Thứ Bảy, Tháng Chín 21, 2024
Trang chủPHIMNguồn gốc các thành viên của Guardians of the Galaxy trong MCU

Nguồn gốc các thành viên của Guardians of the Galaxy trong MCU

Đối với nhiều khán giả yêu thích Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Guardians of the Galaxy Vol. 3 có thể là hành trình cuối cùng của nhóm Vệ Binh. Do đó, nếu đây đúng là sự thật thì quá đáng tiếc nhỉ? Tuy nhiên, đó cũng có thể là dấu hiệu cho việc chúng ta sẽ được thưởng thức một màn trình diễn hoành tráng của họ. Vậy, hãy cùng tìm hiểu một số điều thú vị xoay quanh nguồn gốc của những thành viên Vệ Binh trong bài này nhé!

Star-Lord

Trong MCU, Star-Lord có tên thật là Peter Jason Quill, vốn là kết quả từ cuộc tình của một phụ nữ Trái Đất tên Meredith Quill và Celestial Ego, trong hành trình ông ta tới đây “gieo giống” nhằm phục vụ kế hoạch “đồng hóa vũ trụ”. Tuy nhiên, trong lúc Meredith mang thai thì Ego đã vội đi nhằm tránh ảnh hưởng tới “bản thể thực” của lão, trước khi cài một khối u vào đầu của người phụ nữ tội nghiệp này.

Peter được sinh vào năm 1980 tại Missouri, nước Mỹ, dưới sự chăm sóc của mẹ và ông ngoại mà không hề biết sự thật về thân thế của mình. Khác với những người anh em cùng cha khác mẹ, Peter là đứa con lai duy nhất được thừa hưởng DNA Celestial, trong khi những người kia thì bị coi là “sản phẩm thất bại” đối với Ego. Do đó, Ego đã thanh trừng toàn bộ chúng và vứt phần còn lại xuống dưới bề mặt hành tinh của lão.

Năm anh 8 tuổi, Meredith mất do khối u đã đến giai đoạn cuối, rồi ngay sau đó thì anh bị Ravagers bắt theo ủy thác của Ego. Tuy nhiên, vì biết được số phận bi thảm của những đứa con lai Celestial khi “về với cha” chúng, Yondu đã quyết định hủy kèo và nuôi dạy Peter theo cách ông ta muốn.

Nhóm Ravagers đã dạy Quill cách trở thành một tên trộm hoàn hảo, dạy anh cách chiến đấu và ép anh làm theo lệnh bằng cách…dọa ăn thịt anh. May mắn là ít nhất điều đó cũng có hiệu quả, khi Peter sau cùng cũng trưởng thành và đã thực hiện hàng loạt phi vụ chấn động, cho đến khi gặp gỡ những người bạn mới và lập nên nhóm Vệ Binh sau này.

Gamora

Gamora gốc là dân Zehoberei, sống tại hành tinh Zen-Whoberi – một hành tinh từng bị đe dọa bởi nạn đói. Khi cô còn nhỏ, Zen-Whoberi đã bị quân đoàn của Thanos tấn công và kết quả là dân cư sống tại đây đã bị thanh trừng hết một nửa, trong đó có cha mẹ cô. Sau đó, Thanos đem Gamora theo và nhận cô làm con nuôi, khiến cô trở thành một trong những nữ sát thủ nguy hiểm nhất thiên hà.

Drax

Drax là thành viên thuộc Kylosian – một chủng tộc chiến binh nguyên thủy hung dữ, nhưng bị coi là kém phát triển bởi các chủng tộc tiên tiến hơn. Biến cố xảy đến khi Ronan – theo lệnh Thanos – đã tới hành tinh Kylos và thực hiện tàn sát như những gì đã diễn ra với Zen-Whoberi. Vì vụ này mà vợ con của Drax đã mất, khiến anh trở nên cuồng bạo và bắt đầu hành trình tìm kiếm Ronan để báo thù.

Rocket Raccoon và Groot

Khác với những thành viên còn lại của đội Vệ Binh, Rocket Raccoon vốn không phải người ngoài hành tinh, mà ban đầu chỉ là một chú chồn bình thường. Cậu ta trở thành Đối tượng  89P13, bị đưa tới hành tinh Halfworld thuộc Keystone Quadrant của Thiên hà Andromeda, để High Evolutionary tiến hành thí nghiệm. Kết quả là 89P13 được tăng cường về mặt di truyền và điều khiển học, đồng thời có được trí tuệ sánh ngang với con người.

Tuy nhiên, việc liên tục bị đem ra mổ xẻ và DNA liên tục bị viết lại đã khiến tính cách của 89P13 rơi vào trạng thái hỗn loạn, cuối cùng thì trở thành một tay súng đánh thuê tự xưng là Rocket. Theo hồ sơ tội phạm của Quân đoàn Nova, Rocket Raccoon có tới 13 tội danh trộm cắp, 22 tội danh trốn khỏi nơi giam giữ, 7 tội danh hoạt động lính đánh thuê và 15 tội danh đốt phá.

Đồng phạm nổi tiếng nhất của Rocket là Groot. Cậu ta là là một sinh vật giống như cây, thuộc loài Flora colossus có nguồn gốc từ hành tinh X. Theo hồ sơ tội phạm của Quân đoàn Nova, Groot có tới 3 tội danh gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể, 15 tội danh trốn khỏi nơi giam giữ và 3 tội danh hoạt động lính đánh thuê. Tuy nhiên, tính cách của Groot có phần khá thân thiện, suy nghĩ cũng đơn giản và tất nhiên là không nguy hiểm như Rocket rồi.

Mantis

Mantis đến từ một chủng tộc có vẻ ngoài giống côn trùng, có quá trình phát triển từ dạng ấu trùng tới dạng người, sở hữu năng lực thấu cảm cực kỳ mạnh. Giống như vô số nền văn minh khác, thế giới quê hương của Mantis đã được viếng thăm bởi Ego. Tại đây, hắn đã kết đôi với một người ở chủng tộc đó và thế là Mantis được sinh ra. Do đó, về cơ bản thì Mantis với Peter có mối quan hệ chị em.

Tuy nhiên, giống như các anh chị em cùng cha khác mẹ, cô cũng không được thừa hưởng DNA của Celestial. May mắn thay là Mantis không bị xử, bởi Ego cần năng lực thấu cảm của cô để xoa dịu tâm trí lão, nhằm giúp lão ngủ ngon hơn. Mãi sau này, Mantis đã gặp được nhóm Vệ Binh và “đổi phe”, giúp họ đánh bại Ego và sau đó thì trở thành một thành viên của biệt đội này.

Nebula

Cũng giống như Gamora, hành tinh của Nebula đã bị tàn phá bởi quân đoàn Thanos và cô đã bị đưa về làm “con nuôi” cho hắn, rồi được huấn luyện để trở thành một sát thủ bậc nhất. Việc lớn lên bởi sự nuôi dưỡng như thế đã khiến Nebula hình thành tính cách có phần thiếu thân thiện và kiêu căng. Cô đặc biệt coi thường những “anh chị em” khác, nhưng lại thân thiết với Gamora đến mức họ bắt đầu thực sự coi nhau như chị em.

Tuy nhiên, Thanos lại chẳng cho phép mối quan hệ tốt đẹp đó được phát triển. Hắn ép Gamora và Nebula phải chiến đấu với nhau, rồi cứ mỗi lần Nebula thua thì cô sẽ bị hắn thay thế một bộ phận cơ thể thành máy, nhằm “nâng cấp” cô cho đến khi ngang bằng chị gái mình. Tất nhiên là Nebula thường xuyên thua, nên cô đã phải trải qua thời niên thiếu chẳng khác gì địa ngục và trở thành kẻ yếu kém so với Gamora.

Trải qua vô số lần tranh đấu và truy sát chị gái, sau cùng, cô đã làm hòa với Gamora sau khi cả hai chiến đấu với nhau tại hành tinh của Ego. Kể từ lúc đó thì Nebula trở thành thành viên của Vệ Binh, bỏ lại quá khứ phía sau và trở thành người hùng đích thực.

Kraglin Obfonteri

Kraglin Obfonteri được sinh ra trên hành tinh Xandar, sau này gia nhập vào Ravagers và trở thành một trong những thuộc hạ thân thiết của Yondu. Sau này, khi Yondu mất vì cứu Peter, Kraglin đã rời Ravagers và gia nhập đội Vệ Binh.

Cosmo

Cosmo là một chú chó thuộc giống Labrador, được gửi vào vũ trụ như một phần của chương trình không gian của Liên Xô. Sau khi trải qua các thí nghiệm, Cosmo đã được tăng cường về tuổi thọ và có được một số khả năng đặc biệt, bao gồm ngoại cảm và telekinesis. Khi nó lưu lạc trong vũ trụ, Taneleer Tivan/Collector đã nhặt được nó và đem về bảo tàng của ông ta trên Knowhere.

Tại đó, nó đã lần đầu gặp gỡ những thành viên của Vệ Binh. Đến năm 2025, Cosmo đoàn tụ với họ, sau khi họ mua Knowhere từ Collector làm cơ sở hoạt động mới. Cosmo sau đó được tuyển dụng làm thành viên của đội.

Trên đây là nguồn gốc của những thành viên Vệ Binh trong MCU. Vậy số phận của họ sau Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ ra sao nhỉ? Các bạn có thể đoán được không?

 

 


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN