Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThor 4: Đạo diễn lãng phí Christian Bale, phim bị chê dở...

Thor 4: Đạo diễn lãng phí Christian Bale, phim bị chê dở vẫn hốt bạc

Ngoài nhiều tình tiết, cốt truyện và nhân vật cụ thể mà người hâm mộ MCU mong đợi, các bài đánh giá ban đầu về Thor: Love & Thunder cũng cung cấp một dấu hiệu chắc chắn về những gì Bánh Đúc cũng như các bạn có thể mong chờ từ tổng thể chất lượng của bộ phim. 

Vì vậy ở bài viết này, Bánh Đúc sẽ nêu suy nghĩ cá nhân về những chi tiết xuất hiện Thor: Love and Thunder  thông qua các bài đánh giá từ giới phê bình nhé.

Nguồn gốc thật sự của Mighty Thor đúng với nguyên tác truyện tranh

Marvel Studios nổi tiếng với việc phát triển nguồn gốc của các nhân vật bằng cách lấy từ truyện tranh và điều chỉnh lại các yếu tố phù hợp để đưa lên vũ trụ điện ảnh. Đồng thời, nhà làm phim sẽ tối giản những thông tin không cần thiết.

Vì vậy mình thấy Mighty Thor của Natalie Portman cũng không khác gì, khi Thor: Love & Thunder mang những nét đặc sắc của truyện tranh lên màn ảnh rộng. Trong phim, Jane Foster đã khoác lên mình chiếc áo choàng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo và biến thành Thor hùng mạnh với sự trợ giúp của chiếc búa Mjolnir. 

Trong truyện tranh, quá trình biến đổi này cơ bản đã phá hủy đợt hóa trị của cô ấy và trong Thor: Love and Thunder cũng xảy ra tương tự. Có thể thấy, mặc dù MCU không đi sâu vào nhân vật Mighty Thor cùng các sự kiện của cô trong truyện tranh, nhưng với cách phác thảo này, Bánh Đúc thấy khá đơn giản và dễ hiểu, thậm chí cách Jane trở thành siêu anh hùng vẫn đúng như trong truyện.

Love and Thunder là sự cân bằng màu sắc và sự u ám của cốt truyện

Có một điểm chung ở những bài đánh giá Thor: Love and Thunder mà Bánh Đúc đọc được đó là bộ phim như phải vật lộn để kết hợp các bối cảnh, tông màu và cốt truyện với nhau để tạo nên sự hài hòa nhất định về phần hình ảnh và ý nghĩa của nó. Điều này cũng làm mình liên tưởng đến phong cách làm phim của đạo diễn Taika Waititi. 

 

Trong khi bộ phim thiết lập một số tình huống thảm khốc ở nửa sau bộ phim, thì nửa phần đầu lại là những gì sáng nhất, đẹp nhất và hài hước nhất. Chính vì vậy, mà nhiều bài đánh giá đã chỉ trích cho rằng đạo diễn đã quá tham lam và không biết điểm dừng, tạo ra một phản ứng ngược lại từ khán giả. 

Alonso Duralde của The Wrap nhận xét rằng bộ phim “bộ phim lạm dụng quá nhiều các tình tiết tấu hài, những chi tiết khó đỡ khiến phim siêu anh hùng như một trò đùa”, mặt khác Mark Kennedy của Hãng tin AP  tuyên bố “Cách giải quyết cao trào của phim khá là ngu ngốc”.

Dàn “cameo” của phim

Mặc dù nhà phát hành đã chỉ định là không tiết lộ chi tiết khách mời trong phim. Nhưng mình thật sự phải nói: “khách mời được tôn vinh vô cớ, xuất hiện như để lấy oai” .

Bên cạnh đó, The Washington Post đề cập rằng: “sẽ có một nhóm người chơi trò hóa thân trong một vở kịch” . Điều này sẽ khiến mình liên tưởng đến đoàn kịch trong Hawkeye, khi họ hóa trang thành Avengers, tuy nhiên là phim Thor thì mình lại nghĩ có thể họ sẽ cải trang thành Loki hoặc Hela ở Thor: Ragnarok.

Vì trước đó Chris Hemsworth cũng xác nhận rằng vợ anh, Elsa Pataky và con trai của anh sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong Thor: Love & Thunder, vì thế trong phim họ vào vai cư dân tại New Asgard.

Love and Thunder không phải là tác phẩm cuối cùng của Chris Hemsworth trong MCU

Trước đó nhiều thông tin cho hay Thor: Love and Thunder sẽ là tác phẩm cuối cùng của Chris Hemsworth tại MCU, thậm chí việc Natalie Portman đảm nhận Mighty Thor cũng gây nhiều hoài nghi với mình. Tuy nhiên Thor: Love and Thunder chưa phải là lần cuối mình gặp Thần Sấm đâu nhé. Trong phim sẽ có 1 chi tiết thể hiện rõ điều đó.

Leah Greenblatt của Entertainment Weekly cũng chia sẻ rằng: “Dù vậy, ngay cả ở Valhalla hay thiên đường, vẫn có tình yêu và sự mất mát; Thor 4 tạo ra cảnh mid-credit và post-credit thiết lập cho tương lai sắp tới của thần thoại Bắc Âu.” 

Mặt khác, bài đánh giá của Rolling Stone cũng nói rằng “là một lời tạm biệt cho một người, hoặc có thể người đó sẽ quay lại ở một dự án khác”, bài đánh giá tương tự cũng làm rõ rằng “nhiều thứ thiết lập về các dự án trong tương lai của MCU”“nhượng quyền thương mại này chưa phải hồi kết đâu.”  

 

Ngay cả bản thân Hemsworth đã nói rằng anh ấy có kế hoạch tiếp tục đóng Thor cho đến khi Marvel Studios yêu cầu anh ấy dừng lại, vì vậy chắc chắn mình sẽ còn đồng hành cùng những dự án sắp tới của MCU.

Christian Bale đóng hay, nhưng không hợp phong cách của đạo diễn

Việc Christian Bale trở lại phim siêu anh hùng với vai Gorr the God Butcher đã được rất nhiều nhà phê bình khen ngợi, tuy nhiên nhìn nhận ở một góc độ khác, mình thấy không phải lúc nào kịch bản của Thor: Love and Thunder cũng hợp với anh. 

Justin Chang của LA Times viết: “Christian Bale mang đến một cú chuyển mình thật sự, như một nhân vật phản diện được biến hình thành xác sống” . USA Today cũng báo trước nhân vật này là “một nhân vật phản diện mới nhưng thú vị sau Thanos” , tuyên bố rằng “Gorr xuất sắc không kém gì Thanos và Killmonger”.

Các yếu tố trong chính câu chuyện nền của Gorr cũng được ca ngợi không kém, vì anh ta là một nhân vật phản diện có quan điểm riêng, chiều sâu nhất định và là người bắt đầu từ một sai lầm, khác hoàn toàn với những phản diện trước đây của MCU. 

Bánh Đúc thấy phong cách của Waititi chưa thật sự hợp với Bale, cũng không mang lại quá nhiều đất diễn cho anh, thậm chí điều đó có thể thiếu tôn trọng vì anh là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm. 

Tờ Entertainment Weekly đã viết, “Bale thích hợp là ma cà rồng và quý tộc, mặc dù bối cảnh trong phim khác xa phong cách của một diễn viên tầm cỡ như anh. Chủ yếu anh ấy chỉ xuất hiện vài phân đoạn và gầm gừ, nở một nụ cười hắc ám, chiến đấu rồi thôi”. 

Vai trò của nhóm Vệ binh dải Ngân Hà

Sau sự kiện Avengers: Endgame, khi Thor bắt đầu hành trình với nhóm Vệ binh dải Ngân Hà, đã thiết lập nhiều giả thuyết tiềm năng về việc Thor gia nhập đội này. 

Tuy nhiên với một thời lượng ít ỏi như Thor: Love and Thunder, nếu không bàn đến màn phối hợp nhịp nhàng giữa Thor và nhóm Vệ binh dải Ngân Hà, thì mình thấy sự góp mặt của họ không đáng bàn cãi và chỉ là một phần tương đối nhỏ. 

Trong bài đánh giá Love and Thunder, Ben Kendrick của Screen Rant cảnh báo rằng: “nếu ai đang mong chờ nhóm Vệ binh dải Ngân Hà xuất hiện nhiều thì bỏ đi nhé.” Trong khi đó, LA Times gọi các phân cảnh mở đầu của phim là “những cảnh quay đơn thuần góp vui và giúp các diễn viên Chris Pratt, David Bautista, Karen Gillan kiếm thêm tiền.” 

Cả Thor Odinson và Mighty Thor đều tỏa sáng

Mặc dù nhiều đánh giá đầu tiên cho Thor: Love & Thunder chưa thật sự như kỳ vọng và đủ cao trào, đặc biệt là cốt truyện, kịch bản và sự cân bằng màu sắc trong phim, nhưng mình phải công nhận là phản ứng hóa học giữa Chris Hemsworth và Natalie Portman gần như lại nhận được nhiều lời khen ngợi. 

 

Bài đánh giá của USA Today nói rằng “Portman cuối cùng cũng có đất diễn và làm được gì đó trong Thor”, thêm vào đó “Đạo diễn cũng cho phép Hemsworth và Portman tạo nên phản ứng hoá học hết sức ngọt ngào mà hiếm tác phẩm MCU nào trước đây làm được. Bạn sẽ hiểu được tại sao Thor và Jane yêu nhau, chia tay rồi lại yêu nhau.”  

Caitlin Chappel của CBR.com cho biết thêm, “Công lao lớn nhất của tác giả và biên kịch là đã mang đến cho Jane câu chuyện mà cô ấy xứng đáng, biến cô ấy trở thành một anh hùng để nhiều người có thể ngưỡng mộ.”

Các bộ phim Marvel vẫn luôn được đón nhận?

Có một điều mà Bánh Đúc không thể phủ nhận là dù các tác phẩm của MCU có bị đánh giá tiêu cực đến mức nào, thì một khi đã là khán giả hâm mộ thì bạn sẽ không thể không theo dõi các phần phim của vũ trụ điện ảnh này.

Những đánh giá ban đầu dành cho Thor: Love and Thunder đều cho rằng nội dung chưa đủ cao trào và hấp dẫn như Thor: Ragnarok, dường như Taika Waititi muốn cái gì đó tươi mới, khác hơn so với giai đoạn trước khi Thor đang trong quá trình chữa lành sau những tổn thương ở giai đoạn trước. Vì vậy Thor: Love and Thunder là bộ phim đầy tính giải trí.

Trang Entertainment Weekly cũng đánh giá rằng “vũ trụ điện ảnh này quá rộng lớn để nói đến thất bại, song cũng sẽ có không ít tác phẩm nổi trội và bứt phá hơn nữa”.

Việc Marvel Studios tạo ra những tác phẩm trong giai đoạn 4 chưa thật sự liên kết với nhau như 3 giai đoạn trước đã phần nào khiến mình hụt hẫng. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể nói lên được là khán giả chán ghét MCU, mình thấy rõ các bộ phim của hãng nếu không phải phim chiếu rạp đứng đầu doanh thu, thì cũng là series truyền hình ăn khách ở thời điểm đó. Vì vậy, Bánh Đúc có thể khẳng định các tác phẩm của MCU vẫn được khán giả đón nhận tích cực.

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (174 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN