Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIM“Hội chứng nữ phụ” xuất hiện ở phim của Song Joong Ki

“Hội chứng nữ phụ” xuất hiện ở phim của Song Joong Ki

Nếu là mọt phim xứ Hàn như mình, chắc hẳn bạn cũng đã quen với “hội chứng nam phụ” rồi nhỉ? Vậy còn “hội chứng nữ phụ” thì sao? Đã khi nào bạn bắt gặp điều này trong một tác phẩm chưa? 

Mình mới phát hiện ra điều đó ở Cậu Út Nhà Tài Phiệt (Reborn Rich) – bộ phim mới lên sóng do Song Joong Ki đóng chính đấy ạ. Thật bất ngờ khi nữ phụ của phim lại chiếm spotlight hơn cả nữ chính. Cô nàng nhận về nhiều lời khen từ tạo hình, thần thái cho đến diễn xuất luôn ấy chứ.

Tình yêu với nữ chính là thừa thãi?

Đóng cặp với Song Joong Ki trong phim mới này là nữ diễn viên Shin Hyun Bin. Cô đảm nhận vai Seo Min Young – một công tố viên lạnh lùng với quá khứ không vui vẻ ở thời đại học. Mới đến tập 3, mình đã bắt đầu được chứng kiến “chuyện tình” của nam nữ chính Song Joong Ki và Shin Hyun Bin rồi ạ. 

Mình cảm nhận được Jin Do Joon (Song Joong Ki) và Seo Min Young đã bắt đầu nảy sinh tình cảm từ thuở tới trường. Đó là một tình yêu thanh xuân trong sáng, thuần khiết mà hầu hết các bộ phim Hàn Quốc đều khai thác. Tuy nhiên, mình cũng không hiểu vì sao mà một bộ phận khán giả lại cho rằng tuyến tình cảm này hoàn toàn không cần thiết trong mạch phim? 

Fan nguyên tác thì nói rằng, trong webtoon, chuyện tình yêu của nhân vật Jin Do Joon chỉ được nói thoáng qua mà thôi. Nhưng khi lên phim, nhà sản xuất lại xây dựng câu chuyện khá kỹ từ thời đi học khiến mạch phim có phần “loãng” hơn. Nhiều ý kiến từ cư dân mạng cho rằng, nhân vật Seo Min Young tốt nhất chỉ nên dừng lại ở vai trò một công tố viên, bạn thân và là trợ lý đắc lực cho nam chính trong hành trình tìm lại chân lý mà thôi.

>>Xem thêm: Muôn kiểu mẹ kế – con chồng ở phim Hàn: Người lấy lòng, kẻ khịa ra mặt

Phải chăng là vì loạt tình tiết gay cấn về mối thù truyền kiếp trong phim đã đủ hay, nên những phân cảnh hẹn hò, yêu đương của nam chính vô tình trở nên khá thừa thãi? Riêng mình nghĩ, phim mới lên sóng và còn cả một hành trình dài phía sau nên biết đâu câu chuyện tình yêu ấy lại trở thành điểm sáng sau này thì sao?

Mình còn nhớ trước đó, ngay từ thời điểm công bố nữ chính, Shin Hyun Bin đã từng nhận về nhiều đánh giá không tốt, cho rằng cô nàng “lép vế, nhạt nhòa khi đứng cạnh Song Joong Ki”. Rồi giờ khi phim chiếu, ngoài điểm thu hút duy nhất là diễn xuất ổn thì loạt cảnh của Shin Hyun Bin trong mối quan hệ yêu đương với nam chính Song Joong Ki đều không thu hút khán giả khi theo dõi bộ phim. 

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, mình thấy một số fan của Song Joong Ki đâu có thích anh chàng bắt cặp với ai, nên bất cứ nữ chính nào cũng bị đem ra so sánh. Và tất nhiên, Shin Hyun Bin không phải ngoại lệ rồi. 

Nữ phụ bất ngờ tỏa sáng

Trái ngược với tình hình của Shin Hyun Bin là nữ phụ Park Ji Hyun. Ngoài Song Joong Ki và cậu bé Kim Kang Hoon thì đây chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau những tập đầu bộ phim. Nữ diễn viên thủ vai Mo Hyun Min, con dâu cả gia tộc nhà họ Jin và là chị dâu của Jin Do Joon. Mình phải công nhận rằng, từ tạo hình nhân vật cho tới thần thái diễn xuất Park Ji Hyun đều thể hiện rất chuẩn khí chất của một cô con dâu quyền quý. 

Mình thấy được khá nhiều bình luận cho rằng tạo hình nhân vật nữ phụ Mo Hyun Min rất chân thực – một phong thái sang chảnh rất riêng ở một người phụ nữ quyền lực. Thậm chí không thiếu ý kiến so sánh nhân vật này với Lee Boo Jin – ái nữ chủ tịch tập đoàn Samsung đấy ạ. Và mình cũng phải công nhận rằng, họ mang phong thái cực giống. Tất cả khí chất cao sang ấy đã được Park Ji Hyun thể hiện rất tốt. Nhiều khán giả còn nhận xét, vai diễn này đúng là sinh ra để dành cho Park Ji Hyun. 

>>Xem thêm: Muôn kiểu tỏ tình siêu cuốn của dàn nam thần phim Hàn

Bên cạnh nhan sắc được đánh giá cao, mình cũng phải dành lời khen cho khả năng diễn xuất, cách nhập vai tự nhiên của Park Ji Hyun. Quả thực, cô nàng đã ghi điểm ở mọi khung hình. Vẻ đẹp sắc sảo ấy đã giúp nữ diễn viên nổi bật giữa dàn sao trong Reborn Rich luôn ấy chứ. 

Mình thấy trên khắp các trang mạng xã hội có những ý kiến cho rằng, Reborn Rich không cần tới yếu tố yêu đương hẹn hò làm gì. Và rồi nhiều khán giả còn ra sức “dìm” nữ chính và “nâng” nữ phụ lên nữa đấy ạ. Riêng với mình thì mình nghĩ, bất cứ một nhân vật nào khi xuất hiện trong phim đều có vai trò riêng với câu chuyện liên kết toàn mạch phim. Tác phẩm còn cả một chặng đường dài phía trước nên mình nghĩ chúng ta chưa nên khẳng định bất cứ điều gì. Còn bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ gì về “hội chứng nữ phụ” trong Reborn Rich? Hãy chia sẻ ngay nhé! 

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN