Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Trang chủPHIMPhim mới đua nhau flop, Hoa Thiên Cốt, Đông Cung hot lại...

Phim mới đua nhau flop, Hoa Thiên Cốt, Đông Cung hot lại rần rần

Màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây không còn được như trước khi phim bạo thì ít, flop thì nhiều. Đặc biệt thời gian gần đây, tôi thấy có một sự lạ đó là những bộ phim mới lên sóng, được đầu tư lớn với dàn trai xinh gái đẹp bắt mắt thì đua nhau flop. Trong khi những chiếc phim cũ, đã chiếu được khoảng 10 năm bỗng hot trở lại. Thậm chí có trường hợp là nhờ phim mới mà người xem nhớ về phim cũ, từ đó các tác phẩm năm xưa lại lần nữa gây bão mạng xã hội.

>> Xem thêm: Phim Trung chiếu ở Nhật: Angelababy được khen diễn xuất bùng nổ 

Nói về những bộ phim mới lên sóng nhưng flop gần đây, chắc chắn không thể không nhắc tới Trọng Tử. Là tác phẩm do Dương Siêu Việt, Từ Chính Khê đóng chính, phim mang lại cho người xem nhiều sự thất vọng, nhất là về diễn xuất. Nữ chính Dương Siêu Việt dở từ đó đến giờ nên tôi chẳng nói thêm nữa. Nhưng Từ Chính Khê trong bộ này bị chê diễn xuất ngày càng đi xuống. Dàn phụ tuy đẹp nhưng cũng không kéo được cảm tình người xem là bao.

Bên cạnh đó, nội dung của Trọng Tử làm người xem chán ngán. Cơ bản là nó khá giống với Hoa Thiên Cốt, mà đặt 2 phim cạnh nhau, đa số khán giả chọn xem lại phim cũ. Tuy không có tạo hình lung linh bằng, kỹ xảo cũng kém hơn một chút, nhưng ít ra diễn xuất của dàn diễn viên trong Hoa Thiên Cốt đều rất tốt. Triệu Lệ Dĩnh đóng hoạt bát, đáng yêu vô cùng tự nhiên. Bạch Tử Họa xưa bị chê sấp mặt, nay nhờ có Trọng Tử mà được khen ngợi hết lời. Dàn phụ từ Mã Khả, Tưởng Hân, Trương Đan Phong, Lý Thuần… đều rất tròn vai. Nhờ Trọng Tử lên sóng mà Hoa Thiên Cốt nổi lại, còn được tìm xem rất nhiều.

Cũng chiếu cùng thời điểm với Trọng Tử Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Tuy dàn diễn viên có nhỉnh hơn một chút, nhưng bộ phim của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch vẫn không được xem là quá hot. Mà bộ này lên sóng thì Hương Mật Tựa Khói Sương được mọi người đào lại nhiều hơn. Những cảnh ấn tượng của bộ phim do Dương Tử đóng chính không ngừng xuất hiện trên Douyin, làm tôi phải phân vân không biết đâu mới là bộ phim đang lên sóng.

Ngoài Hương Mật Tựa Khói Sương thì được nhắc tới nhiều nhất là Đông Cung. Sở dĩ Đông Cung được nhắc lại rất nhiều trên mạng xã hội, đó là bởi Trần Tinh Húc là nam chính của Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Những khoảnh khắc của Lý Thừa Ngân không ngừng được đưa ra so sánh với Thiếu Điển Hữu Cầm, có người còn trêu trọc Trần Tinh Húc đang đi tẩy trắng cho nhân vật. Và không ngoa khi nói rằng, nhờ sự hot lại của Đông CungTinh Lạc Ngưng Thành Đường được nhiều khán giả chú ý hơn.

Một bộ phim cũ khác cũng bất ngờ được khán giả quan tâm trở lại, đó là Bên Nhau Trọn Đời. Ra mắt từ năm 2015, tính đến nay bộ phim của Chung Hán Lương và Đường Yên đóng chính cũng đã được 8 năm rồi. Gần đây, cả nhạc phim lẫn những phân cảnh kinh điển trong Bên Nhau Trọn Đời đều đồng loạt được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội nhờ công của một show truyền hình.

Theo tôi được biết thì Đường Yên hiện đang là khách mời của chương trình Nhà Trọ Của Chúng Ta. Cô đã có dịp hội ngộ với Chung Hán Lương, cùng anh diễn lại một trích đoạn trong Bên Nhau Trọn Đời. Mặc dù khá cảm động về màn tái hợp này, nhưng netizen vẫn không thể không chê Đường Yên, cho rằng cô đóng Triệu Mặc Sênh vẫn đơ như ngày nào. Hơn nữa trong lần diễn lại này, bà xã La Tấn đã đậm tuổi hơn nhiều. Trái với Đường Yên, trạng thái của Chung Hán Lương rất tốt, ánh mắt của anh vẫn thâm tình làm bao người phải say mê.

Thực tế không riêng gì những bộ phim kể trên, hot lại nhờ một lý do nào đó mà khán giả bây giờ dường như có xu hướng tìm lại phim cũ để xem hơn. Ví dụ như trường hợp của Minh Lan Truyện, năm nào tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh cũng góp mặt trong top đầu những bộ phim cũ được xem lại nhiều nhất. Mà thực tế bộ này có nội dung rất lôi cuốn, được đầu tư, chăm chút tỉ mỉ. Bối cảnh tạo hình đều rất chỉn chu. Diễn xuất của dàn diễn viên từ phụ đến chính đều khó có thể chê.

Hay như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, bộ phim này cũng được rất nhiều người xem lại. Thậm chí còn được xem nhiều hơn cả phần tiếp theo Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Mà đặt lên so sánh, tôi chắc chắn nhiều người sẽ đánh giá cao bộ do Dương Mịch đóng chính hơn. Dù sao diễn xuất của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa cũng thuận mắt hơn hẳn.

>> Xem thêm: Nghịch lý Cbiz: Xưa a hoàn đẹp như tiểu thư, nay thiên kim ngỡ cô hầu

Thực tế trong list phim mới vẫn có rất nhiều tác phẩm hay được khán giả mong chờ. Chỉ tiếc là những bộ này chưa lên sóng, mà đầu năm nay lại có quá nhiều phim dở làm người xem phải ngán ngẩm. Hi vọng là những tháng tiếp theo của năm 2023, loạt bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch… lên sóng sẽ phá tan bầu không khí ảm đạm của màn ảnh Hoa ngữ 3 tháng đầu năm này. 

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN