Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMRating khủng, Reborn Rich vẫn bị chê vì loạt lý do trời...

Rating khủng, Reborn Rich vẫn bị chê vì loạt lý do trời ơi đất hỡi

Trở lại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc sau khoảng một năm rưỡi vắng bóng kể từ cú hit Vincenzo, Song Joong Ki một lần nữa khiến tôi khâm phục khoản chọn kịch bản với Reborn Rich (tựa Việt: Cậu Út Nhà Tài Phiệt). Ngay sau 3 tập đầu tiên lên sóng, bộ phim đã nhận về nhiều đánh giá tích cực từ cư dân mạng, bên cạnh đó là tỷ suất người xem đáng mơ ước (chỉ số lần lượt là 6.058%, 8.845%, 10.826%). Tất nhiên, phim nào thành công quá cũng sẽ rước tới lùm xùm, có cái tôi thấy nói cũng đúng, nhưng có cái thực sự không thể hùa theo được vì quá vớ vẩn.

Cùng tôi tìm hiểu về những ý kiến trái chiều mà Reborn Rich nhận về sau khoảng thời gian ngắn lên sóng nhé. 

Lạm dụng bộ lọc

Hóa thân thành một sinh viên đại học mới 20 tuổi, Song Joong Ki – nam diễn viên đã bước sang tuổi 37 gây ấn tượng với làn da căng mịn, trẻ trung. Thế nhưng với sự can thiệp quá nhiều của bộ lọc hình ảnh, có rất nhiều người xem bày tỏ khó chịu về vấn đề này. Họ cho rằng điều này làm cho bộ phim của Song Joong Ki trở nên hơi hơi cũ và làm ảnh hưởng trải nghiệm của họ.

Bên cạnh nhiều ý kiến chỉ trích, một phần khán giả lại bênh vực Song Joong Ki và cho rằng đó là điều thường xảy ra ở bất kỳ cảnh hồi tưởng nào. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên phim của nam diễn viên đối mặt với những tranh cãi liên quan đến bộ lọc hình ảnh. Theo tôi tìm hiểu, trước đây trong Vincenzo, nhiều người xem cũng khó chịu vì phim dùng bộ lọc. 

Ai khó chịu thì khó chịu, chứ tôi vẫn cảm thấy trải nghiệm xem phim của mình tuyệt vời lắm, không hề có một chút ý kiến nào. Những phàn nàn thế này trong mắt tôi cứ như “vạch lá tìm sâu”, cả Vincenzo lẫn Reborn Rich (dù mới chỉ chiếu 3 tập) về mặt hình ảnh theo tôi là không chê vào đâu được. Việc cần sử dụng bộ lọc ở một số cảnh phim chỉ để giúp trải nghiệm người xem tốt hơn thôi, phim xem để giải trí chứ không phải để thể hiện tài năng “soi mói” đâu nè.

Truyền bá thông tin chưa chính xác

Một số cảnh trong Reborn Rich cũng đã bị cư dân mạng quốc tế chỉ trích vì cho rằng cách họ miêu tả về một thành phố không chính xác. Cụ thể, một người dùng trên TikTok đã chỉ ra hình ảnh về thành phố này ở trong loạt phim với thực tế. Qua đó, họ cho rằng nhà sản xuất của Reborn Rich đang làm xấu đi hình ảnh của một quốc gia hòa đồng và hiếu khách trong mắt người xem.

Chưa dừng lại ở đó, những người xem khác còn chỉ ra rằng sự xuất hiện với tần suất dày đặc của một ngôn ngữ khác, trong khi quốc gia mà bộ phim lấy bối cảnh lại là một phần của Á-Âu. Vì không phải là lần đầu tiên điều này diễn ra, thế nên người xem mong muốn nhà sản xuất sẽ sớm lên tiếng. Bản thân tôi cũng mong rằng đoàn làm phim Reborn Rich sẽ không phớt lờ vụ việc này.

Loveline không cần thiết

Trong tập thứ ba của Reborn Rich, nhân vật của Song Joong Ki bắt đầu theo học trường luật và tại đây anh gặp nhân vật của Shin Hyun Been – Seo Min Young. Ở kiếp trước, cô là một công tố viên thường xuyên đối đầu với tập đoàn Sunyang. Tuy nhiên, ở kiếp này, Seo Min Young lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác. Tập phim này đã bắt đầu mở ra loveline cho hai nhân vật.

Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích quyết định tăng thêm loveline vào bộ phim, cho rằng trong webtoon gốc, không có quá nhiều tình tiết lãng mạn. Bản thân tôi không thật sự khó chịu với tuyến tình cảm của phim, vì với một bộ phim truyền hình thì tôi thấy nó là cần thiết. Chỉ là tôi cũng hi vọng tuyến tình cảm trong bộ phim này chỉ là một phần điểm tâm thôi, còn món chính vẫn là hành trình báo thù của nhân vật. 

Ngoài ra, tôi thì tôi cho rằng, nếu Song Joong Ki là nam chính 1, thì nam diễn viên Lee Sung Min có thể nói là nam chính 2. Và tôi thật sự rất muốn được xem nhân vật Jin Yang Chul (do nam diễn viên Lee Sung Min thủ vai) nhiều hơn, đặc biệt là màn đối diễn giữa anh với nam chính Song Joong Ki. 

>>>Xem thêm: Reborn Rich 3 tập đầu: Song Joong Ki nghịch thiên cải mệnh để trả thù!

Ở trên là những điểm gây tranh ra nhiều tranh luận của Reborn Rich sau 3 tập đầu tiên. Tôi cũng đã nói lên quan điểm của mình về mỗi một vấn đề. Bộ phim chỉ mới chiếu có 3 tập thôi, vẫn còn một chặng đường phát sóng rất dài, chưa thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên, tôi khẳng định tôi tin tưởng vào con mắt chọn kịch bản cũng như đội ngũ sản xuất của Song Joong Ki, Reborn Rich chắc chắn không làm tôi thất vọng đâu. Bạn đã xem bộ phim này chưa? Hãy cho tôi cảm nhận nhé.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN