Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang chủPHIMLý giải tên gọi Hoàng Tử Lai của Severus Snape

Lý giải tên gọi Hoàng Tử Lai của Severus Snape

Severus Snape là một nhân vật hư cấu trong series Harry Potter. Ông là một Phù thuỷ thiên tài, mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng luôn cố gắng che giấu cảm xúc, cùng nhiều đau khổ của mình.

Mặc dù ông không ưa gì Harry, nhưng Snape lại nhận lời trở thành người bảo vệ cho cậu bé trong suốt nhiều năm liền, sau khi cả gia đình của cậu bị Chúa tể Hắc ám sát hại. Mặc dù về mặt lý trí, Hoàng tử Lai đã phục tùng Voldemort, nhưng tình yêu của Snape dành cho mẹ Harry là bà Lily Evans, đã giúp ông trở về bên con đường chân lý.

Còn Hoàng Tử Lai hả? Mình thấy thật ra không có ông hoàng tử bà công chúa nào ở đây hết, cái tên Hoàng Tử Lai viết theo tiếng Anh nghĩa là Half-blood Prince, thực chất là đứa con mang nửa dòng máu họ Prince, đặt theo họ của mẹ thầy Snape là Eileen Prince, một nữ phù thủy thuần chủng.

Trong khi cha ông là Tobias Snape, là một Muggle và đã bạo hành cả hai mẹ con cả về tinh thần và thể chất. Chán ghét họ của người cha và cùng với bản chất của một Slytherin dần hình thành, thầy Snape càng tôn thờ dòng máu của họ Prince thuần chủng mà ông mang một nửa.

Thực chất, tác giả bộ truyện cũng đã cố tình chọn từ “Prince” để cài cắm ý nghĩa đa chiều, đánh lừa độc giả, khiến họ phải liên tưởng đến vị hoàng tử nào đó trước khi sự thật được phanh phui vào giờ chót. Đó là khởi nguồn hình thành của tên gọi Hoàng Tử Lai (Half-blood prince).




 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN