Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimIron Man từng dùng app hẹn hò, lịch sử tình trường dày...

Iron Man từng dùng app hẹn hò, lịch sử tình trường dày đặc

Không cần tôi giới thiệu, chắc hẳn bạn cũng biết tới Iron Man – một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel. Anh còn được biết đến với cái tên Tony Stark – nhà tỷ phú và là thành viên sáng lập của Avengers. Anh là cựu giám đốc điều hành của Stark Industries và xuất hiện lần đầu trong bộ phim cùng tên vào năm 2008. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng tôi tìm hiểu về xu hướng tính dục và lịch sử tình trường của Người Sắt nhé.

Lịch sử tình trường của Iron Man

Hãy cùng tôi chỉ ra những điểm giống và khác nhau của Iron Man trong Marvel Comics và MCU nhé (về khía cạnh tình cảm). Trong truyện tranh, anh không tiến tới với Pepper Potts. Thật không may, cô ấy sau cùng đã kết hôn với Happy Hogan. Một điều khác mà nhiều người không biết là Iron Man từng có mối quan hệ với She-Hulk, phải lòng Natasha Romanov khi cô còn là điệp viên của chính phủ Nga. 

Sau khi anh phát hiện ra cô là gián điệp, họ chia tay và sau khi cô trốn sang Mỹ, họ chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Mối quan hệ tình cảm gần đây nhất của anh trong truyện tranh là với The Wasp hay còn gọi là Janet Van Dyne. Sau khi cô đệ đơn ly hôn với Hank Pym, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Trong suốt quá trình xuất hiện trong truyện tranh, tôi đã nhiều lần tìm ra chi tiết ám chỉ Iron Man là người song tính. 

Trong Superior Iron Man số thứ 8, Tony Stark thức dậy sau một đêm tiệc tùng cuồng nhiệt với cả nam và nữ. Cũng trong năm 2015, ở Invincible Iron Man số 14, mối quan hệ giữa anh và James Rhodes còn vượt qua cả bạn bè. Iron Man đã xuất hiện trong 9 bộ phim của MCU và chỉ có mối quan hệ lãng mạn với Pepper Potts. Kể từ khi bộ phim Iron Man đầu tiên ra mắt, cả hai đã có tình cảm với nhau nhưng phải đến phần 2, họ mới có nụ hôn đầu tiên. 

Trong Iron Man 3, cô giúp anh kiểm soát các cơn lo âu nhưng mọi thứ trở nên rất phức tạp khi một trong những bộ đồ của anh vô tình tấn công cô. Trong Captain America: Civil War, họ quyết định tạm rời xa nhau vì Pepper cần thêm không gian. Trong Spider-Man: Homecoming, tôi thấy Tony dự định cầu hôn Pepper và trước Avengers: Infinity War, anh đã làm điều đó. Cuối cùng, Trong Avengers: Endgame, cả hai đã kết hôn và có với nhau một cô con gái tên là Morgan. Như vậy, rõ ràng Người Sắt là người dị tính trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

 

Iron Man là người dị tính hay song tính?

Vậy sau cùng, Iron Man là người dị tính hay song tính? Nếu dựa theo các chuẩn mực xã hội và xu hướng tính dục sẵn có, thì siêu anh hùng này là người dị tính. Mặc dù có rất nhiều chi tiết trong truyện tranh tiết lộ Iron Man từng dành nhiều lời khen cho những người đàn ông xung quanh anh, đặc biệt là Captain America và Doctor Doom, thế nhưng không có bằng chứng xác thực nào về việc anh ấy là người song tính. 

Chưa có nhà sáng tạo nào tiết lộ giới tính thật sự của Iron Man và họ cũng chưa bao giờ xác nhận những lời đồn đoán của người hâm mộ. Người Sắt hiện tại là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong cả truyện tranh lẫn ngoài màn ảnh, chính vì vậy giới tính của anh chắc chắn là một điều được quan tâm rất nhiều. Một sự thật thú vị là Tony đã có Tinder trong truyện tranh và nếu bạn để ý ở cả trong truyện tranh lẫn phim ảnh, anh đều rất hay tán tỉnh những người xung quanh. 

Anh khen Thor và Black Panther đẹp trai, bày tỏ sức yêu thích mái tóc của Loki, công khai kiểm tra bắp tay của Captain Britain. Bên cạnh đó, anh vẫn tán tỉnh các nhân vật nữ như Pepper, Nadia Pym và Natasha Romanoff. Dù là người dị tính hay song tính, Iron Man vẫn là nhân vật đáng ngưỡng mộ vì những gì mà anh đã đóng góp. Bạn có đồng ý với tôi? Hãy chia sẻ cho tôi biết nhé.

 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (143 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN