Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimMarvel dần giới thiệu phản diện không thua kém Kang the Conqueror

Marvel dần giới thiệu phản diện không thua kém Kang the Conqueror

Sau Thanos, Chekov nghĩ rằng Marvel đang dần giới thiệu cho chúng ta những phản diện còn hơn cả Mad Titan cho giai đoạn 5, giai đoạn 6 của MCU. Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige sử dụng San Diego Comic Con của Marvel như một cơ hội để công bố toàn bộ phương án Giai đoạn 5 , để tiết lộ hai bộ phim Avengers tiếp theo và xác nhận giai đoạn 4-6 được gọi chung là The Multiverse Saga, ngầm định vị Kang the Conqueror của Jonathan Majors là nhân vật Thanos tiếp theo.

Điều này không khiến Chekov bất ngờ bởi Loki đã khởi động đa vũ trụ của MCU, và thậm chí còn có sự xuất hiện bất ngờ của một biến thể của Kang tên là He Who Remains. Kể từ đó, các anh hùng khác nhau của MCU ngày càng bị thu hút vào các vấn đề đa vũ trụ, đáng chú ý nhất là trong Doctor Strange in Multiverse of Madness. 

Series này đó thậm chí còn giới thiệu một số thuật ngữ và khái niệm chính từ truyện tranh được xây dựng cho Secret Wars, một sử thi đa vũ trụ trong đó mọi dòng thời gian đều va chạm với nhau. Nhưng liệu bạn có biết rằng MCU đang thiết lập một điều gì đó thậm chí còn vĩ đại hơn với một phản diện vũ trụ vượt xa cả Kang the Conqueror?

Thor: Love & Thunder đã giới thiệu đến người xem Necrosword, một lưỡi kiếm bóng tối cổ đại được tạo ra với mục đích hạ gục các vị thần. Thế nhưng Chekov khá hoang mang khi Thor: Love and Thunder tránh tiết lộ lịch sử của Necrosword, chỉ đơn giản xác nhận rằng nó đã được rèn vào rất sớm khi vũ trụ hình thành thời gian.

Trong truyện tranh, Necrosword được tạo ra bởi một vị thần cổ đại tên là Knull cai trị vũ trụ trước bình minh của ánh sáng và sự sống. Anh rất tức giận khi Celestials bắt đầu tạo ra các thiên hà và ngôi sao, những thế giới mà sự sống có thể phát triển và coi hành động này như tấn công vào vương quốc của mình.

Knull đã rèn Necrosword làm vũ khí tối thượng của mình để chống lại Celestials – và điều đáng chú ý là Thor: Love & Thunder cũng gợi ý rằng Celestials có liên quan mật thiết với các vị thần. Chekov khá thất vọng khi 2 Celestial xuất hiện ở Omnipotence City khi nhóm của Thor lao qua cửa và chỉ như vậy chứ không hơn bao nhiêu. 

Nếu là fan của Marvel lâu năm như Chekov, chắc hẳn bạn cũng nghĩ rằng Knull sẽ rất phù hợp vũ trụ quan lớn của MCU. Thor: The Dark World đã giới thiệu quãng thời gian bình minh của nhân loại và Knull có thể dễ dàng liên kết với Dark Elves. Eternals được xây dựng dựa trên điều này, tiết lộ Celestials là những người chịu trách nhiệm tạo ra ánh sáng và sự sống trên khắp vũ trụ. Do đó, sẽ rất dễ dàng để Marvel Studios chuyển thể câu chuyện truyện tranh của Knull với Necrosword đóng vai trò quan trọng.

Điều thú vị là Thor: Love & Thunder đã chọn cách nhấn mạnh mối liên hệ của Necrosword với một “Vương quốc bóng tối” bí ẩn, một nơi mà ánh sáng chưa xuyên qua,. Vì Knull đã bị cầm tù hàng thiên niên kỷ trước nên Chekov đoán Shadow Realm có thể là nhà tù của ông ta trong MCU. Nhưng cũng có một điều phức tạp vì Knull không chỉ là thần bóng tối tối thượng trong Marvel Comics mà ông cũng tạo ra các Symbiotes với cộng sinh liên kết với Venom. 

Nếu bạn chưa quên thì bản quyền phim đối với Người Nhện, Venom và tất cả các nhân vật liên quan đều thuộc quyền sở hữu của Sony. Cá nhân Chekov nghĩ rằng Knull thực sự quá vĩ đại và mạnh mẽ, vượt qua cả Người Nhện nên chắc chắn Marvel sẽ chẳng dại gì mà để hai nhân vật này đối đầu với nhau. Chekov mong Marvel và Sony coi Knull là tài sản chung để khán giả sớm được thấy vị thần đen tối này xuất hiện trong MCU, trở thành phản diện đáng nhớ của Marvel. 

 

Theo: Dienanh.net


4.3/5 - (170 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN