Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimLittle Woman và loạt phim Hàn remake từ các tác phẩm nổi...

Little Woman và loạt phim Hàn remake từ các tác phẩm nổi tiếng

Phim Hàn được remake không phải điều xa lạ, nhưng bạn có biết rằng, rất nhiều bộ phim Hàn nổi tiếng cũng chính là các sản phẩm chuyển thể từ các nước khác không? Cùng mình điểm qua một số tác phẩm được remake từ những bộ phim Âu-Mỹ để xem rằng, những tác phẩm kinh điển trên thế giới, khi được remake lại tại Hàn Quốc sẽ là thành công hay thất bại nhé.

Little Women (Ba Chị Em)

Little Women là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn nổi tiếng người Mỹ Louisa May Alcott. Tác phẩm nói về những nốt thăng trầm trong cuộc sống của những người phụ nữ nhỏ bé trong một xã hội có nhiều sự bất công, qua đó tôn vinh vẻ đẹp của họ cũng như khắc họa tình chị em đẹp đẽ, trong sáng.

Tuy nhiên, theo mình biết Little Women bản Hàn không phải là dự án chuyển thể thành phim đầu tiên của tác phẩm này. Trong đó, bản chuyển thế mới nhất ra mắt công chúng vào năm 2019, với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi Saoirse Ronan, Timothee Chalamet, Florence Pugh, Emma Watson đã gây được tiếng vang lớn. Bộ phim thậm chí nhận được 6 đề cử giải Oscar và thu hút rất nhiều lời khen của giới chuyên môn. 

Bộ phim Little Women phiên bản Mỹ

Trở lại với tác phẩm Little Women phiên bản Hàn. Ở phiên bản này, nữ quyền không còn là yếu tố được đưa lên hàng đầu, mà thay vào đó là bức tranh phản ánh sự nghiệt ngã của thế giới giàu nghèo, chứa đầy những cám dỗ về vật chất mà mỗi người phải đối diện và vượt qua.

 Tác phẩm mang màu sắc trinh thám và ly kì, rất phù hợp với dòng chảy phim Hàn hiện đại. Theo mình, đây chính là lý do mà Little Women dù được chuyển thể từ tiểu thuyết Mỹ nhưng lại rất gần gũi với khán giả Hàn và được người xem đón nhận. 

Woori The Virgin (Cô Nàng Trong Trắng Oh Woo Ri)

Bộ phim được remake từ dự án Jane The Virgin nổi tiếng của Mỹ ra mắt vào năm 2014. Bản gốc của Woori The Virgin được khán giả đón nhận rất tích cực, thậm chí còn được trao giải Quả Cầu Vàng và được Viện phim Mỹ (AFI) bình chọn là chương trình truyền hình của năm. 

 

Poster phim Jane The Virgin

Woori The Virgin xoay quanh câu chuyện về cô nàng tốt bụng, hiền lành tên Oh Woo Ri. Trong một lần đi khám, bác sĩ của Woo Ri đã nhầm lẫn và thụ tinh nhân tạo cho cô, khiến Woo Ri mang bầu. Trớ trêu thay, cô lại đang có người yêu. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười đến với bà mẹ trẻ, khiến cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn.

Với một kịch bản đặc sệt phong cách Mỹ, Woo Ri The Virgin được kỳ vọng mang đến làn gió mới mẻ cho phim Hàn. Với nội dung lạ lẫm, cuốn hút, phim thành công tạo được sự chú ý khi mới lên sóng. 

Tuy nhiên, càng về sau, tác phẩm lại không giữ được nhiệt như ban đầu với rating cao nhất chỉ là 4,5%. Nhìn tổng thể, bản remake này không được đánh giá cao về chất lượng, đồng thời thành tích thương mại cũng khá buồn tẻ. 

Mistress (Những Cô Nhân Tình)

Mistress là bộ phim Hàn Quốc được remake từ bản gốc Mistresses – series phim nổi tiếng về 4 quý cô của nước Anh với những mối quan hệ phức tạp được chuyển thể từ tác phẩm phương Tây.

 

Bốn quý cô của nước Anh

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của 4 người phụ nữ ngoài 30 tuổi, mỗi người một số phận khi người là “bé ba”, người thì góa chồng…Với một kịch bản kịch tính, đề cập đến cả những vấn đề tế nhị nhất, những góc khuất trong suy nghĩ của mỗi người, Mistress phiên bản Hàn là một tác phẩm đáng được kỳ vọng trước khi lên sóng. 

Dù vậy, Mistress cũng không đạt được thành tích ổn lắm mặc dù đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đại mỹ nhân Han Ga In sau 6 năm vắng bóng. 

 Cá nhân mình cho rằng đây không phải là một tác phẩm kém chất lượng khi nhân vật đều có diễn xuất ấn tượng, nội dung có chiều sâu và bối cảnh cũng được đầu tư chỉn chu. Chỉ riêng visual đẹp long lanh của 4 cô nàng cùng gu thời trang “siêu đỉnh” thôi cũng đủ khiến bộ phim trở nên hấp dẫn với người xem rồi. Có lẽ, cái “dớp” thất bại của những phim Hàn remake phương Tây vẫn tiếp tục “vận” vào tác phẩm này rồi. 

The World Of Married (Thế Giới Hôn Nhân)

Ra mắt vào năm 2020, Thế Giới Hôn Nhân ngay lập tức gây “bão” màn ảnh nhỏ bởi những tình tiết gay cấn, ly kì xoay quanh vụ “ông ăn chả bà ăn nem” chấn động của một gia đình với vỏ bọc gia giáo. Tuy nhiên, nhiều mọt phim không biết rằng, đây là tác phẩm chuyển thể từ bộ phim gốc Doctor Foster của Anh, lên sóng năm 2015.

So với bản gốc, mình thấy phiên bản Hàn vẫn giữ nội dung cốt lõi, tuy nhiên thêm thắt nhiều tình tiết kịch tính hơn, đẩy các mối quan hệ lên cao trào khiến người xem phải nín thở theo dõi. Có thể nói, đến nay, vẫn chưa có drama về “bé ba” nào vượt mặt được Thế Giới Hôn Nhân. 

 Bộ phim trở thành tác phẩm có người xem cao kỷ lục đài cáp xứ Hàn với rating cao nhất 28.4%, sánh ngang cùng những bộ phim đã “làm mưa làm gió” ở thời điểm trước đó như Sky Castle, Crash Landing On You.

Theo mình một trong những yếu tố tạo nên thành công của bộ phim này đó là nhờ khai thác chủ đề “ăn chả ăn nem” một vấn đề khá nóng trong xã hội, ngoài ra còn nhờ diễn xuất đỉnh cao của chị đại Kim Hee Ae. Từng ánh mắt, thần thái của nữ diễn viên đều khiến mình sởn cả da gà. 

Money Heist (Phi Vụ Triệu Đô)

Sự nổi tiếng toàn cầu của siêu phẩm đến từ Tây Ban Nha – Money Heist khiến các nhà làm phim Hàn không thể bỏ qua việc chuyển thể tác phẩm đình đám này. Với bản gốc đang rất thành công, dự án làm lại sang phiên bản Hàn Quốc khiến mình và các mọt phim vô cùng kỳ vọng về một tác phẩm nữa có thành tích bùng nổ như Squid Game đã làm được vào năm ngoái.

Tuy nhiên, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều. Quy tụ dàn sao đình đám, vậy nhưng Money Heist bản Hàn lại bị đánh giá chỉ giống như một bản sao nhạt nhòa so với bản gốc. Phần 1 vừa ra mắt giống như bản tóm tắt của 2 mùa bản gốc, do vậy quá nhiều thông tin bị nhồi nhét khiến mình khi xem cảm thấy “loãng”. 

Ngoài ra, cốt truyện gần như được giữ nguyên khiến bộ phim mất đi tính hấp dẫn, tò mò. Mạch phim chậm rãi cũng khiến mình cảm thấy khá mất kiên nhẫn khi theo dõi.

Suy cho cùng, việc làm lại một tác phẩm quá nổi tiếng và quá thành công dường như mang đến nhiều sự rủi ro hơn là may mắn. Hầu hết các tác phẩm như vậy đều không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của bản gốc. 

Từ ý kiến cá nhân của mình, mình cho rằng các nhà làm phim Hàn không nên tiếp tục chuyển thể các tác phẩm đình đám ở các quốc gia khác nếu không cải biên sao cho mới lạ, thu hút người xem. “Bom xịt” Money Heist chính là một ví dụ cho thấy không phải cứ remake phim nổi tiếng là sẽ thành công đâu nhé.

Sau tất cả, mình vẫn đánh giá Thế Giới Hôn Nhân là tác phẩm Hàn Quốc remake thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại. Thực tế, phim Hàn gần đây đều đang thể hiện khá tốt về mặt nội dung, hình ảnh cũng như diễn xuất của dàn diễn viên. Do vậy, mình nghĩ rằng các nhà biên kịch cũng không cần phải cố gắng tìm ý tưởng từ các chất liệu có sẵn, bởi nếu làm không tốt thì hoàn toàn có thể bị bản gốc làm cho lu mờ và khiến khán giả quay lưng đó. 

 

Theo: Dienanh.net


4.2/5 - (97 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN