Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024
Trang chủPHIMLý Thanh "nửa chính nửa tà" của Ngọc Thanh Tâm thiếu tính...

Lý Thanh “nửa chính nửa tà” của Ngọc Thanh Tâm thiếu tính nhân văn?

Hiện nay, nhân vật Lý Thanh của Ngọc Thanh Tâm trong Thạch Sanh – Lý Thanh đang khiến nhiều người xem cảm thấy băn khoăn bởi tính cách không phải dạng “thiện nam tín nữ”. Điều này đã thể hiện rất rõ trong tập 1. 

Tôi nhớ trong một cảnh phim, Lý Thanh từng nói rằng với chính mình rằng, trong xã hội ngày nay thì chỉ có gian manh và tranh thủ cơ hội như Lý Thông trong truyện cổ tích thì mới có thể tồn tại. 

 Suy nghĩ này xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khá tồi tệ của cô. Với một người mẹ làm “gới” và một người cha bài bạc thì có lẽ Lý Thanh không trông đợi gì nhiều về một tương lai tươi sáng. Điều đáng tiếc tiếp theo xảy ra là trong một lần là mất tiền quỹ lớp do va chạm với ông chủ tiệm game thùng, cả lớp đã nghi ngờ cô lấy cắp. Vào cuối học kỳ, cô còn bị xem là thành phần cá biệt, kéo tụt điểm thi đua. 

 Khi xem đến đoạn này, tôi cảm thấy oan ức cho Lý Thanh. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy làm người tốt chẳng được ích gì lại còn bị nghi ngờ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Lý Thanh có thể đổ thừa cho hoàn cảnh hay những người “trông mặt bắt hình dong” để rồi trượt dài và đánh mất đi sự tỉnh táo để phân biệt tốt – xấu. Nếu chính cô cũng không biết đúng – sai, phải – trái thì có khác gì thầy chủ nhiệm hay lũ bạn đâu.

 Vài năm sau, khi cha mẹ qua đời, Lý Thanh bơ vơ và không có người định hướng cuộc sống cho mình. Giọt nước làm tràn ly ở đây chính là việc cô bị lừa mất một quả thận. Do thiếu thốn tiền bạc cộng với lời xúi giục của Hải (Võ Tấn Phát), Lý Thanh tàn nhẫn bán luôn thận của người bạn thân nhất là Thạch Sương (Trịnh Thảo). Đến lúc này thì tôi cảm thấy thật “cạn lời”. 

 Thạch Sương hoàn toàn là người vô tội, cô ấy chưa từng làm điều gì có lỗi với Lý Thanh như cuộc sống này đã đối xử với cô. Vậy mà, vì sự ích kỷ của cá nhân, Lý Thanh đã vượt qua giới hạn và không còn giữ được lương tâm của mình.

Sau khi đi làm, Lý Thanh lại còn bộc lộ cái đầu nhảy số với loạt chiêu trò. Chẳng hạn như khi cô viết trong hồ sơ rằng mình đã từng làm việc với Giang Can Cook, hoặc khi cô gài bẫy đám đồng nghiệp để họ tin rằng họ có thể móc nối được với Giang Can Cook. 

 Chưa dừng lại, Lý Thanh còn dám dùng những tấm ảnh nóng trong điện thoại của Giang Can Cook hòng ép ông tham gia buổi event khai trương chi nhánh mới của công ty cô đang làm, thông qua đó ghi điểm với cấp trên. Đành rằng trong công việc, bất cứ ai cũng cần phải có sự tính toán mới mong tiến thân, nhưng điều này không có nghĩa là thủ đoạn gì cũng có thể làm.

 Sau những gì đã diễn ra trong bốn tập vừa qua, tôi có thấy dụng ý của nhà sản xuất Ngọc Thanh Tâm khi khắc họa một Lý Thanh là phiên bản thời hiện đại của Lý Thông khi sống ngày càng gian xảo, lươn lẹo. Nhờ “hắc hoá”, cuộc đời của cô sang trang một cách rất may mắn, rũ bỏ hoàn toàn quá khứ bi thảm. 

Tuy nhiên, điều này khiến cho rất nhiều mọt phim có thể hiểu lầm rằng cứ phải sống như Lý Thanh thì mới vươn lên cao trong khi những người tốt như Thạch Sương thì lại chịu nhiều thiệt thòi và bị lừa gạt.

 Loạt tình tiết trên vô tình đi ngược lại những gì ông bà ta đã truyền dạy trong truyện cổ tích rằng “ở hiền gặp lành ở ác thì gặp quả báo”. Cá nhân tôi đánh giá cao sự sáng tạo của Ngọc Thanh Tâm nhưng tôi không đồng tình với việc cô tạo ra một nhân vật “nửa chính nửa tà” như Lý Thanh vì điều này có phần thiếu tính nhân văn.

 

Thạch Sanh – Lý Thanh  gồm 7 tập phim, phát sóng tối thứ ba hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh Youtube của Ngọc Thanh Tâm, bắt đầu từ 10.10.2023.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN