Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Trang chủPHIMComeback sau 16 năm, Diệc Phi chứng tỏ đẳng cấp khác biệt...

Comeback sau 16 năm, Diệc Phi chứng tỏ đẳng cấp khác biệt với hoa 85

Với điểm Douban 8.8 ở thời điểm hiện tại thì Mộng Hoa Lục đang là bộ cổ trang có thành tích rất tốt trong nửa đầu năm 2022. Không chỉ có thế, so với dàn tiểu hoa 85 như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Thi Thi, Đường Yên thì Lưu Diệc Phi đang bỏ xa cả ngàn cây số. An thấy không ít netizen bắt đầu mỉa mai, so sánh Lưu Diệc Phi với dàn tiểu hoa 85. Thậm chí còn cho rằng “thần tiên tỉ tỉ” giờ là ở đẳng cấp khác so với những đỉnh lưu như Dương Mịch, Lệ Dĩnh.

>> Xem thêm: Mộng Hoa Lục: Kỹ xảo ảo ma, Lưu Diệc Phi đẹp nhưng diễn vẫn dở

Và đẩy vấn đề này lên cao trào hơn phải là nhờ những bài so sánh của blogger về Mộng Hoa Lục và loạt tác phẩm cổ trang gần nhất của dàn tiểu hoa 85. An đã đọc qua một bài viết, thu hút nhiều bình luận của netizen về việc Lưu Diệc Phi có hay không đã khác xa các mỹ nhân cùng thời của mình rồi.

Theo blogger này, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi không những thu về điểm Douban cao chót vót, mà còn có được phản hồi rất tốt từ người xem. Nhìn chung, đây là tác phẩm vừa có tiếng, vừa có miếng, ít bị chê và dường như antifan chẳng có cơ hội dìm hàng “thần tiên tỷ tỷ”.

Trong khi đó, dàn tiểu hoa 85 dường như đang xuống phong độ rất nhiều đối với những tác phẩm cổ trang. Điển hình nhất có thể kể đến Triệu Lệ Dĩnh. Bộ Hữu Phỉ của cô bị chê diễn viên không hợp nhân vật, võ thuật thì quay dở tệ. Đó là chưa kể khuyết điểm tới từ kỹ xảo 3 xu. Điểm Douban của bộ phim này cũng chỉ dừng ở mức 5.6 điểm.

Cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch với tác phẩm cổ trang gần nhất là Hộc Châu Phu Nhân thu về nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Điểm Douban chỉ 4.8, nữ chính là Dương Mịch bị chê “cưa sừng làm nghé” nhưng không thành, nam chính tạo hình kém sắc.

Lưu Thi Thi và Đường Yên tuy đã rất lâu rồi không có cổ trang lên sóng. Nhưng tính đến bộ cổ trang gần nhất của Lưu Thi Thi và Túy Linh Lung và Đường Yên là Yến Vân Đài. Hai bộ này lần lượt đạt 5.7 và 4.3 điểm. Đều bị chê rất nhiều. Lưu Thi Thi thì bị chê tạo hình không đẹp mắt, còn Đường Yên thì bị cho là chỉ hợp với vai diễn ngốc bạch ngọt chứ chẳng hợp nữ cường.

Tệ hại nhất trong dàn hoa 85 phải kể đến AngelaBaby. Tác phẩm cổ trang do cô đóng chính là Cô Phương Bất Tự Thưởng từ đó đến nay vẫn luôn bị lôi ra chê bai. Âu cũng là vì diễn xuất quá dở đi, đã thế còn ham xài thế thân. Điểm Douban chỉ 3.2 và là một trong những tác phẩm thảm họa của màn ảnh Hoa ngữ.

Điểm qua loạt bộ phim cổ trang của dàn hoa 85 mới thấy, Lưu Diệc Phi quả thật là ở một đẳng cấp khác hẳn. Chỉ riêng Mộng Hoa Lục thôi thì “thần tiên tỉ tỉ” đã bỏ xa rồi. Còn nếu gom thêm những bộ truyền hình do Lưu Diệc Phi đóng chính và nữ hai như Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp thì đúng là hơn hẳn cả tầng lầu. Mà những bộ này của Lưu Diệc Phi điểm Douban đều từ 7.5 trở lên, chẳng có bộ nào dưới 7 cả.

Xét về thành tích của Lưu Diệc Phi, quả thật cô hơn hẳn dàn hoa 85. Riêng loạt phim truyền hình ăn khách thôi là đã hơn rồi. Còn thêm cả mảng điện ảnh, là công chúa Disney hàng thật giá thật nữa thì chẳng có lý do gì Lưu Diệc Phi phải cạnh tranh thêm với những Lệ Dĩnh, Dương Mịch cả. Bởi vậy mà fan của dàn tiểu hoa 85 kia có cay quá cũng phải chịu thôi, bởi thành tích đã rành rành như thế rồi. 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN