Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ OSEN, tuyển thủ đi rừng Oner đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh tương lai sự nghiệp, lòng trung thành với T1 cũng như tham vọng khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Sau khi cùng T1 thiết lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu với 3 chức vô địch Chung kết Thế giới liên tiếp (2023, 2024, 2025), Oner đang đứng trước giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển cá nhân của mình.
Ở tuổi 22, tuyển thủ này khẳng định mong muốn trở thành một “Franchise Player” – biểu tượng gắn bó lâu dài với T1. Gia nhập tổ chức từ năm 2020, Oner đã trưởng thành vượt bậc và trở thành một trong những người đi rừng ổn định nhất lịch sử đội tuyển. “Tôi muốn dành trọn sự nghiệp của mình cho T1 – nơi tôi đã gắn bó và học được rất nhiều điều,” Oner chia sẻ.
Mục lục
Oner – trụ cột còn lại của T1 trong giai đoạn tái thiết đội hình
Phát biểu của Oner càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh đội hình “vàng” của T1 chính thức tan rã khi Zeus và Gumayusi lần lượt chuyển sang khoác áo Hanwha Life Esports. Hiện tại, Oner là cái tên hiếm hoi còn trụ lại bên cạnh Faker – “Quỷ vương” và cũng là biểu tượng lớn nhất của tổ chức.

Trong quá trình tái thiết, T1 buộc phải làm quen với nhiều thay đổi, đáng chú ý là sự xuất hiện của xạ thủ mới Peyz. Giữa những xáo trộn về nhân sự, việc Oner công khai khẳng định lòng trung thành được xem như “liều thuốc an thần” dành cho người hâm mộ, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của anh trong phòng thay đồ lẫn chiến thuật thi đấu.
Lịch trình thi đấu dày đặc ảnh hưởng lớn đến thể trạng tuyển thủ
Không chỉ đối mặt với áp lực chuyên môn, Oner còn thẳng thắn nói về lịch trình di chuyển “hành xác” của T1 trong thời gian gần đây. Đội tuyển vừa tham dự sự kiện Red Bull tại Munich (Đức), sau đó bay sang Ả Rập Xê Út để giao lưu cùng nhà tài trợ, rồi lập tức trở về Hàn Quốc thi đấu tại KeSPA Cup.
“Tôi thậm chí vẫn chưa hết jet lag và cảm thấy khá lo lắng trước trận đấu,” Oner thừa nhận. Việc phải liên tục di chuyển qua nhiều múi giờ trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng và tâm lý thi đấu của các tuyển thủ, đặc biệt trong giai đoạn tiền mùa giải vốn đã rất căng thẳng.

Asian Games – mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của Oner hiện tại
Dù vậy, vượt lên trên những mệt mỏi về thể chất, Oner đang hướng tới mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp: Asian Games. Ở kỳ đại hội trước, anh đã lỡ hẹn khi vị trí đi rừng thuộc về Kanavi, điều này trở thành động lực để Oner quyết tâm hơn trong những năm tới.
“Được đại diện cho quốc gia với lá cờ trên ngực áo là một vinh dự vô cùng to lớn,” Oner chia sẻ. Với các tuyển thủ LMHT Hàn Quốc, huy chương vàng Asian Games không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn đi kèm đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự, yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp thi đấu lâu dài.
Trong giai đoạn đầy biến động của T1, Oner đang dần khẳng định vị thế là trụ cột cả về chuyên môn lẫn tinh thần – một nhân tố then chốt trong tham vọng chinh phục những đỉnh cao tiếp theo của đội tuyển áo đỏ đen.




