Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủĐỜI SỐNGThời SựĐưa server công ty về “thời kỳ đồ đá”, lập trình viên...

Đưa server công ty về “thời kỳ đồ đá”, lập trình viên Trung Quốc nhận 7 năm tù

Cho dù có bất mãn với công ty nơi bạn làm việc đến cỡ nào thì việc phá hoại server dữ liệu thật sự không phải là giải pháp mà các lập trình viên nên hướng đến.

Khi nhân viên không hài lòng với môi trường làm việc hoặc cách mà cấp trên đối xử với mình thì họ thường có xu hướng làm những điều trái với quy định để thể hiện sự không hài lòng của bản thân. Tuy nhiên, cho dù bạn có bất mãn đến cỡ nào thì vẫn nên kiểm soát hành vi để không làm điều gì sai lầm đến mức phải đi tù vì nó.

Mới đây, một lập trình viên người Trung Quốc đã phải trả một cái giá khá đắt cho bài học này khi anh ta đang đối diện với mức án tù lên đến 7 năm vì đã phá hoại hoàn toàn server dữ liệu của công ty bất động sản Lianjia – nơi anh đang làm việc. Lianjia, tiền thân trước đây được gọi là Homelink, là một công ty môi giới bất động sản của Trung Quốc với giá trị thị trường ước tính là 6 tỷ USD.

Lập trình viên tên Han Bing phải đối mặt với hình phạt hà khắc này bởi vì không chỉ phá sạch các server chứa dữ liệu tài chính của công ty anh ta còn cố ý làm cho việc khôi phục dữ liệu cho server là không thể. Điều đó khiến cho công ty bất động sản trên phải xây dựng và nhập lại từ đầu các thông tin của cơ sở dữ liệu với một khoản chi phí không hề nhỏ. Đồng thời làm cho hàng chục nghìn nhân viên của công ty này không thể nhận lương trong một thời gian dài và phải chờ cho đến khi vấn đề đã được giải quyết xong.

Hãng tin Bejing Roar của Trung Quốc cung cấp thêm thông tin rằng quản trị viên cơ sở dữ liệu Han Bing đã nhiều lần cảnh báo ban quản lý tại công ty của mình về các lỗ hổng trong bảo mật cơ sở dữ liệu nhưng đều bị ngó lơ. Vì thế, Bing muốn dạy cho họ một bài học nên đã xóa bốn máy chủ chứa thông tin tài chính của công ty.

Công ty môi giới bất động sản ngay lập tức mở một cuộc điều tra. Danh sách nghi phạm nhanh chóng được thu hẹp xuống còn 5 người có quyền truy cập đến server, bao gồm Bing. Bốn nhân viên kia hoàn toàn hợp tác với ban quản lý và bàn giao máy tính xách tay và mật khẩu của họ. Tuy nhiên, Bing thì lại từ chối cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu của mình, khẳng định rằng máy tính xách tay của anh có chứa thông tin cá nhân.

Anh ta đã đồng ý cho phép các nhà điều tra truy cập máy tính xách tay của mình chỉ khi anh có mặt, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào thể hiện Bing đã thực hiện vụ phá hoại các server dữ liệu. Tuy nhiên, họ xác định rằng anh ta có thể đã xóa sạch dấu vết khỏi máy tính xách tay của mình. Vì vậy, họ bắt đầu xem xét kiểm tra nhật ký truy cập máy chủ và phân tích các cảnh quay trong camera giám sát.

Các nhà điều tra đã tìm thấy tên máy tính xách tay, địa chỉ MAC và địa chỉ IP của Bing trong hồ sơ truy cập máy chủ tại thời điểm kẻ chủ mưu phá server dữ liệu. Họ đã đối chiếu thời gian truy cập của anh ta với thời gian trong đoạn phim CCTV. Bốn quản trị viên còn lại không hề truy cập vào máy chủ trong khoảng thời gian đó.

Cơ quan điều tra xác định rằng Bing đã sử dụng lệnh “shred” và “rm” để xóa dữ liệu trên 2 máy chủ ứng dụng và 2 máy chủ cơ sở dữ liệu, khiến chúng không thể khôi phục được. Cụ thể, lệnh ‘Shred’ ghi đè dữ liệu ba lần với các khuôn mẫu khác nhau khiến dữ liệu không thể khôi phục được, trong khi lệnh ‘rm’ thì dúng để xóa các liên kết tượng trưng đến các tệp.

Sau khi bác đơn kháng cáo, tòa án đã kết luận Bing phạm tội phá hoại hệ thống thông tin máy tính và kết án anh ta 7 năm tù. Anh ta cũng phải bồi thường 30,000 USD (khoảng 700 triệu đồng) cho việc phá hủy hoàn toàn 4 server dữ liệu . Nếu bạn đọc được tin này thì hãy nhận lấy thông điệp từ vũ trụ và bình tĩnh xử lý mọi việc chứ đừng nóng như anh Bing, bạn nhé.



4.6/5 - (40 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN