Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang chủPHIMNhững tốc nhân…không cần Speed Force của vũ trụ DC

Những tốc nhân…không cần Speed Force của vũ trụ DC

Trong mọi vũ trụ giả tưởng, The Flash có lẽ sẽ là tốc nhân nổi tiếng nhất mọi thời đại, đặc biệt là Barry Allen và Wally West. Để thực hiện những chiến công tuyệt vời, họ dĩ nhiên đã phải nhờ đến sức mạnh siêu tốc của bản thân, và mấu chốt cho sức mạnh đó chính là Speed Force. Tuy nhiên, trong vũ trụ DC quả thật có vài người không cần đến nguồn năng lượng đó để chạy nhanh, và trong hôm nay thì mình sẽ điểm qua những nhân vật nổi bật nhất trong danh sách ấy nhé!

Jay Garrick

Jay Garrick nổi tiếng với tư cách là “The Flash thế hệ đầu tiên”, cũng là một tốc nhân sử dụng Speed Force, nhưng thực ra ông không cần đến Speed Force mới có siêu tốc độ. Cụ thể thì khi còn trẻ, trong một lần làm thí nghiệm công thức “nước cứng” ở trường Đại Học Midwestern, một sự cố đã diễn ra và Jay vô tình hít phải nó, khiến kích hoạt một metagene tiềm ẩn trong cơ thể anh.

Năng lực được kích hoạt đó là “siêu tốc độ”. Nên dù không có Speed Force, Jay vẫn có thể chạy rất nhanh, đủ để nhanh hơn tốc độ của đạn bắn và dễ dàng vượt qua một chiếc xe chạy với tốc độ cỡ 100 dặm/giờ.

Owen Mercer

Các bạn còn nhớ đến cậu nhóc Bart Allen/Impulse/Kid Flash chứ? Trong truyện thì cậu nhóc là cháu nội Barry Allen (chứ không phải “con trai” như phim của đài CW đâu nhé), nhưng cũng là cháu của Eobard Thawne/Reverse Flash/Professor Zoom. Cụ thể thì cha cậu là Don Allen (con trai Barry), còn mẹ thì là Meloni Thawne (hậu duệ của Eobard). Tuy nhiên, Meloni không chỉ sinh ra mỗi Bart mà còn có một đứa con trai nữa, đó là Owen Mercer.

Số là trong quá khứ, khi Barry và Zoom đập nhau, họ đã tạo ra một cơn lốc thời gian đưa Digger Harkness/Captain Boomerang tới tương lai. Tại đây, anh ta đã gặp gỡ và có mối quan hệ tình cảm với Meloni, rồi khi trở về quá khứ thì anh đã mang con trai mình theo và cho cậu bé đi làm con nuôi. Đứa bé đó chính là Owen. Mãi sau này họ mới tái hợp với nhau, rồi cậu dần trở thành Captain Boomerang đời tiếp theo, kế thừa Digger.

Bên cạnh khả năng ném Boomerang siêu hạng thì Owen còn sở hữu siêu năng lực, cụ thể là tăng tốc (đến cỡ vượt được cả vận tốc âm thanh) trong một khoảng thời gian ngắn và thậm chí là có thể ném vũ khí ở tốc độ cao. Xét theo lý thuyết, Owen có được năng lực bẩm sinh này là nhờ được “thừa hưởng” từ “ông tổ bên nhà ngoại” là Eobard, nhưng thực ra siêu tốc độ của anh có vẻ như chẳng liên quan gì đến Speed Force.

Bar Torr

Bar Torr vốn là một cậu bé đến từ thế kỷ 30, vốn có được siêu tốc độ nhờ một tai nạn tàu vũ trụ và đã lập nên một nhóm phiến quân nhằm chống lại những kẻ bạo tàn. Tuy nhiên, cuộc chiến đã thất bại và cậu đã bị xóa trí nhớ, rồi ném về thế kỷ 21. Tại đây, cậu đã gia nhập Teen Titans và sử dụng siêu tốc độ của mình với tư cách là Kid Flash.

Về cơ bản thì siêu tốc độ của Bar Torr có vẻ khá giống với những tốc nhân như The Flash, nhưng bản chất năng lực của cậu không hề đến từ Speed Force. Bất kể là cấp độ sức mạnh gần như ngang bằng, thậm chí còn biết phóng điện, nhưng đó chỉ là bề ngoài gần giống thôi. Khi đua tốc độ với cậu ta, Barry đã nhận ra siêu tốc độ của Bar Torr có được là nhờ cơ thể cậu ta tiếp cận với một nguồn có thể là năng lượng của người ngoài hành tinh.

A-Train

Nghe có vẻ khá kỳ đúng không, kiểu tại sao A-Train lại là một nhân vật “thuộc vũ trụ DC” ấy. Lý do là vì ở thời kỳ đầu, The Boys vốn là series truyện tranh được xuất bản lần đầu bởi WildStorm Productions – công ty con của DC Comics thời đó, nên xét về lý thì…A-Train cũng từng là nhân vật của DC, đúng không nhỉ? A-Train có năng lực siêu tốc nhờ vào Compound V, và dĩ nhiên siêu tốc độ của hắn cũng không đến mức “vip” như những dân chơi Speed Force đâu.

Hunter Zolomon

Khác với trên phim, Hunter Zolomon ban đầu vốn không bị ảnh hưởng bởi máy Gia Tốc Hạt, cũng không kết nối với Speed Force gì. Hắn là metahuman có năng lực nhờ vụ nổ Cosmic Treadmill (máy chạy du hành thời gian của Flash), đạt được sức mạnh thể chất vượt trội hơn người thường rất nhiều. Tuy nhiên, hắn lại sở hữu một thứ năng lực vô cùng bá đạo, đó là thao túng thời gian.

Trong trường hợp muốn chạy nhanh, Zoom sẽ tăng tốc dòng thời gian của chính bản thân hắn. Còn khi chậm lại, hắn sẽ giảm tốc dòng thời gian, khiến tốc độ của hắn trở lại bình thường như cũ. Chính nhờ có dạng năng lực đặc biệt này, mà ngay cả tốc nhân nhanh nhất mọi thời đại như Wally West cũng khó mà đối phó được với hắn.

Trên đây là những người nổi tiếng nhất trong danh sách những “tốc nhân” không cần Speed Force của vũ trụ DC, và tất nhiên chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi nha. Vậy các bạn có muốn thay đổi gì không nhỉ?

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN