Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimÊ-kíp Doctor Strange 2 hé lộ cái kết khác rùng rợn nhưng...

Ê-kíp Doctor Strange 2 hé lộ cái kết khác rùng rợn nhưng đã bị loại bỏ

Theo thông tin mà Bắp cập nhật được thì biên kịch của Doctor Strange 2 đã phác thảo sơ về cái kết khác của bộ phim trong lúc anh cùng với Raimi và nhà sản xuất Richie Palmer đang ở đoạn âm thanh bổ sung (audio commemtary). “Strange bị mắc kẹt trong vũ trụ anh đã “xâm nhập” … và sau đó Sinister Strange xoay người lại, và con mắt thứ ba mở ra” – Waldron cho hay.

Và rồi, Doctor Strange sau này sẽ không còn như xưa mà bị ảnh hưởng một phần từ Sinister Strange, nhưng phần kết này đã không được sử dụng vì họ lo sợ nó sẽ gây ra nhiều hệ quả thậm chí còn rắc rối hơn.

Đoạn âm thanh bổ sung của Doctor Strange Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn cũng tiết lộ một số thông tin quan trọng khác. Ví dụ, Raimi xác nhận rằng Defender Strange đến từ Earth-617, một trong hai thực tại thay thế gần nhất với MCU chính (được đặt với ký hiệu Earth-616). Mặc dù Earth-617 dường như đã bị phá hủy trong comic, nhưng thế giới đó và vũ trụ của nó dường như vẫn tồn tại trong sự liên tục được thiết lập trong MCU.

Một vài nghi vấn thú vị khác từ đoạn âm thanh bổ sung liên quan đến đội hình của Illuminati. Theo Waldron, The Wasp gần như là một thành viên của hội đồng siêu anh hùng ưu tú này và sẽ bị “bay màu” bởi Scarlet Witch giống như tất cả các “đồng nghiệp” của cô ấy. “The Wasp thu nhỏ lại và bay về phía Scarlet Witch và rồi Wanda đập tay, nghiền nát The Wasp” anh nói. Tuy nhiên, Waldron không nói liệu anh ấy đang đề cập đến phiên bản Hope van Dyne (do Evangeline Lilly thủ vai) hay Janet van Dyne (do Michelle Pfeiffer thủ vai).

Sau đó, Palmer còn tiết lộ đoàn phim đã dự định mô phỏng đôi mắt của con bạch tuộc Gargantos giống với đôi mắt của chính nữ diễn viên thủ vai Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Palmer giải thích rằng điều này được thực hiện để ám chỉ một cách tinh tế rằng Gargantos đang đuổi theo America Chavez theo lệnh của Scarlet Witch, và như một điềm báo trước rằng Wanda sẽ là nhân vật phản diện chính của Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn.

Palmer cũng xác nhận sự hiện diện của một quả trứng phục sinh liên quan đến Doctor Doom trong Doctor Strange 2 lần này. Anh ta đã lưu ý chi tiết khi Reed Richards (do John Krasinski thủ vai) vào phòng Illuminati thông qua dịch chuyển tức thời, thiết bị anh ta sử dụng dựa trên một thiết bị do kẻ thù không đội trời chung của anh ta nghĩ ra trong truyện tranh. “Chi tiết về thiết bị dịch chuyển mà anh ấy sử dụng để vào phòng Illuminati là thứ mà chúng tôi lấy từ truyện tranh, đó là Cỗ máy thời gian của Doctor Doom,” Palmer nói.

Vậy rõ ràng là Doctor Strange 2 đã được nhà sản xuất phim nghĩ ra rất nhiều chi tiết hay ho và cả một cái kết có phần khiến cho Doctor Strange sẽ không còn là một nhân vật chính diện một trăm phần trăm nữa, nhưng rất may, đạo diễn và biên kịch đã kịp nghĩ lại và bỏ cái kết đó mà thay vào đó là cái kết khá thỏa mãn cho vị Bác sĩ Lạ của chúng ta.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness hiện đã được phát sóng trực tuyến trên Disney+, mọi người vào xem lại cho vui nhé. Bắp cũng đi xem lại đây. 

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (112 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN