Thông thường trên một chiếc điện thoại sẽ có nhiều các đánh thức màn hình từ sử dụng phím cứng đến các thao tác cử chỉ. Trong quá trình sử dụng mình đã tìm ra một số cách để có thể mở màn hình. Ngay sau đây mình sẽ giới tiếu đến bạn 5 cách mở màn hình chính OPPO sau để không gặp khó khăn dù có gặp trường hợp khó khăn hay lỗi nào nhé.
Mục lục
1. Sử dụng vân tay
Tùy vào dòng điện thoại sẽ có các vị trí đặt khóa vân tay khác nhau, có thể là ở nút nguồn, trong màn hình hay sau mặt lưng. Nhưng cách nào thì khi bạn đặt vân tay vào chính xác khu vực nhận vân tay thì điện thoại sẽ được mở khóa và sáng màn hình lên cho bạn sử dụng đó.
2. Bật chạm 2 lần mở màn hình
Bạn có thể sử dụng tính năng chạm màn hình 2 lần để đánh thức điện thoại với cách này bạn cần phải tùy chỉnh và kích hoạt nó trong phần cài đặt của máy. Truy cập ngay vào Cài đặt > chọn tiếp vào mục Màn hình chính và Màn hình khóa > bật công tắc ở mục Chạm 2 lần để đánh thức màn hình là xong rồi đó.
3. Nhấc lên để sáng màn hình
Bạn có thể dùng cách này thay cho cách chạm 2 lần để mở khóa màn hình nhưng mình thấy cách này sẽ tiện hơn khi bạn chỉ cần nhấc màn hình lên là được. Tương tự với chạm 2 lần để đánh thức màn hình khóa thì với cách này bạn cũng cần phải vào Cài đặt > Màn hình chính và Màn hình khóa > gạt công tắc của mục Nâng lên để đánh thức màn hình lên là xong.
4. Vẽ để đánh thức màn hình
Đây là một tính năng nâng cao, bạn không chỉ có thể sử dụng nó để mở màn hình mà còn có nhiều chức năng khác nữa. Truy cập vào ngay Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Cử chỉ và chuyển động.
Tiếp theo tại mục Cử chỉ khi màn hình tắt, bật công tắc của tính năng này lên nha. Ở đây bạn sẽ có các mục vẽ chữ, tương tự ở mỗi chữ sẽ có một chức năng khác nhau, bạn có thể ấn vào đó xem, tùy chỉnh chức năng và gạt công tắc qua phải để sử dụng nó. Chữ mà bạn cần vẽ để mở màn hình đó là chữ M. Chọn vào Vẽ chữ M, ấn vào đó để chọn hành động > chọn vào Mở khóa, rồi quay trở ra gạt công tắc này qua phải để kích hoạt nó rồi sử dụng thôi nha.
5. Cắm sạc máy
Đây là giải pháp cuối cùng khi điện thoại của bạn không thể thực hiện được 4 cách trên, chỉ cần cắm sạc thì điện thoại của bạn sẽ được đánh thức màn hình. Nhưng với trường hợp này chỉ là sử dụng tạm thời, bạn cần mang máy đến trung tâm bào hành để được kiểm tra và sửa lỗi nha.
Bên trên là 5 cách để bạn đánh thức được màn hình điện thoại OPPO của mình. Chúc các bạn thành công. Cùng với đó nếu có những thắc mắc, mẹo hay khác khi sử dụng OPPO mà bạn biết bên dưới phần bình luận nhé.
Theo: Thegioididong.com