Thứ Hai, Tháng Chín 30, 2024
Trang chủMẸO HAYMáy TínhTại sao mua phần mềm diệt virus là lãng phí tiền trong...

Tại sao mua phần mềm diệt virus là lãng phí tiền trong thời đại công nghệ hiện nay?

Trong thời đại công nghệ hiện nay, ý thức bảo vệ an toàn thông tin trực tuyến trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này đã khiến phần mềm diệt virus trở thành công cụ không thể thiếu cho người dùng máy tính. Tuy nhiên, khi các thiết bị và hệ điều hành đã phát triển mạnh mẽ với tính năng bảo mật tích hợp, liệu chúng ta có thực sự cần trả tiền cho phần mềm diệt virus như trước đây? Câu trả lời có thể làm bạn ngạc nhiên.

Phần mềm diệt virus có còn cần thiết?

Phần mềm diệt virus từng là yếu tố không thể thiếu khi cài đặt máy tính mới. Nhiều người sẵn sàng chi hàng trăm nghìn đến cả triệu đồng để mua các phần mềm bảo vệ máy tính khỏi virus. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, việc trả tiền cho phần mềm diệt virus có còn cần thiết?

Liệu chúng ta có còn cần những phần mềm diệt virus bên trên?

Theo thống kê từ Security.org, khoảng 54% người dùng Mỹ hiện tại sử dụng phần mềm bảo vệ chống virus mặc định, trong khi chỉ 46% sử dụng phần mềm của bên thứ ba. Điều đáng nói là trong số những người sử dụng phần mềm bên thứ ba, chỉ hơn một nửa là trả tiền mua bản quyền.

Norton và McAfee chiếm phần lớn thị trường phần mềm diệt virus trả phí, nhưng điều này không có nghĩa là họ thực sự cần thiết. Chuyên gia công nghệ Ed Bott từ ZDNet khẳng định rằng việc trả tiền cho phần mềm diệt virus hiện nay thực sự là sự lãng phí, đặc biệt là khi các biện pháp bảo vệ tích hợp trong hệ điều hành đã đủ mạnh.

Microsoft Defender – Giải pháp bảo mật mặc định hiệu quả

Trên các thiết bị chạy Windows, Microsoft Defender Antivirus đã được tích hợp sẵn. Đây là một trong những giải pháp bảo mật được đánh giá cao, với điểm số từ 99% đến 100% trong các bài kiểm tra của các tổ chức độc lập. Điều này chứng tỏ Microsoft Defender không hề thua kém so với các phần mềm diệt virus trả phí của bên thứ ba.

Microsoft Defender hiện đã diệt virus hiệu quả hơn rất nhiều

Microsoft đã liên tục cải tiến công nghệ bảo mật của mình trong hơn bảy năm qua. Từ đó, người dùng Windows có thể an tâm rằng các mối đe dọa trực tuyến đều được bảo vệ chặt chẽ mà không cần phải mua thêm phần mềm bảo vệ khác.
Trên các thiết bị di động, như iOS và Android, các ứng dụng cũng được giám sát nghiêm ngặt qua cửa hàng ứng dụng, giúp giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm mã độc. Trên máy Mac, công nghệ XProtect đã hoạt động từ hơn một thập kỷ, hiệu quả trong việc ngăn chặn các phần mềm độc hại.

Người dùng cá nhân không còn là mục tiêu

Ở thời kỳ đầu của máy tính, các cuộc tấn công virus chủ yếu đến từ các tệp đính kèm email hoặc thông qua mạng, nhưng hiện nay các mối đe dọa này đã bị giảm thiểu đáng kể. Các bản cập nhật tự động và các biện pháp bảo mật tích hợp trong hệ điều hành đã giúp bảo vệ người dùng hiệu quả hơn bao giờ hết.
Ngày nay, các cuộc tấn công mạng phần lớn nhắm vào doanh nghiệp và các tổ chức lớn, không phải người dùng cá nhân. Những cuộc tấn công lớn như SolarWinds hay MOVEit chủ yếu nhắm vào các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp, thay vì máy tính cá nhân của người dùng thông thường.
Với sự phát triển của các biện pháp bảo mật hiện đại, máy tính cá nhân của người dùng phổ thông không còn là mục tiêu hấp dẫn cho các nhóm tội phạm mạng. Họ tập trung vào các mục tiêu lớn, có giá trị kinh tế hơn, thay vì đầu tư tài nguyên để tấn công các thiết bị cá nhân không chứa thông tin quan trọng.

Lời khuyên từ các chuyên gia

Nếu bạn chỉ là người dùng cá nhân với nhu cầu sử dụng máy tính cơ bản, Microsoft Defender đã đủ an toàn để bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Việc tiếp tục trả tiền cho các phần mềm diệt virus của bên thứ ba như Norton hay McAfee thực sự là sự lãng phí.

Tuy nhiên chúng ta vẫn nên cẩn trọng với vấn nạn virus

Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi bảo mật cao, có thể tham khảo thêm các biện pháp bảo vệ nâng cao theo khuyến nghị của bộ phận công nghệ thông tin. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ tốt nhất những thông tin quan trọng.

Trong bối cảnh hiện tại, việc mua phần mềm diệt virus không còn là điều cần thiết cho hầu hết người dùng cá nhân. Các công cụ bảo mật tích hợp sẵn trong hệ điều hành như Microsoft Defender đã đủ để bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa trực tuyến phổ biến. Vì vậy, nếu bạn vẫn đang trả tiền cho các phần mềm diệt virus bên thứ ba, đã đến lúc cân nhắc dừng lại và tiết kiệm chi phí.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN