Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủGAMEKhám Phá & Trải NghiệmFar Cry 6 mang tới điều khác biệt gì so với những...

Far Cry 6 mang tới điều khác biệt gì so với những người tiền nhiệm?

Dường như motif về người anh hùng dám đứng lật đổ kẻ cầm quyền đã quá quen thuộc với những ai là fan của series Far Cry. Đôi lúc bạn sẽ thấy chúng dập khuôn một cách ngán ngẩm, nhưng vì một lý do nào đó Ubisoft lại luôn biết cách khiến người chơi không thể bỏ lỡ được bất kì phần game nào nằm trong series. Và Far Cry 6 vẫn sẽ nối tiếp truyền thống này, nhưng theo cách hơi khác một chút.

Đầu tiên là ở cách mà Ubisoft cải tiến những thứ vốn đã quá quen thuộc và nhàm chán của những phần game trước và biến chúng thành những điều hoàn hảo hơn. Bạn đã quá chán với kiểu lén lút ở Far Cry 5? Far Cry 6 sẽ cho bạn nhiều lựa chọn tương tự như Hitman vậy (Vì nhân vật chính ở phần 6 cũng là quân nhân, nên có thể lí giải được cho độ “chuyên nghiệp” này) thay đổi nhỏ này sẽ giúp cơ chế lén lút của game trở nên có ý nghĩa hơn. Có một số trạm gác mà bạn không muốn đối mặt với chúng? Bạn sẽ có quyền thâm nhập hoặc hối lộ để đi qua.

Trong trường hợp bạn thích kiểu quậy phá kiểu rambo? Far Cry 6 sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều vũ khí từ cổ điển cho đến hiện đại và còn số loại quái dị như khẩu súng phun lửa kiểu “cây nhà lá vườn” hay một cái máy chơi nhạc có thêm công dụng bắn…đĩa CD để hạ kẻ thù. Và bạn cũng có thể mang cả một bệ phóng tên lửa sau lưng nữa! Yeehaw!!

Nhắc đến Far Cry chắc chắn không thể không nhắc đến thế giới mở rộng lớn vốn đã làm lên thương hiệu. Rộng lớn nhưng không hề trống rỗng. Yara trong FC6 được xây dựng vô cùng chi tiết, từ những con phố kiểu cuba tấp nập người cho đến vùng ngoại ô gần những cánh rừng, tất cả đều lấp đầy được khoảng trống mà hầu hết những người tiền nhiệm đều mắc phải.

Bên cạnh đó, hệ thống phương tiện đi lại của Far Cry 6 cũng chính là một trong những điểm nhấn đặc trưng cần được nhắc đến. Game thủ có thể sử dụng bất cứ loại xe nào mà họ muốn, bất kể đó là một chiếc sedan 4 chỗ với một khẩu súng máy trên nóc, hay thậm chí là một chiếc xe tăng quân đội. Và nếu bạn thích phượt kiểu “tao nhã” hơn, một chú ngựa sẽ là lựa chọn không tồi.

Điều ấn tượng tiếp theo đó chính là sự xuất hiện của Giancarlo Esposito, ngôi sao điện ảnh của loạt phim Breaking Bad đình đám trong vai tên độc tài Anton Castillo. Và không phải nghiễm nhiên, Anton lại đứng lên lãnh đạo Yara (vùng đất hư cấu dựa trên Cuba). Ông là một người mưu lược và vô cùng điểm tĩnh, điều này có thể thấy rõ qua cách hắn xử lí những cuộc nổi loạn. Ngay cả khi chạm mặt nhân vật chính,  Anton vẫn rất bình thản và không hề nao núng, giống như nhân vật chính chỉ là quân cờ trong kế hoạch của ông ta vậy. Anton đang có ý định sẽ đào tạo con trai mình là Diego Castillo bắt đầu con đường trở thành kẻ kế vị. Sau hàng chục năm cai trị hà khắc, Anton đang đối mặt với làn sóng chống đối ngày càng tăng và những cuộc nổi loạn đã nổ ra nhằm lật đổ quyền lực của ông ta.

Far Cry 6 giống như một làn gió mới đối với toàn series. Để có cái nhìn chính xác nhất về phần game thứ 6 này, chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm ít lâu nữa nhé! Far Cry 6 sẽ lên kệ vào ngày 7 tháng 10 năm 2021, trên các hệ máy Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 và PC. Bên cạnh đó, game cũng sẽ được đưa lên một số nền tảng chơi game đám mây là Google Stadia và Amazon Luna.

4.8/5 - (56 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN