Thứ Tư, Tháng Mười 23, 2024
Trang chủPHIMLoạt phim Hàn nghi "vay mượn" chi tiết cổ trang xứ Trung

Loạt phim Hàn nghi “vay mượn” chi tiết cổ trang xứ Trung

Chuyện “vay mượn” ý tưởng giữa các bộ phim với mình đã quá quen thuộc rồi. Thậm chí, đó còn là những tác phẩm “xuyên quốc gia” luôn ấy chứ. Vài năm gần đây, có nhiều phim Hàn bị cho là “mượn” hình ảnh, bối cảnh phim Trung mà không xin phép. Điều này đã khiến các fan nguyên tác “nhảy dựng lên” và đòi nhà sản xuất phải “lấy lại công bằng” đấy ạ.

Mình cũng không rõ thực hư thế nào nhưng khi xem những chi tiết cổ trang trong nhiều phim Hàn thì cũng thấy có một sự trùng lặp với các tác phẩm cổ trang xứ Trung thật. Mình sẽ điểm qua để bạn so sánh xem như thế nào nhé! 

Dưới Bóng Trung Điện

Nhắc tới những tác phẩm đang chiếm sóng màn ảnh Hàn thời gian gần đây, chắc chắn không thể bỏ qua Dưới Bóng Trung Điện (Under The Queen’s Umbrella). Đây là bộ phim cổ trang thú vị đánh dấu sự trở lại của “chị đại” Kim Hye Soo ở một hình tượng mới đầy cuốn hút. Mình đã tưởng Dưới Bóng Trung Điện sẽ chẳng có gì để người ta soi mói, nhưng không, bộ phim vẫn vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi. Trong đó, phải kể tới việc phim bị cho là “học hỏi” tình tiết từ các bộ phim cung đấu Trung Quốc.

Tác phẩm cổ trang xứ Trung mình muốn nhắc đến ở đây là Chân Hoàn Truyện Như Ý Truyện. Nếu bạn để ý sẽ thấy chi tiết Đại phi đưa con mình lên nối ngôi rất giống với cách mà năm xưa Chân Hoàn đã dùng để giúp Tứ a ca Hoằng Lịch vững vàng ngôi vua. Điều này từng được thể hiện rất rõ trong siêu phẩm cổ trang Chân Hoàn Truyện đấy ạ. 

Thêm một chi tiết khác mà Dưới Bóng Trung Điện bị cho rằng đã “mượn” của Chân Hoàn Truyện, đó là màn “trích máu nghiệm thân”. Chỉ có điều Dưới Bóng Trung Điện làm… chưa tới mà thôi. Xem cảnh này ở Chân Hoàn Truyện mình thấy li kỳ và nhiều ẩn ý hơn. 

>>Xem thêm: Jang Dong Gun và loạt khoảnh khắc bùng nổ visual bên tứ đại mỹ nhân

Chắc hẳn fan cứng của phim cung đấu vẫn còn nhớ những màn đấu đá không kiêng nể trong Như Ý Truyện. Và ở Dưới Bóng Trung Điện, mình thấy “cuộc đua” địa vị thể hiện rõ nét, thâm sâu hơn. Không đơn thuần là cuộc song đấu giữa Trung điện và Hwang thục viên đâu nhé, mà ở bộ phim, cuộc tranh giành quyền lực cho những người con được khai thác triệt để luôn. 

Sông Đón Trăng Lên

Thêm một bộ phim cổ trang Hàn từng bị netizen tố “vay mượn” hình ảnh phim Trung, đó là Sông Đón Trăng Lên (River Where The Moon Rises). Mình còn nhớ tại thời điểm phim vừa lên sóng, fan Sở Kiều Truyện – bom tấn nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc đã lên tiếng “đòi công bằng”. 

Không phải nội dung kịch bản hay tình tiết, mà Sông Đón Trăng Lên lại dính nghi vấn “mượn” hình tượng nữ chính trong Sở Kiều Truyện. Cụ thể, tạo hình nữ tướng của Kim So Hyun được cho là có nhiều điểm trùng khớp với hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh. Khi nhìn hình ảnh 2 nữ chính, mình cũng thấy có một sự trùng lặp thật. 

Cụ thể là ở kiểu tóc đuôi ngựa cột cao và chiếc áo giáp, cả 2 mỹ nhân như có chung một stylist vậy. Điều này còn chi phối cả thần thái và diễn xuất của Kim So Hyun nữa đấy. Chẳng hiểu sao khi nhìn cô nàng mà mình lại cứ tưởng Triệu Lệ Dĩnh “đi lạc” sang phim trường Sông Đón Trăng Lên

Hoàn Hồn

Hoàn Hồn (Alchemy Of Souls) được biết đến là một trong những tác phẩm hút khách bậc nhất của điện ảnh Hàn thời điểm giữa năm 2022. Tuy nhiên, đây cũng là tác phim bị “soi” ra khá nhiều sự “vay mượn” từ phim cổ trang xứ Trung. Mình sẽ điểm lại những điều mà mình thấy có gì đó không ổn để các bạn bày tỏ ý kiến nhé. 

Đầu tiên là sự giống nhau trong tạo hình của Go Yoon JungHoàn Hồn và của Địch Lệ Nhiệt Ba của phim Ngự Giao Ký. Cũng một bộ trang phục mang tông chủ đạo là màu đỏ và tím đậm, cũng một kiểu cắt xẻ đó luôn, thậm chí đến kiểu tóc của 2 mỹ nhân cũng khớp nhau đến kỳ lạ. Tuy bị tố “mượn” áo của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng nữ diễn viên Go Yoon Jung lại được khán giả khen ngợi về khí chất hơn hẳn đấy ạ. 

>>Xem thêm: Hội xóm nghèo Reply 1988 ngày ấy bây giờ: Ai rồi cũng “giàu” lên thôi

Tiếp theo là việc ekip Hoàn Hồn “mượn” áo của Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) trong siêu phẩm Đông Cung cho một nhân vật nam mặc. Bộ cánh này thì giống từ kiểu dáng, màu sắc cho tới các họa tiết luôn ấy chứ. Mình còn nhớ khi phát hiện ra điều này, fan Đông Cung đã bày tỏ thái độ “không hài lòng” với ekip Hoàn Hồn nhưng không nhận được lời giải thích nào cả. 

Chưa hết đâu nhé, mình còn thấy stylist của Hoàn Hồn “mượn” cả tủ đồ của các nhân vật trong tác phẩm Tương Dạ (Trung Quốc) cho dàn cast mặc đấy ạ. Mình đã tìm hiểu và được biết, trang phục trong Tương Dạ là thiết kế độc quyền của nhà thiết kế Hiroyuki Amano nên làm gì có chuyện “phong cách đại trà”. Chính vì vậy nên không thể nói sự giống nhau đó chỉ là trùng hợp được. 

Đó là mặt hình ảnh, còn về tình tiết, mình nhớ trong Hoàn Hồn cũng xuất hiện nhiều phân cảnh tựa tựa bộ phim cổ trang Trung – Hương Mật Tựa Khói Sương. Với một loạt chi tiết “vay mượn” bị “soi” ra như vậy, chủ đề về bộ phim Hoàn Hồn từng được bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Còn đoàn phim thì “im hơi lặng tiếng” từ đó đến giờ luôn. 

Khách Sạn Ma Quái 

Bộ phim Khách Sạn Ma Quái (Hotel Del Luna) không phải là phim cổ trang, nhưng lại có tình tiết quay về quá khứ. Và thật bất ngờ làm sao khi loạt bối cảnh thời xưa trong Khách Sạn Ma Quái cứ như “copy & paste” từ phim cổ trang ngược tâm Đông Cung vậy.

Đây nhé, chi tiết Lý Thừa Ngân rơi vào hố cát và Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) không màng nguy hiểm để cứu anh ra đã được dựng lại ở Khách Sạn Ma Quái. Đó là phân cảnh Jang Man Wol (IU) rơi vào hố cát và người cứu cô là Jang Man Wol (Lee Do Hyun). Điểm khác duy nhất là hố cát ở Đông Cung trên sa mạc, hố cát ở Khách Sạn Ma Quái là trên bờ biển. 

Bạn còn nhớ cảnh ngược tâm đình đám trong Đông Cung khi Tiểu Phong phải chứng kiến sư phụ Cố Kiếm bị Lý Thừa Ngân “hành hình” không? Cảnh này cũng xuất hiện trong Khách Sạn Ma Quái đấy ạ. Phải công nhận là từ bối cảnh, phong cách diễn xuất, các nhân vật đã thể hiện biểu cảm giống nhau tới kinh ngạc luôn. 

Dính phải hàng loạt nghi vấn như thế nhưng ekip Khách Sạn Ma Quái cũng không lên tiếng. Fan Đông Cung thì “làm ầm ầm” trên weibo, còn fan Khách Sạn Ma Quái lại cho rằng, không thể khẳng định chắc chắn điều gì khi 2 bộ phim này có câu chuyện khác nhau, chẳng chút liên quan nào. Và cứ thế, fandom 2 nhà đã tranh cãi suốt thời gian dài luôn đấy. 

Trên đây cũng chỉ là phép so sánh khi phát hiện những điểm chung bất ngờ từ các bộ phim mà thôi. Mình chưa dám kết luận điều gì nhé. Từ những điểm mà mình chỉ ra trên đây, bạn thấy loạt bộ phim Hàn đó có phải đã “vay mượn” từ phim Trung không? Hãy bày tỏ quan điểm của cá nhân bạn nào!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN