Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024
Trang chủPHIMNaruto Shippuden: 10 thành viên Akatsuki và món ăn yêu thích của...

Naruto Shippuden: 10 thành viên Akatsuki và món ăn yêu thích của họ

Mặc dù có quy mô nhỏ, nhưng tổ chức Akatsuki vẫn đóng một vai trò quan trọng, xứng đáng được xem là những nhân vật phản diện nguy hiểm nhất và hay nhất trong Naruto. Để thêm phần đáng sợ, tác giả Kishimoto Masashi còn khiến cho vài người có hình dạng “chẳng còn giống người”, nhưng ngược lại thì ông cũng thêm vài đặc điểm “trông có vẻ bình thường”, ví dụ như sở thích ăn uống của họ chẳng hạn. Vậy, những món ăn yêu thích của họ là gì nhỉ?

Nagato

Nagato là một trong những nhẫn giả thiên tài sinh ra tại làng Mưa, được thừa hưởng huyết mạch của gia tộc Uzumaki và bị Madara bí mật cấy ghép đôi mắt Rinnegan lên người. Mãi về sau, Nagato đã dùng nó để kiểm soát Pain Lục Đạo, thống lĩnh Akatsuki và gây nên chiến tranh. Tuy nhiên, trước khi thức tỉnh quyền năng của Rinnegan, Nagato cũng chỉ là một trong những đứa trẻ mồ côi được Jiraiya huấn luyện trong vài năm.

Do điều kiện khó khăn, Nagato hồi nhỏ thật sự không có quá nhiều lựa chọn và sẽ chấp nhận ăn mọi thứ mà bản thân có thể tìm được. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn thì Nagato sẽ ăn theo sở thích của bản thân, đó là cá nướng và các món hầm – những món ăn đủ dinh dưỡng để cung cấp năng lượng giúp anh trải qua các khóa huấn luyện cùng Konan và Yahiko.

Konan

Là một trong những đứa trẻ được Jiraiya dạy dỗ và cũng là người bạn thân từ thuở nhỏ của Nagato, Konan cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn, đói kém. Do đó, Nagato và Konan đều giống nhau, đều sẽ ăn món cá nướng nếu như được chọn. Tuy nhiên, những biến cố sau này đã khiến Konan có nhiều thứ cần làm hơn là phục vụ cho sở thích ấy.

Orochimaru

Orochimaru vốn tu luyện cấm thuật và theo đuổi tiên thuật Rắn ở Địa Long Động, nên nhẫn thuật lẫn cơ thể của hắn đều mang đặc điểm của một con rắn. Thường thì rắn thích nuốt trứng chim và các loài bò sát khác, nên bản thân Orochimaru cũng thích ăn trứng. Trong khi đó, do rắn là động vật biến nhiệt (nhiệt độ cơ thể thay đổi theo môi trường xung quanh) nên Orochimaru cũng ghét đồ ăn lạnh, ví dụ như kem hay soba ướp lạnh.

Uchiha Itachi

Theo các thông tin được nhắc đến trong databook, Itachi thích ăn khá nhiều thứ. Danh sách bao gồm đồ ngọt (đặc biệt là dango – loại bánh trôi Nhật Bản được làm từ bột gạo), bắp cải (loại rau khá phổ biến đối với ẩm thực Nhật Bản) và onigiri (món cơm nắm cuốn rong biển). Bên cạnh đó, Itachi còn có sở thích ghé thăm các quán cà phê truyền thống của Nhật Bản, nên có thể anh còn thích loại đồ uống này nữa.

Kisame

“Vĩ thú không đuôi” Kisame được tác giả Kishimoto nhào nặn thành một kẻ chẳng khác gì một con yêu quái vô địch dưới nước, một con “yêu vương cá mập thật sự”, với hàng loạt nhẫn thuật hệ thủy và thanh kiếm Samehada trứ danh. Mặc dù được xây dựng dựa trên hình tượng một sinh vật biển, nhưng hắn lại không ngại việc ăn hải sản bao giờ cả. Nói gì thì nói, Kisame xứng đáng ở vị thế là kẻ thống trị chứ đâu phải đồng loại của chúng đâu nhỉ?

Khi đến bữa tối, Hoshigaki Kisame sẽ luôn ưu tiên tôm và cua, cũng có thể bao gồm các loại hải sản khác như cá hoặc thậm chí là nhím biển. Tuy nhiên, hắn sẽ rất ghét những món được làm từ cá mập như súp vi cá mập, không phải vì hương vị mà là vì những gì mà hắn đại diện.

Deidara

Là chuyên gia chơi chất nổ của Akatsuki, nên món ăn ưa thích của Deidara sẽ có tên dính dáng “nổ” (Baku). Món đó là Bakudan (Bộc Đạn), tức là trứng luộc trong surimi (món cá xay gần giống chả cá). Nghĩ lại thì, những món như cơm lựu đạn Hachinohe hay Ika Bakudan (“bom mực”) ở Kanagawa chắc cũng sẽ được Deidara ưa thích nhỉ? Ngoài ra, những món có phần “hỗn tạp” như cơm trộn, hay cơm rang thập cẩm sẽ bị Deidara ghét đấy.

Kakuzu

Là thành viên có đặc tính “kinh dị” nhất trong Akatsuki, nên hắn có vẻ thích những món liên quan đến nội tạng, đặc biệt là món có nguồn gốc từ gan, như sashimi gan và ankimo. Ngoài đời, ankimo vốn là gan cá chày hấp chín và ăn kèm với ponzu (nước sốt được làm từ trái cây như cam, chanh, quýt, kèm với nước tương, mirin hoặc dashi) cùng với những thứ khác. Về cơ bản, đây cũng thật sự là một món ăn ngon.

Hidan

Mặc dù có vẻ ngoài “trông có vẻ bình thường”, nhưng nhẫn thuật của Hidan thì lại là loại tàn bạo và biến thái bậc nhất. Vậy nên, có lẽ món ưa thích của Hidan cũng phải “xác thịt” một chút, đó là sườn non. Ngoài ra, hắn còn thích các loại rau củ hoặc các món dành cho người sùng đạo.

Sasori và Zetsu

Thời “còn là người”, Sasori có lẽ đã từng thích một món gì đó, nhưng rất tiếc là chúng ta không có cơ hội để biết đó là gì, bởi sau này thì hắn đã cải tạo cả cơ thể thành một con rối và chẳng cần thức ăn nữa rồi. Còn về phía Zetsu, tên này là thành viên có gu ăn uống kinh dị nhất, không giống những người khác, đó là thịt người. Theo databook, Hắc Zetsu đặc biệt thích những người có thịt dai, đồng thời ghét thạch và konnyaku (món làm từ khoai nưa).

Trên đây là danh sách những món ăn ưa thích của những thành viên Akatsuki trong Naruto. Vậy các bạn nghĩ sao về bài viết này? Hãy để lại ý kiến cho mình biết nhé!

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN