Gây tò mò và háo hức cho khán giả trong thời gian gần đây chính là tác phẩm điện ảnh Người Môi Giới (Broker) của đạo diễn người Nhật Bản Kore-eda Hirokazu. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của vị đạo diễn tài ba và một lần nữa đưa điện ảnh Hàn Quốc tranh giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Ngay từ khi ấn định ngày công chiếu tại Việt Nam, Người Môi Giới hứa hẹn sẽ là một lựa chọn mà khán giả khó có thể bỏ qua.

 

 

Nội dung lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật

Người Môi Giới kể về hành trình đi tìm gia đình mới cho Woo-sung – đứa trẻ bị bỏ rơi trong “chiếc hộp em bé”. Và những chiếc hộp này thật sự tồn tại ở Hàn Quốc kể từ năm 2009 trước thực trạng quá nhiều trẻ sơ sinh bị vứt bỏ tại những nơi công cộng, thậm chí là bãi rác.

 

 

Lee Jong Rak – mục sư tại Nhà thờ Cộng đồng Jusarang phía nam thủ đô Seoul và cũng là người phát minh ra hộp em bé. Mọi chuyện bắt đầu khi ông phát hiện một đứa trẻ bị bỏ trong thùng xốp đựng cá trước cổng nhà thờ vào lúc rạng sáng và đứa trẻ qua đời ngay sau đó vì nhiễm lạnh quá lâu. Với chính trải nghiệm đau lòng ấy, ông đã tạo nên một chiếc hộp em bé đầu tiên đặt trước cổng nhà thờ nơi ông phụ trách với mong muốn bảo vệ những đứa trẻ sơ sinh khỏi giá lạnh, côn trùng và cứu giúp được nhiều sinh linh đáng thương.

 

Chiếc hộp em bé ngoài đời thật

 

Chiếc hộp em bé là một hộc tủ với chất liệu chắc chắn, cung cấp một không gian đủ rộng rãi, máy sưởi, ánh sáng ấm áp cho trẻ sơ sinh. Bên ngoài hộp còn được gắn chuông để các bà mẹ thông báo trước khi họ rời bỏ đứa con của mình. Những chiếc hộp thường được đặt tại bệnh viện, nhà thờ, trại trẻ mồ côi hay trung tâm bảo trợ xã hội, đã cứu sống hơn 1,500 đứa trẻ.

Câu chuyện này đã tạo nguồn cảm hứng đặc biệt cho bộ phim Người Môi Giới. Phim mượn hình ảnh những chiếc hộp em bé để xây dựng nên một hành trình mới lạ đồng thời chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

Đạt 2 giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes 2022

Là một trong số các tác phẩm đại điện của Hàn Quốc tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 75, Người Môi Giới vinh dự đạt giải thưởng Ecumenical Jury Award cho phim hay nhất. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và chạm tới những chiều sâu trong sự tồn tại của con người. Nối tiếp niềm vui đó, nam diễn viên Song Kang Ho cũng nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn Sang-hyun trong phim và trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận vinh dự cao quý này.

 

Khoảnh khắc Song Kang Ho nhận giải thưởng

 

Bộ phim xoay quanh câu chuyện đi tìm gia đình mới cho đứa trẻ trong “hộp em bé” bởi chính người mẹ So-young (Lee Ji Eun) cùng 2 “người môi giới” là Sang-hyun (Song Kang Ho) và Dong-soo (Gang Dong Won). Cả 3 nhân vật với những góc khuất cuộc đời riêng nhưng lại kết nối cùng nhau một cách không lường trước. Không chỉ thế, theo chân họ còn có nữ cảnh sát Soo-jin (Bae Doona) cùng cấp dưới của mình thanh tra Lee (Lee Joo Young). Họ đã luôn âm thầm theo sát nhằm thu thập bằng chứng phạm tội vì nghi ngờ đây là hoạt động buôn trẻ em qua “hộp em bé”. Cuối cùng cuộc hành trình bám theo những “người môi giới” của các thanh tra sẽ mang đến một kết quả mà khó ai có thể ngờ tới được.

Dù chưa chính thức khởi chiếu nhưng bộ phim đã được 171 quốc gia mua bản quyền phát hành. Trước đó, Người Môi Giới còn nhận được sự đón nhận hết sức nồng nhiệt từ giới mộ điệu với tràng vỗ tay tán dương kéo dài 12 phút sau buổi ra mắt tại Cannes.

Dàn diễn viên bảo chứng chất lượng

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực của Hàn Quốc như Song Kang Ho, Gang Dong Won, Bae Doona, Lee Ji Eun (IU), Lee Joo Young… Đặc biệt là cái tên đình đám Song Kang Ho – người chuyên trị những bộ phim mang giá trị sâu sắc về số phận con người trong xã hội. Sau Ký Sinh Trùng, anh nhận được không ít lời khen ngợi của giới chuyên môn về lối diễn xuất ấn tượng và lần này quay trở lại với Người Môi Giới là một lời khẳng định chắc nịch tài năng của anh khi đạt giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc.

 

Dàn diễn viên tài năng của phim

 

Bên cạnh 2 tên tuổi đình đám Song Kang Ho và “quý ông phòng vé” Gang Dong Won, tuyến các nhân vật nữ cũng không kém cạnh khi đều do những nữ diễn viên thực lực đảm nhận như “chị đại” Bae Doona, “em gái quốc dân” Lee Ji Eun (IU) và mỹ nhân có vẻ đẹp phi giới tính Lee Joo Young. Trái ngược với đàn chị Bae Doona đã sở hữu bề dày kinh nghiệm với những tác phẩm điện ảnh đình đám thì đối với Lee Ji Eun (IU), Người Môi Giới lại là bộ phim điện ảnh đầu tay trong sự nghiệp của cô. Dù đã thể hiện mình qua nhiều vai diễn trong các phim truyền hình ăn khách như Hotel De Luna, Dream High, Người Tình Ánh Trăng,.. nhưng với bước phát triển mới lần này chắc hẳn khán giả sẽ được thấy một IU với lối diễn giàu cảm xúc và trưởng thành hơn.

 

Vai diễn được nhiều người hâm mộ mong đợi của IU

 

Với những yếu tố trên, Người Môi Giới chắc hẳn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ cho người xem với góc nhìn tinh tế nhưng cũng đầy sâu cay về cuộc sống của những số phận bé nhỏ đang chật vật với vòng xoáy cuộc đời. Bộ phim hội tụ đủ những cảm xúc chân thật và hàm chứa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc chữa lành tâm hồn cho khán giả.

Người Môi Giới dự kiến khởi chiếu tại các rạp chiếu Việt Nam từ 24.06.2022