Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimMCU ảnh hưởng ngược Marvel Comics: Agent Coulson xuất hiện

MCU ảnh hưởng ngược Marvel Comics: Agent Coulson xuất hiện

Nếu là fan của Marvel, chắc hẳn bạn cũng biết rằng MCU chỉ mới có mặt 14 năm gần đây nhưng Marvel Comics tồn tại rất lâu trước đó rồi. Thế nhưng vũ trụ điện ảnh này quá thành công nên Chekov quan sát được rằng truyện tranh thậm chí còn thay đổi theo MCU nữa cơ! Hãy cùng Chekov điểm qua nhé!

 

Nick Fury không còn như xưa

Nick Fury trong MCU không phải là Fury trong Marvel Comics. Thay vào đó, Ultimate Marvel đã thay đổi nhân vật và dựa trên nhân vật mà Samuel L.Jackson đóng. Chekov rất thích quyết định này vì nó làm Nick Fury vui nhộn hơn rất nhiều lần. 

Điều này cũng khiến Marvel Comics thay đổi Nick Fury trong truyện tranh chính để phù hợp với các bộ phim. Người hoạt động trên Trái đất là Nick Fury Jr., một đặc vụ trẻ hơn, cũng là con trai của Nick Fury.

Agent Coulson xuất hiện trong truyện tranh

Phil Coulson vốn quen thuộc với khán giả là nhân vật được tạo ra cho MCU, không hề có bản gốc trong truyện tranh. Anh nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong Iron Man 2, trước khi bay màu một cách bi thảm trong The Avengers. Nếu yêu thích Phil Coulson, bạn có thể xem thêm ở Agents of S.H.I.E.L.D nhé!

Nhân vật này nổi tiếng đến mức Marvel Comics đưa anh vào truyện tranh vào năm 2011. Tuy nhiên, Agent Coulson rất mạnh mẽ trong truyện tranh, ác hóa và thậm chí giúp Mephisto thay đổi thế giới.

Iron Man đỡ đáng ghét hơn

Khi Robert Downey Jr ký hợp đồng với vai Iron Man trong MCU, Chekov vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra vì trước đó, nam diễn viên vướng khá nhiều ồn ào. Điều gì xảy ra mọi người cũng biết rồi đó: Iron Man trở thành nhân vật có sức hút đến mức mang cả MCU thông qua Avengers: Endgame.

Khán giả yêu thích Iron Man trong MCU và điều này đã gây sốc cho những người hâm mộ Marvel Comics vì nhân vật này ngày càng trở nên đáng ghét. Sau khi nổi tiếng trong MCU, các tác giả truyện tranh đã thay đổi bớt nhân vật này giúp dân tình bớt ném đá hơn.

Hawkeye 

Hawkeye chưa bao giờ là một nhân vật phụ trong truyện tranh Marvel. Anh thường chống quyền hành và ghét đi theo bất kỳ ai ở vị trí lãnh đạo. Hawkeye thậm chí phải vất vả làm theo mệnh lệnh của Captain America, trở thành một nhà lãnh đạo trong truyện tranh với West Coast Avengers và Thunderbolts, nhưng hiếm khi nghiêm túc.

Giống như Nick Fury, Hawkeye trong MCU làm việc cho S.H.I.E.L.D. Kể từ khi được giới thiệu trong The Avengers, Marvel Comics chính thống đã thay đổi Hawkeye để phù hợp hơn với phiên bản điện ảnh.

Tái cấu trúc Guardians of the Galaxy

Marvel đã mạo hiểm thực sự đầu tiên khi phát hành Guardians of the Galaxy, một đội mà ngay cả những người hâm mộ Marvel khó tính cũng không phải lúc nào cũng quen thuộc. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket và Groot ban đầu không cùng nhau xuất hiện trong truyện tranh cho đến năm 2008 và đây là đội mà MCU đã thêm vào phim. 

Sau khi cả nhóm có phiên bản live-action, 5 người này đã trở thành thành viên cốt lõi của nhóm vào năm 2013 và là một phần quan trọng của truyện tranh Marvel kể từ đó.

Thay đổi Killmonger trong truyện tranh

Black Panther luôn thể hiện các vấn đề xã hội trong truyện tranh, nhưng mọi thứ thực sự khởi sắc sau khi anh ra mắt trong Captain America: Civil War. Chekov thực sự thích Black Panther vì bộ phim này được thực hiện bởi tất cả các nhà làm phim da đen với dàn diễn viên chủ yếu là da đen, cùng các vấn đề xã hội lớn xung quanh nhân vật phản diện Killmonger.

Trong truyện tranh, Killmonger luôn là một nhân vật phản diện với chiếc mặt nạ, khá chung chung. Sau màn trình diễn của Michael B. Jordan, Marvel Comics bắt đầu cho Killmonger cởi trần khoe xăm, rõ ràng là dựa trên MCU. 

Hank Pym có con gái

Trong Marvel Comics, Hank Pym là Ant-Man ban đầu và vợ cũ của anh, Janet Van Dyne, là Wasp. Ngay cả sau khi Hank từ bỏ vai trò của mình và Scott Lang trở thành Ant-Man nhưng Janet vẫn là Wasp duy nhất. Trong MCU, Janet đang ở Vương quốc lượng tử và Hank đã đưa bộ trang phục Wasp cho con gái mình.

Ở truyện tranh Hank Pym không có con gái cho đến năm 2016, một năm sau khi Ant-Man ra rạp. Trong một động thái chịu ảnh hưởng của MCU, Marvel Comics đã tạo ra một cô con gái thất lạc từ lâu cho Hank tên là Nadia Van Dyne, được nuôi dưỡng trong Red Room và trở thành Wasp mới.

Inhumans & Eternals xuất hiện thường xuyên hơn

Marvel Comics đã thực hiện một số thay đổi lớn cho Inhuman và Eternals sau khi MCU ra mắt. Vì Marvel không thể kiểm soát bản quyền phim của X-Men và Fantastic Four, nên đành biến Inhuman quan trọng hơn X-Men.

Điều này xảy ra vào khoảng thời gian ABC bắt đầu sản xuất bộ phim truyền hình Inhumans của mình. Gần đây Chekov thấy rằng Eternals đột nhiên sống lại trong truyện tranh, chỉ một năm sau khi được giới thiệu vào MCU.

Loki được chuộc lỗi trong truyện

Trong Marvel Comics, Loki luôn là kẻ xấu. MCU đã giới thiệu Loki là nhân vật phản diện chính đầu tiên mà The Avengers phải đối đầu nhưng qua thời gian, Chekov lại phần nào hiểu hơn về Loki, thông cảm cho số phận của anh chàng cũng như rơi nước mắt khi Loki bay màu. 

Với ảnh hưởng của Loki bản MCU, Loki truyện tranh trở thành một mật vụ và một phản anh hùng giúp đỡ những người tốt và cùng anh mình cai trị Asgard sau khi Thần Sấm trở thành vua.

Giới thiệu một Valkyrie mới

Một nhân vật mới khác của MCU không tồn tại trong truyện tranh là Valkyrie. Ở bản gốc, Brunnhilde là người nổi tiếng nhất và Jane Foster là Valkyrie gần đây nhất. Tất cả đã thay đổi sau Thor: Ragnarok. Nhờ sự nổi tiếng của Tessa Thompson, Marvel đã đưa phiên bản này vào thế giới truyện tranh, với tư cách là một Valkyrie đã mất tích từ lâu mà Jane tìm thấy.

Chekov vui khi tác giả truyện tranh không vì lịch sử lâu dài mà ngại thay đổi. Ngoài mảng điện ảnh, Marvel còn đấu với DC ở mảng truyện nữa nên những điều này vô cùng tích cực luôn đấy!

 

Theo: Dienanh.net


4.4/5 - (187 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN