Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang chủMẸO HAYMáy TínhĐố bạn vì sao chuột máy tính lại được gọi là…”Chuột”? Có...

Đố bạn vì sao chuột máy tính lại được gọi là…”Chuột”? Có bao giờ bạn thắc mắc chuột thời “ông bà anh” trông như thế nào?

Có những thứ thật sự rất quen thuộc với chúng ta đặc biệt là trong thời đại 4.0 ngày nay, nhưng chưa hẳn là ai cũng hiểu rõ về sự ra đời và cả cái tên của nó chẳng hạn như chuột máy tính.

Chuột máy tính là một thiết bị ngoại vi quen thuộc với mọi người dùng, nhưng có bao giờ bạn thắc mắc tại sao chuột máy tính lại được gọi là “chuột” chứ không phải là cóc, nhái, ểnh ương gì chưa? Liệu bạn có bao giờ thắc mắc con chuột những ngày đầu trông như thế nào? Hãy cùng mình khám phá trong bài viết này!

Lịch sử ra đời chuột máy tính 

Năm 1964, hai nhà phát minh Douglas Engelbart và William English thuộc Viện Nghiên cứu Stanford (SRI) đã phát minh ra một thiết bị ngoại vi cho phép người dùng tương tác trực tiếp với máy tính để đáp ứng thuận tiện hơn cho việc sử dụng và thao tác của người dùng. Không những vậy, đó còn là sự thành công lớn của ông và các cộng sự cho đến ngày hôm nay vì nó dường như là “vật bất ly thân” của người dùng công nghệ.

Ông Douglas Engelbart (trái) và William English (phải)

Nguyên bản chuột máy tính đầu tiên có diện mạo khá thô sơ, chỉ là một hộp gỗ với hai bánh xe kim loại giúp thiết bị có thể di chuyển trên bề mặt phẳng. Sau đó, máy tính sẽ theo dõi chuyển động kết hợp của các bánh xe sau đó tự động di chuyển con trỏ trên màn hình tương ứng.

Thoạt nhìn mẫu chuột này có vẻ đơn giản nhưng đội ngũ của Engelbart đã phải thử nghiệm nhiều lần mới có thể tạo ra thiết kế hoàn chỉnh nhất về ngoại hình và cả độ chính xác của nó. Vào thời điểm đó, máy tính có kích cỡ rất đồ sộ, giá cả đắt tiền và việc thao tác cũng vô cùng phức tạp. Muốn thực hiện các tác vụ, người dùng phải gõ từng câu lệnh trên bàn phím.

Sau thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm, Engelbart công bố bản chuột này có tên “con trỏ XY” hoặc “thiết bị định hướng X-Y trên hệ thống hiển thị”.

Tuy nhiên, cái tên khó nhớ ban đầu lại không phù hợp với mục đích tiếp thị sản phẩm, buộc Douglas Engelbart phải nghĩ ra tên mới. Cuối cùng mọi người đều thống nhất thay thế cái têm “thiết bị định hướng X-Y trên hệ thống hiển thị” đơn giản thành “chuột”.

Đến đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Apple, Microsoft, IBM đã biến chuột máy tính thành sản phẩm thương mại và trở thành chuẩn mực trong điều khiển máy tính. Apple Lisa (1983) là một trong những mẫu máy tính cá nhân thương mại đầu tiên được trang bị giao diện người dùng đồ họa và chuột. Mặc dù thất bại thảm hại về mặt kinh doanh nhưng GUI và chuột vẫn được Apple tin dùng, tái sử dụng cho dòng máy cực kỳ thành công Apple Macintosh chỉ trong vòng một năm sau đó.

Chuột máy tính hiện đại ngày nay

Chính ông Englebart cũng chẳng lý giải được tại sao lại đặt nó gắn liền với cái tên “con chuột”. Ông chỉ đưa ra một lý do đơn giản vì chúng trông giống một con chuột, thiết kế tròn tròn, có dây gắn với máy tính nhìn y như con chuột thật sự. Phần đuôi thò ra chính là sợi dây nối với máy tính. Thật ra chiếc đuôi chuột trong bản gốc được đặt ngay dưới cổ tay người dùng, may sao các nhà phát minh nhanh chóng nhận ra sự bất cập nên đã thay đổi thiết kế, kết quả là ta có mẫu chuột với phần dây hướng về phía ngược lại như bây giờ.

Cuối cùng “mouse” bản chính thức hoàn hảo ra mắt công chúng vào năm 1965 và ngày càng trở nên phổ biến cho đến tận hôm nay. Dù hiện tại đã xuất hiện chuột không dây nhưng người ta đã quá quen thuộc với cái tên này rồi.

Đến năm 1971, kỹ sư Bill English rời Viện Nghiên cứu Stanford để đầu quân cho hãng Xerox PARC và cải tiến mẫu chuột nguyên thủy thành hình dạng khác linh hoạt hơn. Hai bánh xe kim loại bên trong thiết kế của Engelbart đã được thay thế một cầu bi lớn bằng thép có khả năng ghi nhận các chuyển động của tay. Chuột máy tính này có tới 3 nút bấm khác nhau. Năm 1981 đánh dấu bước phát triển của chuột máy tính khi liên tục được nâng cấp để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của con người.

Mãi sau đó, chuột máy tính ra đời đa dạng hơn và còn được phân loại theo nguyên tắc hoạt động khác nhau như: Chuột bi, chuột quang, chuột bluetooth, chuột laser. Tuy có chung một mục đích dùng để điều hướng trên màn hình khi sử dụng máy tính, nhưng các loại chuột này lại có cấu tạo khác nhau, dẫn tới phương thức hoạt động khác biệt và trải nghiệm sử dụng cũng khác biệt theo.

Thật ra cái tên của nó cũng không hề phức tạp chỉ là vì hình ảnh thiết kế có đôi nét giống như loài động vật nên đến tận bây giờ nó được gọi là chuột máy tính. Qua thời gian chuột máy tính đã được nâng cấp và cải tiên rất nhiều nhưng chung quy vẫn chỉ được gọi là “chuột” sống được nhờ ăn điện chứ chẳng cần một miếng “phô mai” nào.


4.8/5 - (48 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN