Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang chủPHIMCông thức để tạo ra 1 siêu phẩm truyền hình xứ Hàn

Công thức để tạo ra 1 siêu phẩm truyền hình xứ Hàn

Phim Hàn đã liên tục phát triển và phủ sóng rộng rãi ra quốc tế, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mọt yêu phim. Và để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khán giả, các nhà làm phim đã liên tục thay đổi và phát triển tác phẩm nhiều hơn, tuy nhiên vẫn có những công thức nhất định để chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở một bộ phim hay đấy. Cùng tôi xem là công thức gì nhé.

Nội dung hay, thực tế sát với cuộc sống

Nếu trước đây, giai đoạn đầu phim Hàn gây chú ý bởi câu chuyện tình yêu bi thương thấm đẫm nước mắt, sau đó tiếp tục với các tác phẩm hài hước như mộng ảo thì phim Hàn của những năm trở lại đây, nhất là từ thập niên 2020 đã có sự chuyển mình lớn về nội dung, đó là ngày càng gần sát cuộc sống, phản ánh những vấn đề xã hội. 

Thế Giới Hôn Nhân mang đến góc nhìn đen tối của gia đình, Penthouse là thế giới thượng luu xa hoa nhưng cũng đầy mặt xấu, Trò Chơi Con Mực phản ánh lòng tham của con người, The Glory và câu chuyện về thực trạng tệ nạn nơi học đường… Nội dung có phần tối tăm nhưng lại chân thực, xảy ra quanh chúng ta nên ai xem cũng đồng cảm được. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để chúng ta chú ý và quan tâm tới xã hội và những người quanh mình.

Bên cạnh đó những bộ phim nói đến đời sống tình thần như Điên Thì Có Sao, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo… cũng nhấn mạnh thêm vấn đề sức khỏe tinh thần và bệnh tâm lý thực sự quan trọng, cần được quan tâm. 

Vincenzo, Taxi Driver mang đến hình tượng anh hùng thời đại ra tay trừ gian diệt bạo khiến khán giả chìm đắm vì sảng khoái và nhân văn.

My Liberation Notes, Hometown Cha-ChaCha là những bộ phim đời thường nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, xem là cảm thấy được chữa lành vô cùng…

>>>> Xem thêm: Khi các nữ thần Hallyu chuyển mình: Song Hye Kyo thắng siêu đậm

Ngôi sao bảo chứng chất lượng

Không thể phủ nhận rằng công lao của các diễn viên mang đến cho mỗi tác phẩm luôn là lớn nhất, nhờ diễn xuất đỉnh cao của họ mà nội dung phim được phản ánh đầy đủ và đưa tác phẩm đến với thành công cao nhất. Chính vì vậy các ngôi sao luôn được coi trọng nhất, cát xê của diễn viên luôn tăng lên dựa theo sức hút và tầm ảnh hưởng của họ. Những siêu sao hàng đầu như Kim Soo Hyun, Song Hye Kyo, Lee Jung Jae, Lee Min Ho, Lee Jong Suk… luôn được nâng lương qua từng bộ phim thành công và đó cũng là động lực để họ ngày càng phát triển hơn.

Tiền trả lương cho ngôi sao có thể tốn rất nhiều nhưng nếu mời được những cái tên đáng giá thì tác phẩm sẽ đạt được tỷ lệ thành công cao hơn, ít ra ngay từ khi bắt đầu sản xuất là đã thu hút sự chú ý rồi. Nhìn vào cũng thấy những bộ phim thành công nhất thường hay có những cái tên bảo chứng chất lượng. Có đầu tư thì mới có thu lợi, các nhà sản xuất Hàn luôn biết đầu tư đúng chỗ và thu về lợi nhuận tốt nhất.

“Đẩy thuyền” các cặp đôi trong phim

Dù là phim thuần tình cảm hay là phim thể loại khác thì chúng ta cũng sẽ có các cặp đôi, và phản ứng hóa học của họ luôn khiến khán giả thích thú và yêu thích phim nhiều hơn. Chính vì vậy các nhà sản xuất luôn tìm cách để tạo ra những cặp đôi đẹp và “đẩy thuyền” cho họ đi đúng ý khán giả. 

Chúng ta có thể dễ dàng thấy mỗi một bộ phim ra mắt đều sẽ có những cặp đôi gây chú ý, ví dụ Ahn Hyo Seop – Kim Se Jeong trong Hẹn Hò Chốn Công Sở, Nam Joo Hyuk – Kim Tae Ri trong 25, 21, Song Kang – Han So Hee trong Dẫu Biết… Ngay cả những bộ phim hành động như Taxi Driver chúng ta cũng vẫn có thể mơ mộng couple được vì nam nữ chính không yêu nhau cũng vẫn cực đẹp đôi và ăn ý.

Khán giả luôn yêu thích cái đẹp, cặp đôi đẹp lại càng được thích nhiều hơn, khi họ quan tâm tới một đôi nào đó thì những chủ đề xung quanh được cũng bàn tán nhiều hơn, phim cũng được nhắc tên nhiều hơn, vậy là quá thành công rồi.

Lời thoại sắc bén, chân thật và đi vào lòng người

Ngày trước phim Hàn khá là sến với những câu thoại đậm chất ngôn tình mộng ảo, nhưng thế giới hiện nay mọi người không dễ bị thu hút bởi những lời nói hoa mỹ sáo rỗng đó nữa, và các biên kịch đã rất thức thời khi tạo ra những câu thoại thương hiệu trong phim của mình, vừa thể hiện được cá tính nhân vật lại vừa dễ gây chú ý. Những câu thoại “thô nhưng thật”, hay hài hước nhưng hợp gu, nói thoại chẳng khác gì cuộc sống ngoài đời đã được tận dụng, chẳng còn giả trân chút nào cả.

Chúng ta có thể bắt gặp những câu thoại hay trong mọi tác phẩm, nhiều khi cap đại cũng có một câu hay ho nào đó chứ không còn hiếm có khó tìm nữa. Từ đời thường nhất cho tới ý nghĩa nhất đều có, các biên kịch xứ Hàn thực sự quá tài ba.

>>>> Xem thêm: Sau khi “làm mưa làm gió” đầu 2023, The Glory nhận 9 đề cử Baeksang

Phim Hàn liên tục thay đổi và hấp dẫn hơn xưa, trên đây chính là công thức để tạo ra một bộ phim hay mà tôi tin là áp dụng vào thời kỳ nào cũng hợp lý cả. Nội dung hấp dẫn, dàn sao đẹp và thoại hay, vậy là đủ sức hot rồi, đúng không nào?

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN