của mình sống lại, điều ước của hắn đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, hình ảnh phản chiếu của Love trông giống Eternity hơn là một đứa trẻ bình thường. Và giờ đây, Love có những sức mạnh đặc biệt mà trước đây cô không hề có khi có thể bay, bắn tia laze từ đôi mắt của mình và sử dụng Stormbreaker để chiến đấu cùng Thor.

Phần kết này có nhiều thay đổi so với trong truyện tranh khi Gorr sử dụng điều ước từ Eternity để hồi sinh con gái của mình, anh ta chết ngay sau đó trước khi yêu cầu Thor chăm sóc cho con mình. Trong truyện, Gorr có một cô con gái nhưng cô ấy chỉ đơn giản là một nhân vật vô danh và Gorr chỉ hồi sinh con trai của mình là Agar. Nhưng sau đó Agar đã hỗ trợ Thor trong việc hạ gục cha mình để thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Sự xuất hiện và nguồn gốc kỳ lạ của Love vẫn là ẩn số trong MCU nhưng một số suy đoán cho rằng cô là phiên bản Singularity của MCU. Trong truyện tranh Marvel, Singularity xuất hiện trên bầu trời sau sự sụp đổ của đa vũ trụ và có hình dạng của một cô gái nhỏ nhưng chứa đựng bên trong là những điểm kỳ dị lượng tử có tri giác. Cô có năng lực dịch chuyển tức thời, du hành thời gian và bay. Có lẽ nhân vật này sẽ có thêm nhiều tiết lộ trong phần phim mới về Thor.

Post Credit của Thor: Love and Thunder

Post Credit 1:

Hercules do Brett Goldstein thủ vai

 

Hercules do Brett Goldstein thủ vai

Sau khi Thor và những người bạn của mình tấn công Zeus ở Thành phố Toàn năng bằng cách phóng tia sét xuyên qua người của ông. Tuy nhiên post-credit đầu tiên tiết lộ, Zeus vẫn còn sống và hiện đang rất giận dữ. Ông cho rằng con người đã từng tôn kính các vị thần, tôn thờ họ và hy sinh bản thân vì họ khi nhìn lên bầu trời nhưng giờ đây họ chỉ biết đến các siêu anh hùng. 

Zeus muốn hạ gục các siêu anh hùng. Kế hoạch của ông là để con trai Hercules của mình săn lùng Thor! Sự xuất hiện ngắn ngủi của Hercules (do Brett Goldstein thủ vai) là một bất ngờ khiến người hâm mộ rất hào hứng. Hercules có một lịch sử lâu đời trong Marvel Comics, thậm chí đã có lúc trở thành thành viên của Avengers với tư cách một anh hùng và bị thần Zeus đày khỏi Olympus. Mối quan hệ của Hercules với Thor khá phức tạp và lý do xuất hiện ở post credit đầu khá hợp lý để hiết lập một trận chiến trong tương lai giữa cả hai.

Post Credit 2: 

Thật tiếc là Jane Foster / Mighty Thor đã hi sinh vào cuối Thor: Love and Thunder, thân xác cô tan thành những hạt bụi vàng giống như cách mà những người Asgardian ra đi. Và trong post credit 2, Jane Foster bất ngờ xuất hiện ở Valhalla, khu vực huyền thoại của Asgard, nơi các anh hùng được cho là sẽ đi sau khi họ chết. Có vẻ như việc Jane Foster sử dụng Mjolnir và chết khi chiến đấu đã đem đến đặc cách này cho cô. 

Tại cổng Valhalla, Jane Foster được chào đón bởi Heimdall, người canh giữ Cầu Bifrost đã cảm ơn cô vì đã chăm sóc con trai Axl của anh ta. Trong truyện tranh, khi Jane Foster / Mighty Thor đến được Valhalla, nhưng cuối cùng cô ấy đã tìm được đường trở lại Trái đất. Đó là nơi mà cô ấy thực hiện cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình dưới lớp vỏ của một Valkyrie.

Thor: Love and Thunder trailer
 

 

Theo: koicine.com


4.9/5 - (48 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN