Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMHậu trường vỡ mộng của phim Hoa ngữ: Tay chân đều có...

Hậu trường vỡ mộng của phim Hoa ngữ: Tay chân đều có thể thay thế

Từng có ai đó nói thế này: “Thế giới trước ống kính và sau ống kính trái ngược hoàn toàn“. Bởi trước ống kính, dàn diễn viên và khung cảnh lãng mạn nên thơ bao nhiêu thì hậu trường của nó lại càng gây vỡ mộng bấy nhiêu. Nếu không tin, mọi người hãy cùng mình lướt qua những bức ảnh hậu trường không như mơ nhé.

Cảnh hôn trong Mộng Hoa Lục được khán giả đánh giá là một trong những cảnh phim đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2022. Thế nhưng, khi hậu trường được hé lộ thì khán giả đã phải “dở khóc dở cười”. Bởi dàn nhân viên hậu trường vây quanh Trần Hiểu – Lưu Diệc Phi đã phá vỡ cảm giác lãng mạn.

Khi bạn muốn có một cảnh xoay tròn lãng mạn trong phim nhưng kinh phí hạn hẹp thì biết phải làm sao đây? Đừng lo, đã có chiếc ghế văn phòng luôn sẵn sàng để giúp bạn. Chỉ cần tìm công cụ đủ bền thì muốn xoay bao nhiêu vòng cũng được.

>>> Xem thêm: 3 mỹ nhân Hoa ngữ không ai dám “đụng”: Dương Tử Quỳnh đến Thành Long cũng phải nể

Còn đây là một màn chiến đấu cực ngầu. Trên phim, khán giả phải chóng mặt với những cảnh tung cước của dàn cao thủ, còn thực tế là cay đắng vô cùng. Hóa ra, tất cả đều là bàn tay của nhân viên hậu trường đang được mang giày đấy.

Còn khi diễn viên nữ gặp khó khi phải trổ tài xoạc chân trên phim? Đừng lo, đã có bàn tay của dàn nhân viên hậu trường luôn trong trạng thái sẵn sàng. Mọi người có thấy cảnh xoạc chân này quen quen không? Triệu Lệ Dĩnh cũng từng bị phát hiện dùng mẹo “giả chân” trong bộ phim Hoa Thiên Cốt đó.

Hay đôi bàn tay bị biến đổi từ bình thường sang yêu quái cũng là sự kết hợp nhịp nhàng giữa diễn viên và nhân viên hậu trường. Ngạc nhiên chưa?

Nhớ năm xưa khi coi Tây Du Ký, mình và đám trẻ trong xóm cực kỳ thích những lúc Tôn Ngộ Không thi phép, thổi nhẹ một phát là dây trói của Đường Tăng sẽ tự bung ra. Ai mà ngờ được luồng khói phép thuật ấy lại là sản phẩm của một lần phì phèo.

Đằng trước một cao thủ đang vận nội công để khuấy đảo thiên địa là một nhân viên hậu trường đang ra sức ôm ống xịt hơi. Thế mới thấy, để trở thành đại hiệp võ lâm không hề khó, chỉ cần có người hỗ trợ là sẽ thành công.

Hóa ra chạy bộ cũng là công việc khó khăn và vất vả vô cùng. Bởi thế mà anh chàng này phải nhờ đến sự giúp đỡ của những chiếc xe ba bánh. Nhiệm vụ của anh là giả vờ diễn sao cho trông thật mệt mỏi là được.

Lâm Tâm Như vốn là diễn viên chuyên nghiệp nên đã quá quen với những cảnh hậu trường như cưỡi ngựa pha kè hay thi triển khinh công trên dây cáp. Ấy vậy mà cô vẫn chẳng thể nhịn cười khi phải thực hiện phân đoạn chạy xe đạp “giả trân” như thế này.

Phía sau một cảnh phi ngựa như bay là mồ hôi và nước mắt của nhân viên hậu trường. Phải cầm cành cây chạy liên tục nhiều tiếng vốn là việc chẳng dễ dàng chút nào. Ấy vậy mà thù lao của họ lại chẳng bằng một góc nhỏ của dàn diễn viên bị đánh giá là thiếu nghiêm túc với nghề.

>>> Xem thêm: Nghịch lý màn ảnh Cbiz: Xưa a hoàn đẹp như tiểu thư, nay thiên kim lại ngỡ nàng hầu

Thế mới thấy, đằng sau mỗi cảnh phim là sự vất vả và cố gắng không ngừng nghỉ của nhân viên hậu trường. Vì thế, mình hi vọng các đoàn phim Hoa ngữ nên trân trọng họ hơn, đừng để nhân viên hậu trường phải tủi thân vì bị coi thường và chỉ nhận được đồng lương thấp đáng thương.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN