Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMĐiểm Douban phim đóng chính của dàn mỹ nhân 85 trong năm...

Điểm Douban phim đóng chính của dàn mỹ nhân 85 trong năm nay

So với năm ngoái thì mình thấy trong năm nay, dàn mỹ nhân 85 hoạt động rất tích cực và những bộ phim lên sóng của họ đều được khán giả dành sự chú ý lớn. Ngoài điều này ra thì điểm Douban phim của những mỹ nhân này cũng khiến cho nhiều người cảm thấy tò mò. Bạn có biết trong số họ, ai dẫn đầu về điểm Douban phim đóng chính năm nay không? 

1. Triệu Lệ Dĩnh (Hạnh Phúc Đến Vạn Gia: 7.0; Gió Thổi Bán Hạ: 8.4)

Năm nay, 2 bộ phim chính kịch của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh Phúc Đến Vạn GiaGió Thổi Bán Hạ đều lần lượt lên sóng. Về phần Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, mình thấy bộ phim này đã đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy được khen ngợi là có nhiều tiến bộ hơn. 

Sang đến Gió Thổi Bán Hạ thì người đẹp 85 này có sự tiến bộ vượt bậc và mình ấn tượng với cô ấy trong phim này hơn là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Một Triệu Lệ Dĩnh dám để lộ nhan sắc thật không cần dùng đến filter nhưng rõ ràng là ánh mắt của cô ấy có thần hơn hẳn, biểu cảm cũng rất tự nhiên.

2. Lưu Diệc Phi (Mộng Hoa Lục: 8.0)

Lưu Diệc Phi có sự trở lại vô cùng ngoạn mục trong năm 2022 với Mộng Hoa Lục. Theo giới truyền thông thì Mộng Hoa Lục như một dự án đưa phim cổ trang – thần tượng thoát khỏi thời kỳ ảm đạm kéo dài và Lưu Diệc Phi chẳng khác gì một đại công thần. 

Nội dung của Mộng Hoa Lục tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn có sức hút rất lớn đấy, đặc biệt là cặp đôi chính Lưu Diệc Phi – Trần Hiểu. Ban đầu, Mộng Hoa Lục được chấm với số điểm 8.8 cơ nhưng sau khi kết thúc thì chốt lại ở mức 8.0, mình cảm thấy mức điểm này rất hợp lý đấy chứ.

3. Tống Thiến (Sinh Mệnh Thân Yêu: 5.8; Ai Cũng Biết Em Yêu Anh: 6.4)

Trong danh sách này thì Tống Thiến đứng vị trí thứ 3 và cô ấy cũng có 2 phim lên sóng năm nay. Sinh Mệnh Thân Yêu không được đánh giá cao vì kịch bản có đi hơi quá xa so với ngành y ngoài đời thực và diễn xuất của Tống Thiến cũng không tốt cho lắm. Còn về phần Ai Cũng Biết Em Yêu Anh thì màn biểu diễn của Tống Thiến có vẻ ổn hơn một chút, không xuất sắc nhưng không quá tệ, chemistry với Hứa Ngụy Châu khá ok đấy chứ. Tính ra thì mình thấy Tống Thiến vẫn khá hợp với những bộ phim đô thị tình yêu khi mà diễn xuất của cô ấy ổn áp hơn nhiều so với dòng phim khác. 

4. Dương Mịch (Cảm Ơn Bác Sĩ: 6.1; Định Luật 80/20 Của Tình Yêu: 5.8)

Màn biểu diễn của Dương Mịch trong Cảm Ơn Bác Sĩ Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đều không được đánh giá cao. Rating và Douban của Cảm Ơn Bác Sĩ tuy ở mức ổn nhưng diễn xuất của Dương Mịch vẫn không thể làm hài lòng khán giả, chemistry của cô ấy với Bạch Vũ thì chưa tới. 

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu còn được đánh giá là tệ hơn hẳn khi mà Dương Mịch không chỉ không còn hợp đóng phim thần tượng mà diễn xuất ở mức quá kém, trông cô ấy và Hứa Khải như một đôi “đũa lệch”. Ngoài mảng thời trang và vóc dáng đẹp thì mình thấy Dương Mịch không nhận được lời khen ở điểm nào nữa.

5. Angelababy (Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu: 5.1)

Angelababy thì vẫn luôn là gương mặt quen thuộc đứng đầu từ dưới lên rồi, năm nay cô ấy tiếp tục gây thất vọng với Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu. Nội dung của bộ phim vẫn là tình chị em kết hợp đề tài đô thị hiện đại nhưng kịch bản khá nhàm chán và không mang đến điểm gì thu hút. 

Đã thế, diễn xuất của Angelababy vẫn kém như xưa và mình không thấy cô ấy có tiến bộ gì cả, lại còn cộng thêm phong độ bất ổn của nam chính Lại Quán Lâm nữa chứ. Một bộ phim có kịch bản chán ngắt cộng thêm diễn kém, không có chemistry thì thất bại là chuyện đương nhiên.

Mình thấy mỹ nhân 85 được đánh giá cao nhất năm nay chính là Triệu Lệ Dĩnh khi trong cả 2 bộ phim, cô ấy nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Dương Mịch khiến mình bất ngờ vì phong độ ngày càng đi xuống, trong danh sách này cô ấy chỉ đứng trên Angelababy thôi.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN