Thứ Sáu, Tháng Chín 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimNhững lý do khiến Trầm Vụn Hương Phai bị phàn nàn và...

Những lý do khiến Trầm Vụn Hương Phai bị phàn nàn và khó đại bạo được

Vào ngày 20/7 vừa qua, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương TửThành Nghị đóng chính đã đột ngột lên sóng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Những mọt phim vội vàng vào xem Trầm Vụn Hương Phai nhưng ai ngờ sau đó, Carole thấy họ chê bộ phim này không thương tiếc. Nhìn tình trạng “bình bình” của Trầm Vụn Hương Phai hiện tại, mình cho rằng phim khó mà thành công được lắm.

Mô típ cũ, nội dung không có gì thu hút

Trầm Vụn Hương Phai chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Tô Mịch và theo nguyên tác thì nữ chính của chúng ta sẽ có mối quan hệ tình cảm với 2 nhân vật nam. Nhưng khi được đưa lên màn ảnh thì Carole nghĩ phim sẽ không theo sát nguyên tác đâu, có lẽ biên kịch sẽ tạo nên một câu chuyện tình bi thương giữa Nhan Đàm (Dương Tử đóng) và Ứng Uyên/ Đường Châu (Thành Nghị đóng). Nếu trong nguyên tác, Nhan Đàm về sau sẽ ở bên Dư Mặc (Trương Duệ đóng) thì lên phim có lẽ cô và Ứng Uyên sẽ có cái kết hạnh phúc.

Với việc thay đổi như vậy thì Trầm Vụn Hương Phai sẽ chỉ là câu chuyện ngược luyến tàn tâm giữa nữ chính tinh nghịch đáng yêu và nam chính bá đạo ngoài lạnh trong nóng. Và rồi Trầm Vụn Hương Phai sẽ chẳng còn gì mới mẻ nữa bởi mình thấy hình tượng nam nữ chính này đã được khai thác ở quá nhiều phim rồi. Nói chung thì những bộ phim tiên hiệp “ngược quá ngược” như này đã xuất hiện nhan nhản trên màn ảnh, mà chính Dương Tử – Thành Nghị cũng có 2 bộ phim với nội dung tương tự là Hương Mật Tựa Khói SươngLưu Ly.

Bên cạnh đó, nội dung của Trầm Vụn Hương Phai cũng được đánh giá là không có gì thu hút cả. Thậm chí ngay từ hôm phim lên sóng, từ khóa “Khó xem” đã chiếm lĩnh top hotsearch Weibo và nhiều khán giả đều cảm thấy phim thật sự rất nhạt.

Cặp đôi chính diễn quá ư là kém!

Một trong những lý do khiến mình cũng như nhiều dân mạng ban đầu khá hóng Trầm Vụn Hương Phai chính là Dương Tử và Thành Nghị vốn có diễn xuất khá ổn, sự hợp tác của họ có phần đáng xem hơn nhiều cặp lưu lượng. Nhưng kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều khi cặp đôi chính của chúng ta bị chê bai không thương tiếc, đặc biệt là Dương Tử – người vẫn luôn được dân tình khen ngợi về diễn xuất.

Khi xem phim, Carole thấy gương mặt Dương Tử rất cứng khiến cô ấy không còn biểu cảm tự nhiên như trước nữa. Thêm vào đó, nàng tiểu hoa rất thường hay trợn mắt và có nhiều cảnh quay lố, nhiều khán giả cảm thấy rất “cay mắt” khi đến phân cảnh của cô ấy. 

Ngoài đài từ ổn ra thì Dương Tử chẳng còn gì khác, không ai nghĩ là cô ấy lại sa sút phong độ đến mức này, thật là đáng tiếc. Không biết trong những tập phim tiếp theo thì Dương Tử có tiến bộ hơn không chứ với tình hình hiện tại thì cô ấy khó mà khiến khán giả hài lòng được lắm.

Còn Thành Nghị thì anh ấy nên hiểu ranh giới giữa lạnh lùng và “mặt liệt” rất mong manh đấy. Gương mặt chẳng có cảm xúc gì của Thành Nghị khiến mình khi xem phân cảnh của anh ấy thấy rất nhàm chán. Các bạn có để ý không, nhiều khi Thành Nghị còn hơi chu môi, nhìn vào mà tưởng anh ấy đang huýt sáo nữa cơ. Không chỉ diễn kém thôi đâu mà đài từ của Thành Nghị cũng tệ lắm luôn ấy, lúc nhả thoại thì khuôn miệng chỉ he hé, nhìn chán chẳng buồn nói. Dương Tử diễn kém nhưng đài từ ổn còn Thành Nghị tệ từ diễn xuất cho tới đài từ.

Kỹ xảo 3 xu gây nhức mắt

Trầm Vụn Hương Phai là một dự án cấp S+ kinh phí lớn nhưng có vẻ như nhà sản xuất đã dùng đa phần số kinh phí này để trả thù lao cho Dương Tử và Thành Nghị rồi thì phải. Ngay từ tập đầu tiên, quả kỹ xảo của Trầm Vụn Hương Phai thật sự khiến mình “ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa” vì đúng chuẩn 3 xu. Có một dân mạng nhận xét thế này mà mình thấy nói đúng lắm luôn: “Tôi chưa từng thấy một bộ phim tiên hiệp nào có phục hóa đạo (phục trang – hóa trang – đạo cụ) và kỹ xảo xuống cấp như thế”.

Mà bạn nào đã xem cảnh chiến đấu của Thành Nghị ở ngay tập 1 không? Nói thật là Carole thấy trông như đồ họa game ấy, màu mè hoa lá như hội tụ đủ 7 sắc cầu vồng. Cảnh quay này như đỉnh cao của sự kém cỏi trong kỹ xảo của Trầm Vụn Hương Phai giả trân và gây nhức mắt hết sức. Thêm cảnh Dương Tử bay lên rồi tiếp đất mà mang đến cảm giác như… thang máy, nhìn kỹ thì chẳng thấy tóc cô ấy phất phơ cho hợp hoàn cảnh cả. Đúng là càng xem càng thấy nản.

Cho đến bây giờ thì Carole chưa thấy Trầm Vụn Hương Phai tạo được dấu ấn gì đặc biệt cả, nội dung cũng nhàm chán khó giữ chân được khán giả chứ đừng nói là nổi đình nổi đám. Tương lai mà phim không có thay đổi tích cực nào thì chưa flop đã là may lắm rồi.

 

Theo: Dienanh.net


4.8/5 - (187 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN