Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimMộng Hoa Lục: Làm quá nó ố dề, chơi chiêu cọ nhiệt...

Mộng Hoa Lục: Làm quá nó ố dề, chơi chiêu cọ nhiệt – bơm nước tràn lan

Không cần bàn cãi gì nữa khi Mộng Hoa Lục chính là tác phẩm hót hòn họt nhất ở thời điểm hiện tại, với độ chủ đề bàn luận phủ sóng trên khắp các trang mạng, truyền thông xứ Trung. Phim tạo được tiếng vang là thật, nhưng nếu so sánh về sức nóng của những siêu phẩm cổ trang vài năm trước như Diên Hi Công Lược, Hương Mật Tựa Khói Sương, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa,… thì mình cảm thấy Mộng Hoa Lục không đủ trình để “chung mâm” với những tác phẩm này. 

Thậm chí, nhiều dân mạng còn cảm thấy độ hot hiện tại của Mộng Hoa Lục chính là chiêu trò marketing ố dề, thùng rỗng kêu to vì thực tế cho thấy sức nóng, số liệu của bộ phim này quá là “ảo ma Canada”!

Điểm “ố dề” đầu tiên của Mộng Hoa Lục chính là nằm ở điểm đánh giá Douban lên đến 8,7 điểm cùng với hơn 389 ngàn lượt đánh giá. Nhìn con số khủng thế này, ai mà hổng rõ cứ tưởng đây là siêu phẩm kinh điển với sức nóng đạt trình làm chấn động giới giải trí Hoa Ngữ. Thế nhưng thực tại làm gì được như vậy đâu. 

Khách quan mà nói Mộng Hoa Lục là tác phẩm xem ổn, vượt trình nhiều tác phẩm cổ trang thảm họa trong hai năm trở lại đây, được xem là “hạc đứng giữa bầy gà”. Tuy nhiên, con hạc này mà đứng giữa những con hạc khác thì nó cũng tầm thường mà thôi, chẳng có gì xuất chúng cả. Chất lượng, độ cuốn hút của Mộng Hoa Lục làm sao có thể so với Minh Lan Truyện, hay Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn,… Thế nhưng điểm Douban của Mộng Hoa Lục lại lên đến 8,7-8,8 điểm, vượt xa cả những siêu phẩm chất lượng trên. Nghe mà có điêu không chứ!

Xoay quanh danh tiếng của Mộng Hoa Lục toàn được dân tình khen màu phim đẹp, hai diễn viên chính nhan sắc đỉnh cao, chemistry tràn ngập màn hình,… chứ chẳng thấy khán giả nào bình phẩm rằng nội dung phim chất lượng, diễn xuất của dàn diễn viên cuốn hút cả. Những bộ phim khác có những yếu tố này thì đạt tầm 7 điểm là hết cỡ, riêng Mộng Hoa Lục vươn lên đến gần 9 điểm luôn mới ghê!

Xưa nay, số lượt đánh giá trên Douban luôn là thước đo chuẩn mực để phản ánh độ hot, tiếng vang của một tác phẩm. Những bộ phim làm dậy sóng, chấn động trong dư luận thường có số lượt đánh giá vài trăm ngàn lượt, có khi lên đến cả triệu lượt. Như Diên Hi Công Lược với hơn 379 ngàn lượt votes, Như Ý Truyện với 287 ngàn lượt, Hương Mật Tựa Khói Sương với 432 ngàn lượt, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa với hơn 289 ngàn lượt, Sở Kiều Truyện với hơn 144 ngàn lượt,… Đây đều là những bộ phim hót hòn họt danh xứng với thực thể hiện khá rõ qua lượt đánh giá trên Douban.

Nhìn con số 389 ngàn người đánh giá của Mộng Hoa Lục khi bộ phim mới được… nửa chặng đường lên sóng, số lượt này khiến những bộ phim mà mình kể trên “hít sặc khói”. Thậm chí, ngay ngày đầu mở điểm, lượt đánh giá tăng lên hẳn 150 ngàn ngay trong… 1 ngày, với con số siêu khủng này thì tưởng đâu Mộng Hoa Lục tạo nên cơn địa chấn gì đó ghê gớm lắm, nhưng thực tế lại cho thấy lượt xem của bộ phim bình bình như một tác phẩm tầm trung, còn thua cả thành tích lượt xem của Thả Thí Thiên Hạ. Đi đến 1/3 số tập thì Mộng Hoa Lục mới đạt được 1 tỷ view.

Số liệu khủng nhưng thực tế lại “sai sai” như thế này, dân tình có nghi ngờ Mộng Hoa Lục “bơm nước” quá lố thì cũng chẳng có oan uổng gì đâu.

Có lẽ điểm Douban đã ảo nhưng vẫn không thể giúp bộ phim đạt được thành tích, sức nóng như mong muốn nên từ khi mới lên sóng đến nay, ê-kíp Mộng Hoa Lục ra sức chơi chiêu marketing khí thế, độ “ố dề” chẳng kém gì vụ việc Douban. 

Chiêu quảng bá của Mộng Hoa Lục bị đánh giá là vừa lố lăng, lại thích giở trò bẩn khi tự tung hô chính mình, rồi dìm những bộ phim khác, thậm chí lôi cả dàn nhân vật không liên quan khiến dư luận vô cùng “cay mắt”.

Đầu tiên là kéo “chính thất” ngoài đời của nam chính là Trần Nghiên Hy để làm đòn bẩy nâng tầm “thần tiên tỷ tỷ”, sau đó lôi cả “tình cũ tin đồn” của Trần Hiểu là Triệu Lệ Dĩnh vào cuộc để ké nhiệt, câu fame. Trong khi đó, phía nữ chính thì đi bài bỏ xa dàn tiểu hoa 85 vì sở hữu điểm Douban cao chót vót, trình độ có thể vươn tới tầm đại hoa… dù rằng chưa có nổi giải Thị hậu nào chứ đừng nói là giải Ảnh hậu chính thống.

Chưa hết, dàn diễn viên phụ không biết là vô tình hay cố ý cũng góp phần vào việc câu kéo nhiệt độ cho bộ phim. Tình tiết của Mộng Hoa Lục được đạo diễn, biên kịch cài cắm để nhắc lại ồn ào trong quá khứ của Liễu Nham, một phần lên tiếng bênh vực cho nữ diễn viên cũng như tranh thủ giành lấy thiện cảm từ khán giả. Coi như đây là dụng ý quảng bá tốt không đến nỗi nào đi, nhưng đến màn so sánh tuổi tác giữa nam phụ Từ Hải Kiều và nam tài tử Trần Kiến Bân đã cho thấy rõ sự lố lăng, vô duyên trong cách thức PR của đoàn phim này.

Đã thế, ê-kíp Mộng Hoa Lục còn đi bài hạ bệ, chê bai những bộ phim khác. Ví những tác phẩm như Thiên Cổ Quyết Trần, Hữu Phỉ, Hộc Châu Phu Nhân, Thả Thí Thiên Hạ, Kính Song Thành,.. là những “bầy gà” quê mùa, còn Mộng Hoa Lục là chim hạc “thanh cao”, cứu rỗi cho phim truyền hình Hoa Ngữ.

Cá nhân mình thấy chất lượng của Mộng Hoa Lục chưa xứng tầm với điểm Douban 8,7 của phim, nhưng nói về độ overrated và chiêu trò ố dề, lố lăng thì ngôi vương của năm nhất định phải trao cho tác phẩm này. Còn bạn cảm thấy ra sao về sức nóng cũng như nội dung của Mộng Hoa Lục, hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới bài viết nhé!

 

Theo: Dienanh.net


4.7/5 - (47 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN