Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimDàn sao gắn bó dài với Marvel: Samuel L. Jackson theo MCU...

Dàn sao gắn bó dài với Marvel: Samuel L. Jackson theo MCU tận 14 năm

Đến nay MCU đã xuất hiện được 14 năm rồi đấy mọi người ạ. Nhiều gương mặt cũ ra đi, chào đón người mới nhưng vẫn có trường hợp gắn bó ngay từ thuở hồng hoang.

10. Hayley Atwell (11 năm)

Ban đầu Chekov ấn tượng với Hayley Atwell trong vai người yêu của Steve Rogers, Peggy Carter ở Captain America: The First Avenger. Sau khi Steve Rogers “nghỉ hưu”, Chekov cảm thấy may mắn khi Hayley Atwell tiếp tục ở lại MCU.

Pegg Carter có bộ phim truyền hình của riêng cô, Agent Carter. Hayley Atwell thỉnh thoảng xuất hiện kể từ đó và bắt đầu miêu tả các biến thể của Peggy được gọi là Captain Carter, như đã thấy trong What If…?. Mới đây Hayley Atwell tái xuất trở lại trong Doctor Strange in Multiverse of Madness bằng xương bằng thịt.

9. Tom Hiddleston (11 năm)

Loki phần lớn được coi là nhân vật phản diện Thor xuất sắc nhất trong MCU ngay cả khi anh chuyển đổi thành phản anh hùng. Tom Hiddleston đã biến kẻ lừa đảo trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong MCU, bắt đầu với Thor vào năm 2011. Kể từ đó, Loki đã xuất hiện trong hai bộ phim Thor nữa và cùng với các lần xuất hiện trong các bộ phim Avengers.

Chekov hụt hẫng khi nghĩ không thể thấy Tom Hiddleston trong sau khi Thanos hạ gục Loki trong Avengers: Infinity War. Tuy nhiên Marvel rất biết chiều lòng khán giả khi cho phép nhân vật này trốn thoát và đóng vai chính trong loạt phim Disney+. Với mùa thứ hai của Loki đang diễn ra, Chekov mong Tom Hiddleston sẽ còn xuất hiện dài dài nữa.

8. Scarlett Johansson (11 năm)

Chekov tiếc nuối cho Scarlett Johansson khi thời gian của cô trong MCU kéo dài hơn một thập kỷ nhưng Black Widow lại không thành công như mong đợi. Sau khi ra mắt trong Iron Man 2 năm 2010, Scarlett Johansson đã xuất hiện trong một số bộ phim solo của các anh hùng cùng với loạt phim Avengers.

Black Widow là bộ phim solo của cô sau 11 năm. Dù Yelena Belova nhận lấy di sản của Natasha Romanoff nhưng Chekov vẫn rất tiếc nuối vì hành trình của Scarlett Johasson chẳng hề trọn vẹn.

7. Chris Hemsworth (11 năm)

Chris Hemsworth thường được ca ngợi vì đã đưa Thor trở thành một trong những nhân vật xuất sắc nhất MCU, người duy nhất có tận 4 phim solo. Qua Thor: Love and Thunder, Chekov nghĩ Chris Hemsworth vẫn còn chặng đường rất dài tron MCU với after-credit Hercules đang truy lùng Thần Sấm.

Với hai bộ phim Avengers nữa cũng được xác nhận trong tương lai gần, nhiều khả năng Chris Hemsworth sẽ tiếp tục đóng vai Thor cho đến lúc đó.

6. Robert Downey Jr. (11 năm)

Robert Downey Jr xuất hiện trong bộ phim đầu tiên của Marvel vào năm 2008. Robert Downey Jr là gương mặt quen thuộc của MCU một thập kỷ cho đến khi Iron Man đối đầu với Thanos trong Avengers: Endgame năm 2019. Robert Downey Jr. thực sự đã rời MCU nhưng trong lòng Chekov vẫn mong nam diễn viên sẽ trở lại ở những phân đoạn hồi tưởng. 

5. Don Cheadle (12 năm)

Don Cheadle có thể chỉ gia nhập MCU do sự ra đi của Terrence Howard, nhưng nam diễn viên đã gắn bó lâu hơn hầu hết những người khác luôn đấy mọi người ạ. Anh xuất hiện lần đầu với vai James Rhodes trong Iron Man 2 năm 2010 và tiếp tục vai trò kể từ đó khi Rhodey trở thành War Machine và cuối cùng gia nhập Avengers.

Rhodey xuất hiện trong The Falcon and the Winter Soldier như báo hiệu War Machine vẫn còn tương lai trong MCU. Chekov phấn khích khi nhân vật được xác nhận tham gia Secret Invasion và Armor Wars nên chúng ta sẽ thấy Don Cheadle nhiều nữa.

4. Clark Gregg (13 năm)

Clark Gregg trở thành nhân vật được người hâm mộ yêu thích với vai Agent Phil Coulson, nhân vật quan trọng trong giai đoạn 1. Chekov công nhận rằng Phil Coulson gắn tất cả các bộ phim gốc lại với nhau, xuất hiện trong Iron Man, Thor và The Avengers để hỗ trợ các anh hùng. 

Phil Coulson có thể đã “chết” trong mạch phim liên tục, nhưng anh đã được hồi sinh cho Agents of S.H.I.E.L.D. Clark Gregg cũng xuất hiện trong Captain Marvel, vì bộ phim là lần đầu tiên Phil Coulson xuất hiện theo thứ tự thời gian. 

Thời gian live-action của Phil Coulson trong MCU kéo dài từ Iron Man năm 2008 đến Agents of S.H.I.E.L.D. kết thúc vào năm 2020 trước khi nam diễn viên xuất hiện trở lại trong phim hoạt hình với năm What If…? 

3. Jon Favreau (13 năm)

Có nhiều khán giả không biết rằng nam diễn viên Happy Hogan – Jon Favreau còn là đạo diễn cho Iron Man. Joh Favreau ngừng vai trò đạo diễn sau bộ phim thứ hai nhưng đóng lại vai Hogan trong các bộ phim MCU tiếp theo.

Happy liên tục xuất hiện sau khi Tony Stark không còn, trở thành nhân vật cố định nổi bật trong các bộ phim Người Nhện. Jon Favreau lồng tiếng cho Happy trong năm What If …? trước Spider-Man: No Way Home. Tuy nhiên, việc Happy mất đi ký ức về Peter Parker khiến số phận Happy Hogan trong MCU thực sự chênh vênh. 

2. Paul Bettany (14 năm)

Paul Bettany thực sự là nam diễn viên “trong bóng tối” của MCU, anh đã ở đó ngay từ đầu nhưng không được nhắc đến nhiều. Paul Bettany lồng tiếng cho J.A.R.V.I.S. bắt đầu từ Iron Man năm 2008 trước khi Avengers: Age of Ultron đưa nhân vật thành phiên bản live-action khi J.A.R.V.I.S. phát triển thành Vision.

Chekov rơi nước mắt khi Vision hy sinh trong Avengers: Infinity War, chia cắt tình yêu với Wanda. Paul Bettany trở lại vai diễn Vision trong WandaVision năm 2021 do kết quả của phép thuật của Scarlet Witch. Chekov nghĩ Vision cũ không còn, White Vision được S.H.I.E.L.D tạo ra nên Paul Bettany còn xuất hiện trong MCU dài dài. 

1. Samuel L. Jackson (14 năm)

Samuel L. Jackson xuất hiện với vai Nick Fury trong bộ phim Iron Man năm 2008, thiết lập sự hình thành của Avengers. Mặc dù vai trò giám đốc của S.H.I.E.L.D. kết thúc khá sớm, nhân vật này đã xuất hiện nhiều lần trong nhiều năm trong một số bộ phim và chương trình khác nhau.

Nick Fury giờ sẽ được xem là nhân vật chính trong Secret Invasion, với nhiều lần xuất hiện hơn trong What If…? và The Marvels. Chekov nghĩ Samuel L. Jackson chính là “bộ mặt” của MCU, hài hước, nghiêm túc và đáng nhớ.

Những nhân vật này có thể nói rằng đã đặt nền móng cho MCU dù ít hay nhiều nên hãy gọi họ là “công thần” của Marvel hen. Chekov rất thích được thấy các ngôi sao quen thuộc này góp mặt trong MCU dài dài, tạo nên một vũ trụ điện ảnh hoành tráng.

 

Theo: Dienanh.net


4.4/5 - (103 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN