Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủPHIMGia Đình Mình Vui: Thời hiện đại nhưng ở rể vẫn là...

Gia Đình Mình Vui: Thời hiện đại nhưng ở rể vẫn là vấn đề khó nói

Ngày nay, quan niệm xã hội đã thay đổi nhiều và chuyện vợ chồng trẻ ở cùng nhà nội hay nhà ngoại không còn quá quan trọng như trước đây, nhưng tâm lý e ngại của nhiều người về việc người chồng phải ở rể thì vẫn tồn tại. Trong gia đình nhà ông Toại (NSƯT Bùi Bài Bình) cũng vậy, Danh (Thanh Sơn) về nhà vợ ở rể nhưng dường như tất cả những người trong gia đình ông Toại đều không ai muốn.

>> Xem thêm: Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình: Trọng Lân sắp “cướp vợ” Thanh Sơn

Nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ tư tưởng. Ở thời phong kiến, quan niệm tam tòng gắn chặt với người phụ nữ. Gái theo chồng gần như là quy luật. Do vậy, trai theo vợ trở nên hiếm hoi. Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ vai trò trụ cột trong gia đình. Khi đã ở rể, có thể Danh sẽ mất quyền quyết định. Mọi chuyện lớn, bé đều tuân theo ý nhà vợ, nhất là khi mẹ Trâm Anh (Khả Ngân) lại là một người siêu khó và kỹ tính.

Có lẽ việc làm dâu từ xưa đến nay được xem là chuyện hiển nhiên nên khi Danh đi, dường như không ai muốn. Người phụ nữ khi mới ra đời đã được bố mẹ dạy dỗ để sau này trở thành vợ hiền, dâu thảo. Người đàn ông lại được rèn luyện những tố chất để thành trụ cột của gia đình. Khi vai trò của hai người bị thay đổi, chắc hẳn sẽ không tránh khỏi nhiều vấn đề khó nói. 

Tôi cho rằng, khó khăn nhất chính là khi phải đối mặt với người ngoài, đã thế nhà Trâm Anh lại có gia thế, việc bị xem là “chui chạn” chắc chắn sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, trái lại đó, người đàn ông này lại dành hết tình yêu thương cho vợ nên mới nói được câu: “Con xin phép làm buồn lòng bố mẹ để mang đến niềm vui cho vợ con” mà nghẹn nước mắt. Nhìn Danh mà nói, hiếm có người đàn ông nào lại có đủ dũng khí đó để chia sẻ với bố mẹ. 

Nhìn chung về hoàn cảnh, nhà ông Toại nhỏ hẹp lại đông thành viên, việc Danh rời đi cũng khiến cho mọi người thoải mái hơn. Với cả, mẹ của Trâm Anh lại sống một mình trong căn nhà rộng rãi. Chung quy Danh cũng là vì nghĩ cho vợ, thật sự thương đôi vợ chồng này quá đi.

Không phải ai cũng có được cuộc sống chung với nhà vợ hòa hợp như thế vì dù ít, dù nhiều, người đàn ông vẫn phải phụ thuộc vào gia đình vợ. Sự khác biệt về thế hệ gây ra sự khác biệt trong suy nghĩ, tính cách, do đó, không thể nào tránh khỏi va chạm. 

Nhưng nếu người phụ nữ làm dâu thì họ nín nhịn, cam chịu, còn đa phần đàn ông sẽ không có được tính cách đó. Cũng may rằng, Trâm Anh đã có một quyết định khác, đến đây tôi thấy Danh thật may mắn khi chọn đúng cô ấy làm vợ. Chính vì sự thấu hiểu như vậy, tình yêu của họ mới càng bền chặt.

Nhưng tôi tin Trâm Anh và Danh dù quyết định ở lại nhưng cũng vẫn sẽ giải thích cho gia đình ông Toại hiểu rằng, ở rể không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả. Thời buổi bây giờ nam nữ bình đẳng rồi, sống ở đâu thoải mái, tiện lợi thì chọn thôi. Còn ý kiến người ngoài như thế nào thì không cần thiết phải quan tâm

Xét cho cùng, ở rể hay làm dâu cũng đều giống nhau ở việc phải học cách sống chung. Cuộc sống gia đình hạnh phúc hay không phụ thuộc nhiều vào việc người trong cuộc ứng xử thế nào, có làm chủ được bản thân hay không? Tôi tin Danh và Trâm Anh sẽ làm được tất thảy những điều đó. Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình vẫn đang tiếp tục phát sóng trên VTV3, cùng tôi đón xem để không bỏ lỡ những tình tiết mới hấp dẫn nhất.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN