Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáReview Những thiên thần của Charlie (Charlie’s Angel) đáng thất vọng!

Review Những thiên thần của Charlie (Charlie’s Angel) đáng thất vọng!

“Charlie’s angel” (Tựa Việt: Những thiên thần của Charlie) là cái tên không quá xa lạ với những bạn thế hệ 8x 9x đời đầu. Hollywood đã nhiều lần khai thác thương hiệu này ở cả mảng truyền hình và điện ảnh đều khá thành công. Bài viết review phim những thiên thần của Charlie có tiết lộ nội dung phim bạn cân nhắc trước khi đọc.

Review Những thiên thần của Charlie (Charlie's Angel) đáng thất vọng!

Trong dự án tái khởi động lần này, hãng Sony giao cho Elizabeth Banks cầm trịch đồng biên kịch và có một vai cũng không kém phần quan trọng trong phim. “Những thiên thần của Charlie” quy tụ dàn sao đình đám hiện nay như “giáo sư X” Patrick Stewart, Dijimon Hounsou và những kiều nữ xinh đẹp Kristen Stewart, Naomi Scott và Ella Balinska.

Trong phim, tổ chức Townsend Agency – nơi chiêu mộ và đào tạo các cô gái trở thành những đặc vụ, được sáng lập bởi một tỉ phú bí ẩn chỉ được biết đến qua giọng nói. Sau 40 năm hoạt động, tổ chức đã xuất hiện toàn cầu với số lượng đặc vụ nhiều không đếm hết.

Review Những thiên thần của Charlie (Charlie's Angel) đáng thất vọng!

Nội dung “Những thiên thần của Charlie” 2019 kể về  Elena (Naomi Scott) – kỹ sư của một tập đoàn công nghệ đang phát triển dự án năng lượng sạch Calisto. Có một tổ chức bí mật đang muốn lợi dụng phát minh này để biến nó thành một vũ khí giết người không để lại manh mối.

Hai thiên thần Jane (Ella Balinska) cùng Sabina (Kristen Stewart) được giao nhiệm vụ bảo vệ Elena và ngăn chặn âm mưu của những kẻ khủng bố. Mọi chuyện ngày càng xấu đi khi mọi hành tung của họ đều bị phát hiện, có vẻ như trong tổ chức đang có nội gián.

Giới thiệu nội dung phim có vẻ đậm chất điệp viên, hành động nhưng cách Elizabeth làm phim thực sự khiến người xem thất vọng. Diễn biến câu chuyện trong phim sáo mòn, dễ đoán và không để lại ấn tượng nào. Đầu phim, đạo diễn cứ ngỡ ai cũng đã biết những thiên thần của Charlie là ai nên mặc nhiên lướt qua đoạn giới thiệu nhân vật và bối cảnh cần thiết. Nếu không phải là một người từng biết đến thương hiệu này có lẽ bạn sẽ phải cân nhắc trước khi xem phim bởi sẽ rất khó hiểu các tuyến nhân vật lúc đầu. Nhiều đoạn cũng được xây dựng khá sơ sài như cảnh các các điệp viên ra vào tòa nhà, dàn dựng kế hoạch lấy lại Calisto đơn giản một cách vô lý.

Review Những thiên thần của Charlie (Charlie's Angel) đáng thất vọng!

Tiếp đến là đoạn cao trào, cảm tưởng như đạo diễn chỉ nhắm đến mục đích làm sao cho phim kết thúc cho xong, không hề quan tâm đến những yếu tố logic cơ bản nhất. Diễn biến ở trường đua ngựa không có gì ăn nhập với câu chuyện, đã vậy đến lúc các angel đuổi đến mỏ khai thác đá thì thực sự chán nản. Dù trang bị những vũ khí tối tân hiện đại nhưng cả nhóm quyến định xông vào hang địch và “tay không bắt giặc” mà không có kế hoạch gì rõ ràng.

Plot twist trong phim có thể được xếp hàng ngớ ngẩn nhất trong những bộ phim hành động trong thời gian gần đây. Ông trùm thực sự đằng sau tổ chức bí mật thực chất lại là một Bosley 101 mới về hưu. Bosley 101 là một người có sự kính trọng, mối quan hệ, tiền bạc nhưng đến lúc về già vẫn muốn trở thành kẻ xấu chỉ vì mình không được làm việc nữa. Một lý do không thể ngớ ngẩn hơn. Phim Việt “Chị mười ba” từng có phản diện ngớ ngẩn như thế nào thì phim này cũng không khá hơn mấy.

Review Những thiên thần của Charlie (Charlie's Angel) đáng thất vọng!

Tiếp đến, một người xuất chúng và kinh nghiệm như Bosley 101 nhưng lại đưa ra kế hoạch không thể tệ hơn. Đầu tiên hắn muốn ám sát Elena dù đây là người duy nhất biết cách tái lập trình Calisto. Sau đó hắn lại đổi ý muốn bắt cóc Elena, nhưng thay vì tạo lòng tin tin để  Elena hướng dẫn cách lập trình Calisto thì hắn lại nói hết kế hoạch của mình và tất nhiên Elena đã chống đối hắn. Sau cùng, Bosley 101 là người chính tay chiêu mộ và đào tạo từng thiên thần trong suốt 40 năm qua nhưng khi họ cùng xuất hiện trong một căn phòng thì hắn lại không nhận ra và dễ dàng bị họ hạ gục.

Trên đây là những “sạ” lớn mà bộ phim tạo nên chưa kể đến những “sạn” nhỏ rải rác khắp phim. Có lẽ việc đảm đương cả ba vai trò biên kịch, đạo diễn và nữ phụ khiến Elizabeth Banks không thể làm tốt vai trò nào của mình.

Bộ ba thiên thần Kristen Stewart, Naomi Scott và Ella Balinska xinh đẹp, quyến rũ với khả năng diễn xuất tốt. Tuy nhiên họ đều yếu ở những pha hành động, các cảnh rượt đuổi, hay cận chiến đều không thể hiện được sự mạnh mẽ chuyên nghiệp của các điệp viên. Một điểm thiếu sót rất lớn đối với một bộ phim hành động như “Những thiên thần của Charlie”.

Kỹ xảo cháy nổ và âm nhạc có thể xem là điểm sáng nhất phim. Không xuất hiện quá nhiều nhưng những hiệu ứng này được làm chân thực và giúp tạo được sự kịch tính cho những pha hành động.

Phần âm nhạc trong phim được đầu tư khá tốt bởi bộ ba thiên thần cũng hot không kém là Ariana Grande, Miley Cyrus và Lana. Không chỉ ca khúc chủ đề Don’t call me angel hay mà tổng thể các bài nhạc vang lên trong phim đều vô cùng hấp dẫn lại hợp với cảm xúc nên được đánh giá khá cao.

Một điểm cộng khá ổn trong phim là yếu tố hài hước, mà chủ yếu được tạo ra bởi Kristen Stewart. Chỉ bằng cách cài cắm một vài tiểu tiết trong cử chỉ hay lời thoại của nhân vật đều khiến khán giả bật cười nghiêng ngã. Điều này được duy trì xuyên suốt giúp khán giả không buồn ngủ do những cảnh hành động quá chán.

Phim xuất hiện rất nhiều vai cameo đến từ những thiên thần của các phiên bản trước đây ở cả phiên bản điện ảnh và truyền hình.

Đánh giá “Những thiên thần của Charlie” là một bộ phim hành động gây khá nhiều thất vọng cho người xem. Không thể tin được đã là năm 2019 mà Sony có thể cho phát hành một bộ phim hành động về điệp viên chán như “Những thiên thần của Charlie” 2019.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN