Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimPhản diện trong Điện Thoại Đen và Ông Ba Bị của Sinister...

Phản diện trong Điện Thoại Đen và Ông Ba Bị của Sinister là một?

Scott Derrickson, một trong những nhà sản xuất, đạo diễn chuyên làm các bộ phim kinh dị quen thuộc như Sinister, Lời Nguyền Của Emily Rose, Linh Hồn Báo Thù… sắp tới đây là The Black Phone, một tác phẩm cũng được mong chờ làm rạng danh tiếng tăm của anh. 

Điều đặc biệt hơn là hàng nghìn giả thuyết được đặt ra cho sự trùng hợp giữa việc thiết kế bối cảnh và chọn diễn viên. Rõ ràng, gã phản diện trong The Black Phone lại là nhân vật chính của Sinister. Liệu có mối liên hệ nào ở đây không?

Sinister là câu chuyện kể về nhà văn Ellison Oswald đang trong quá trình lấy lại danh vọng của mình sau những tác phẩm “bị ngủ quên”, anh và gia đình chuyển đến một căn nhà mới. Tại đây anh khám phá ra nhiều bí mật xoay quanh những cuốn phim kinh dị, tất cả những chủ sở hữu trước kia đều bị “bay màu” bằng những cách thức tàn bạo nhất. Điều bất ngờ ở mỗi cuốn phim, đều có sự xuất hiện của một gã tự gọi là Mr.Boogie / The Bagul (Ông Ba Bị), hắn hấp thụ linh hồn của các đứa trẻ trong gia đình và thao túng hành vi của họ.

Tương tự như vậy, The Black Phone xoay quanh một kẻ phản diện quái lạ, gọi là The Grabber. Nạn nhân lần này là Finney Shaw, một cậu học sinh trung học bị trúng kế sau một lần đi học về. Gã nhốt cậu bé dưới tầng hầm cách âm. Tại đây, cậu nhận được những cuộc điện thoại từ các nạn nhân trước đó thông qua một chiếc điện thoại cũ kỹ trong căn hầm ấy và những nạn nhân “vắng số” đã giúp cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay của tên phản diện.

The Black Phone là phiên bản chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên do Joe Hill, con trai của bậc thầy kinh dị, tiểu thuyết gia Stephen King. Với việc Ethan Hawke trở lại trong một bộ phim kinh dị khác của Scott Derrickson rất dễ là đề tài bàn tán, so sánh với Sinister cho nhiều tín đồ kinh dị. Chưa kể sẽ có những “thánh soi” cố gắng xem xét có bao nhiêu yếu tố trong The Black Phone mô phỏng lại từ bộ phim ăn khách năm 2012 của Derrickson.

Mối liên hệ giữa hai kẻ phản diện thật sự ra sao, những động cơ và cách thức lựa chọn nạn nhân của họ như thế nào? Nhiều khả năng, Wukong nghĩ họ là cùng một nhân vật ở hai thời điểm khác nhau trong cùng 1 vũ trụ. Vì sao à? Kéo xuống đọc tiếp xem mình giải thích thử nhé!

Ngoại hình của Ông Ba Bị và Kẻ Phản Diện

Kẻ Phản Diện trong The Black Phone luôn mang một chiếc mặt nạ kỳ dị, đáng sợ. Điều này khác với Ông Ba Bị trong Sinister, hắn sở hữu một khuôn mặt với hai con mắt đen ngòm và chiếc miệng bị vá lại. 

Mặt khác, Kẻ Phản Diện hay thể hiện cảm xúc rõ rệt trước những nạn nhân của hắn. Còn Ông Ba Bị thì cơ bản luôn vô cảm và không có bất kỳ phát ngôn nào cho hành động của mình. Điều này rất dễ khiến mọi người cảm thấy cả hai gã quái nhân này khác biệt.

Nhưng nhìn kỹ lại, thì mình thấy rõ ràng mặt nạ của Kẻ Phản Diện trong The Black Phone như một phiên bản nâng cấp của vẻ ngoài xấu xí của Ông Ba Bị. Giả thuyết hai nhân vật này giống nhau, thì Wukong nghĩ Ông Ba Bị đang trong quá trình học cách để trở thành một con người, mặc dù phong thái khiến mình gợi nhớ đến phản diện huyền thoại là Michael Myers, hắn cũng không thể nói hoặc thể hiện bản thân, nhưng mình tin là Kẻ Phản Diện xuất hiện trong The Black Phone sẽ có đủ yếu tố và lời giải đáp thích hợp cho những việc hắn làm.

Kẻ Phản Diện hành động như Ông Ba Bị

Tính đến thời điểm này, mình nghĩ manh mối rõ ràng nhất, chứng minh The Black PhoneSinister tồn tại cùng một vũ trụ là cả hai kẻ phản diện đều thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em và thao túng tâm trí của họ. 

Thứ nhất, nếu xét đến yếu tố siêu nhiên, nhiều khả năng những đứa trẻ mà Ông Ba Bị bắt cóc ở Sinister rất có thể là những nhân vật “vắng số” trong The Black Phone, họ muốn giải cứu cho Finney thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” của Kẻ Phản Diện. 

Vì vậy, mình nghĩ bằng một cách nào đó, Kẻ Phản Diện trước đó đã bị đẩy vào một chiều không gian khác cùng với linh hồn những đứa trẻ mà hắn đã sưu tầm được. Tất nhiên, bạn có thể thấy những trò ảo thuật, dụ dỗ con nít đa phần thuộc về những thế kỷ trước, nên có thể hắn đã biết và tận dụng điều đó khi qua vũ trụ này.

Thứ hai, ở Sinister, Ông Ba Bị đã có cho mình một bộ sưu tập linh hồn của trẻ em, điều đó liên kết với The Black Phone, gã phản diện đã ra ta tay với nhiều nạn nhân trước đó. Biết đâu, hắn đã kiểm soát và dụ tụi nhỏ thoát khỏi không gian lúc ấy để đến một nơi mới hơn, tiếp tục hành vi gian ác của mình. Do đó, nếu thật sự Ông Ba Bị là Kẻ Phản Diện trong The Black Phone, mình nghĩa gã đã thay đổi chiến thuật, đối tượng lần này là những linh hồn trẻ tuổi, trưởng thành hơn.

 

Bagul có thể thay đổi hình dạng & giải thích các nạn nhân trong quá khứ của Black Phone

Trong Sinister, Ông Ba Bị cũng được lý giải lý do anh ta hấp thụ linh hồn của những nạn nhân ngay từ đầu là vì hắn muốn bắt chước các nghi lễ hiến tế từ anh trai mình (Moloch). Ông Ba Bị thường nói với trẻ em rằng bản thân hắn là những đấng tối cao, điều đó khiến các nạn nhân tin tưởng đi theo ông ta, vì thế họ tôn sùng và làm tất cả. 

Tuy nhiên, nếu giả thuyết Kẻ Phản Diện với Ông Ba Bị là cùng một người, mình nghĩ chúng ta phải chấp nhận rằng Ông Ba Bị đã thay đổi hình dạng trước đó và hắn học được nhiều thứ hơn nữa trong hàng trăm năm tồn tại trên thế giới. 

Sinister là một câu chuyện kinh dị khoa học, được diễn ra trong bối cảnh hiện đại với những cuộn phim được quay lại. Điều này ngụ ý cho Wukong biết được là thời điểm lúc ấy xã hội đã tiến bộ và mọi thực thể đều có thể áp dụng, học hỏi từ những thứ xung quanh, ngay cả siêu nhiên. 

Nhưng nếu như câu hỏi đặt ra là tại sao Ông Ba Bị không làm điều đó trong Sinister luôn mà phải đợi đến The Black Phone? Để trả lời cho điều này, Wukong nghĩ mọi người nên chuẩn bị một tư tưởng hoàn toàn “mở”, đúng nghĩa “open-mind”! Vì mọi thứ đều xuất phát từ nạn nhân của hắn. 

Với thế lực siêu nhiên, các bạn sẽ thấy những kẻ “thủ ác” thường sẽ mất một thời gian để học cách mở rộng sức mạnh nhờ vào việc hấp thụ đủ linh hồn từ những kẻ họ mang về. Do đó, mình cũng không loại trừ khả năng Ông Ba Bị cần bổ sung thêm một lượng linh hồn của trẻ em để hắn có thể thay đổi hình dạng cùng những đặc tính của 1 con người.

Ngoài ra, năng lực lúc bấy giờ không cho phép hắn du hành không – thời gian và trở thành một vật thể xác định được, cảm xúc được. Chính vì vậy, khi thời cơ chín muồi, hắn mới có thể thực hiện kế hoạch mới trong The Black Phone. 

Wukong nghĩ việc Kẻ Phản Diện giống hệt nhân vật Ellison Oswalt trong Sinister có thể xem như là một cách mà nhà làm phim muốn gã phản diện trở thành chính “con mồi” ngon nhất và ấn tượng nhất với gã, vì suy cho cùng trong Sinister, chỉ có mỗi Ellison là theo đuổi vụ án này đến cuối cùng, nên nhiều khả năng hắn sử dụng thân phận của anh để hoành hành ở The Black Phone. Do đó, để Ethan Hawke đảm nhận một vai phản diện trong The Black Phone góp phần vào việc phát triển lý thuyết vũ trụ Derrickson.

Chủ đề và những lý thuyết cuồng tín kinh dị

Bàn về điều này, mình nghĩ chúng ta có thể đề cập đến mối quan hệ giữa Joe Hill và Stephen King. Họ là hai cha con, trong khi Stephen King nổi tiếng với những tiểu thuyết bán chạy nhất về đề tài kinh dị, thì con trai ông lại được biết đến là một cây bút viết truyện ly kỳ. Anh là người tạo ra tác phẩm gốc The Black Phone, nên nhiều khả năng có một số tình tiết bạn sẽ thấy nó liên quan và gợi nhắc đến các tiểu thuyết của Stephen King.

 

Mặt khác, thiết kế và phong cách của Kẻ Phản Diện có nhiều nét tương đồng với tôn giáo cổ đại, đặc biệt là cặp sừng trên mặt nạ. Không thể phủ nhận rằng cả anh ta và Ông Ba Bị đều bị coi là quỷ, và tất nhiên là đạo diễn Scott Derrickson có khả năng nhận thức được mối liên hệ này. 

Vì vậy nhiều khả năng Joe Hill không đảm nhận kịch bản chính của bộ phim, thì Wukong nghĩ có là một điều tốt, như vậy sẽ có chỗ để mở rộng thêm các khái niệm, lý giải hướng siêu nhiên của biên kịch hiện tại, không bị khuôn khổ giống với Stephen King.

Cuối cùng, với cách thiết kế bối cảnh và khai thác chủ đề giống nhau như vậy, Wukong mong The Black Phone đảm bảo được tính nguyên bản của biểu tượng kinh dị. Mặc dù những giả thuyết trên đều là sự liên hệ và đúc kết sau nhiều năm là tín đồ phim kinh dị, nhưng mình tin không điều gì là không thể, việc Sinister The Black Phone tồn tại cùng 1 vũ trụ rất dễ xảy ra.

Còn bạn. Bạn có nghĩ giống mình không? Hãy để lại bình luận cho Wukong nhé.

 

Theo: Dienanh.net


4.3/5 - (154 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN