Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimMCU Phase 4: Hulk đã làm được những điều mà Thanos không...

MCU Phase 4: Hulk đã làm được những điều mà Thanos không thể!

Hulk – 1 trong 3 người hùng còn lại của dàn Avengers nguyên bản – cho đến hiện tại vẫn chưa sở hữu cho mình thêm bộ phim solo nào kể từ The Incredible Hulk vào 2008. Vì vậy, dân tình đồn đoán rằng đang có một bộ phim World War Hulk sắp sửa được ra mắt, cùng với sự xuất hiện của nhân vật này trong series She-Hulk sắp tới trên Disney+

Mặc dù không được đầu tư tài nguyên phim solo nhiều, nhưng Hulk đã cho mình và nhiều khán giả thấy đủ các khía cạnh của bản thân qua 4 bộ phim AvengersThor: Ragnarok. Trên thực tế, khi so sánh với các thành viên khác của Avengers, thì mình nghĩ Hulk là nhân vật có nhiều thay đổi nhất. Ban đầu, phiên bản Hulk của Mark Ruffalo mang đến cho khán giả một Jekyll-Hyde kinh điển và quen thuộc. Tuy nhiên, với Avengers: Endgame, Hulk đã trở thành Smart Hulk – một sự cân bằng tuyệt hảo giữa Hulk và Bruce Banner.

Chính gã Smart Hulk đã tự đề nghị để bản thân thực hiện cú búng tay đưa mọi người trở lại trong Endgame. Hulk đã sử dụng được sức mạnh của cả 6 viên đá Vô Cực mà không hề hấn gì trừ bị thương nghiêm trọng ở cánh tay giống như Thanos. Tuy nhiên, vết thương của Hulk cũng đã lành hẳn một thời gian sau đó – theo như trong She-Hulk trailer – điều mà Thanos không bao giờ làm được. 

Thời gian giữa cái búng tay trong Avengers: Infinity War và lúc những Avengers xuất hiện ở trang trại hưu trí của Thanos trong Endgame không đủ để tên Titan điên chữa lành bản thân hoàn toàn. Và thật ra, Thanos vẫn còn bị thương từ hai cú búng tay liên tiếp mà hắn ta đã thực hiện. Vết thương của Hulk cũng nghiêm trọng không kém gì Thanos, vì mình thấy phân cảnh anh ấy băng bó cánh tay trong post-credit của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Bây giờ, She-Hulk khẳng định với chúng ta rằng đây không còn là vấn đề nữa.

Tuy nhiên, Trăng Khuyết thấy khả năng cao là Marvel đang đánh lạc hướng chúng ta, và rằng She-Hulk không thực sự là một phần của Phase 4, mà thực sự được thiết lập trước các sự kiện chính của Endgame. Đó có vẻ là một quyết định kỳ quặc, vì She-Hulk chưa bao giờ được đề cập đến trong Endgame hay tham gia trận đấu chống lại Thanos. Dù vậy, MCU phải giải quyết được chi tiết chấn thương của Hulk, đặc biệt là nếu Saga có kế hoạch sử dụng nhân vật này nhiều hơn trong Phase 4. 

Hơn nữa, sau nhiều lần khả năng của Hulk bị hạ thấp như trong các trận đấu với Iron Man trong Avengers: Age of Ultron và với Thanos trong Avengers: Infinity War, thì để Hulk hồi phục sau chấn thương theo cách mà Thanos không bao giờ làm được sẽ là một cách thú vị để tôn vinh sức mạnh của Hulk. Mình phải thừa nhận rằng, Thanos có thể đã hồi phục được chấn thương của mình nếu hắn ta có nhiều thời gian hơn, nhưng điều đó không làm cho thành tích của Hulk bớt ấn tượng hơn tí nào cả.

Kế hoạch cho Hulk trong Phase 4 của MCU vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc để nhân vật được hồi phục sau chấn thương trong Endgame có thể là một bước quan trọng trong việc hồi sinh lại chiến binh Hulk. Nếu World War Hulk thực sự xảy ra, thì Hulk ít nhất phải sẵn sàng chiến đấu theo như đúng nguyên tác. Hulk có thể thua trận đấu với Thanos, nhưng đừng có trông mặt mà bắt hình dong nha!

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (126 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN