Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimDragon Ball Super: Ai sẽ là người mạnh nhất trong 12 vị...

Dragon Ball Super: Ai sẽ là người mạnh nhất trong 12 vị Thần Hủy Diệt?

Những ngay qua, thông tin về phần phim mới mang tên Dragon Ball Super: Super Hero chắc chắn là fan anime cuống cuồng đứng ngồi không yên. 

Bộ phim không chỉ thu hút vì thuộc thương hiệu hoạt hình Dragon Ball nổi tiếng hơn ba thập kỷ mà còn gây chú ý bởi dàn “phản diện” ngầu hết cỡ. Vậy liệu bạn đã biết ai là kẻ hủy diệt mạnh nhất trong Dragon Ball Super hay chưa?

Thần Hủy Diệt trong Dragon Ball Super chịu trách nhiệm “dập tắt” các hành tinh và dạng người mà họ cho là không xứng đáng để tiếp tục tồn tại. Vì thế họ có vai trò vô cùng quan trọng trong chuỗi phim anime đắt khách này. Mỗi người đều có nét cá tính riêng biệt và sự thu hút nhất định.

Những vị Thần Hủy Diệt là những người có năng lực và sức mạnh vượt trội, dường như không ai có thể đánh bại. Dù rất khó để so sánh vì sự toàn năng của 12 vị thần đại diện cho 12 vũ trụ hiện có, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một “đấng tối cao” trong số đó.

Dù mỗi người đều có sức mạnh riêng nhưng không đồng nghĩa sẽ ngang bằng nhau, họ có đặc điểm cá nhân riêng biệt để sử dụng mức độ quyền năng của mình. Và yếu tố quan trọng nhất để phân cấp độ quyền năng của họ chính là tính cách của riêng mỗi người.

Điều này thể hiện tương đồng đặc biệt giữa Thần Hủy Diệt và con người, họ đều là những cá thể dễ dàng để cảm cảm xúc làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, từ đó gây tác động trong việc đưa ra những quyết định mang tính chất quan trọng, đặc biệt là trong chiến đấu.

Nhưng ở Thần Hủy Diệt, họ có phần nào bình tĩnh và dứt khoát hơn, họ hành động mang nhiều lý trí hơn. 

Quay trở lại việc so sánh sức mạnh của những vị Thần Hủy Diệt trong Dragon Ball Super, để mà nói bản lĩnh là lấn át cảm xúc nhiều nhất phải kể đến 3 cái tên Beerus, Quitela và Belmod.

Quitela là kẻ hủy diệt nham hiểm nhất Dragon Ball Super, xuất thân bởi một giống chuột đến từ Vũ trụ 4. Hắn đã dùng thủ đoạn gián tiếp giám sát và “chơi sau lưng” với hy vọng có thể loại bỏ Vũ trụ 7 khỏi “cuộc chơi” sinh tử này.

Belmod là vị Thần Hủy Diệt đến từ vũ trụ 11 với bộ dạng gần giống như một chú hề. Trong suốt giải đấu, Belmod gần như rất tự tin về sự chiến thắng của mình, tự tin rằng Jiren sẽ đánh bại tất cả mang về chiến thắng cho Vũ trụ 11. Nhưng mọi thứ lại không như hắn ta mong muốn, dù đã nỗ lực để trở thành người trụ lại cuối cùng, kết quả vẫn bị xóa sổ không thương tiếc.

Beerus là vị Thần Hủy Diệt đứng đầu trong Vũ trụ 7, kẻ đã khiến Goku chật vật khi hóa thân thành hình dạng Super Saiyan God nhưng vẫn không thể đánh bại được hắn. Dù vậy nhưng Goku vẫn ngăn được công cuộc xóa sổ hành tinh của Beerus.

Sự chiến thắng cuối cùng của Beerus đã minh chứng rằng đây là vị Thận Hủy Diệt có sức mạnh tối thượng trong Dragon Ball Super. Anh ta đã đánh thắng sự hợp tác của 11 vị thần còn lại trong trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Chính quá trình đào tạo khắc nghiệt bởi những “sư phụ” thuộc hạng top cũng là yếu tố cá nhân giúp Beerus trở thành vị thần có sức mạnh khác biệt so với những người còn lại. Ngoài Beerus và Champa thì các vị thần khác đều được đào tạo từ những thiên thần có kỹ năng và cấp độ tương tự nhau. Đó cũng là một lý giải hợp lý trong việc tại sao Beerus lại là Thần Hủy Diệt có sức mạnh lớn hơn tất cả.

Mỗi vị thần đều mang trong mình một sức mạnh riêng biệt để tham gia cuộc đại chiến hoàng tráng trong sự trở lại của Dragon Ball Super lần này. Bạn ấn tượng với vị thần nào nhất, hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (109 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN