Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủPHIMBằng Chứng Thép 2: 15 năm vẫn gây tranh cãi, nhất là...

Bằng Chứng Thép 2: 15 năm vẫn gây tranh cãi, nhất là Xa Thi Mạn

Năm 2006, Bằng Chứng Thép 1 thành công vang dội dẫn đến việc TVB quyết định sản xuất thêm phần tiếp theo. Việc giữ lại dàn diễn viên của phần 1 khiến những khán giả yêu thích Bằng Chứng Thép càng thêm phấn khích và chờ từng ngày phần 2 lên sóng. Tuy nhiên, trái ngược với sự chờ đợi ban đầu, mình thấy Bằng Chứng Thép 2 ra mắt vào năm 2008 đã gây ra rất nhiều tranh cãi, thậm chí đến giờ cũng qua 15 năm rồi nhưng vẫn còn là đề tài bàn tán của không ít netizen.

Kịch bản bị “tình cảm hóa” trở nên nhạt nhẽo hẳn

Về nội dung của Bằng Chứng Thép 2, mình thấy không thật sự hấp dẫn bởi các tình tiết về tình cảm bị tăng lên đáng kể, làm “loãng” đi cái chất trinh thám phá án mà phần 1 vẫn luôn hướng đến. Biên kịch dường như cũng cạn kiệt ý tưởng khi cốt truyện thật sự rất lan man và các vụ án không còn sức hút gì với khán giả nữa, nhạt nhẽo và trở nên dễ đoán hơn hẳn. Để rồi, Bằng Chứng Thép 2 chẳng khác gì một bộ phim tình cảm với đề tài trinh thám phá án chỉ là yếu tố được đệm vào để tăng sự hấp dẫn thôi.

TVB lăng xê người mới, dìm luôn người cũ

Trong phần 2, biên kịch đã thêm 2 nhân vật mới vào, đó là Mã Quốc Anh (Xa Thi Mạn) và Dương Dật Thăng (Trịnh Gia Dĩnh), còn đẩy họ lên tuyến chính nữa, góp phần khiến các mối quan hệ trong phần 1 bị thay đổi đáng kể. Mà thời điểm đó, mình nghe nói Chung Gia Hân bận quay một bộ phim khác nên cô không thể đồng hành lâu cùng Bằng Chứng Thép 2 được. Các bạn nào đã xem Bằng Chứng Thép 2 rồi thì sẽ thấy, có tình tiết khiến nhân vật Lâm Thinh Thinh (Chung Gia Hân) “bay màu”, còn Lương Tiểu Nhu (Mông Gia Tuệ) bị thương ở tay.

Nghiễm nhiên, đây chính là một lý do hoàn hảo để Chung Gia Hân đi đóng phim mới và Xa Thi Mạn trở thành nữ chính, nhân vật Mã Quốc Anh sẽ thay thế vị trí của Lương Tiểu Nhu trong tổ trọng án. Mình thấy có rất nhiều khán giả tỏ ra bất bình trước sự thay đổi lớn này, TVB vì muốn nâng đỡ Xa Thi Mạn mà cắt bỏ rất nhiều phân cảnh của Mông Gia Tuệ, để cho Lương Tiểu Nhu đi du học rồi mất tăm mất tích, mỗi tập xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn. Một cách lăng xê quả thật rất lộ liễu đã gây ra không ít ồn ào và tranh cãi.

Có lẽ, Bằng Chứng Thép 2 nên đổi tên thành “Mã Quốc Anh và những người bạn” thì hơn. Cả câu chuyện của Bằng Chứng Thép 2 gần như chỉ xoay quanh về cuộc đời của Mã Quốc Anh, ngay cả Cao Ngạn Bác (Âu Dương Chấn Hoa) hay Cổ Trạch Thâm (Lâm Văn Long) đều trở thành nền để tô điểm cho nhân vật này. 

Điều này khác hẳn với phần 1 khi tuyến nhân vật chính đều có những câu chuyện riêng biệt được đan xen vào nhau, tuy thời lượng không chiếm nhiều nhưng vẫn có sức hấp dẫn. Còn ở phần 2, những nhân vật khác ngoài Mã Quốc Anh đều bị cắt xén tình tiết nhiều nhất có thể.

Sự thay đổi không được lòng khán giả

Mình xem nhiều bình luận trên các diễn đàn, một bộ phận đông đảo cư dân mạng cho rằng việc để Xa Thi Mạn và Trịnh Gia Dĩnh xuất hiện trong phần 2 là thừa, đặc biệt họ còn không thích nhân vật Mã Quốc Anh nữa. Mã Quốc Anh không chỉ có thân phận phức tạp mà cô còn có mối quan hệ tình cảm khá lằng nhằng và rắc rối. Chắc nhiều bạn xem phim đã biết rồi đấy, Mã Quốc Anh nảy sinh tình cảm với Cổ Trạch Thâm và còn nghĩ đối phương cũng thích mình, chỉ có điều vị pháp y này vẫn không quên được Lâm Thinh Thinh.

Về sau này, ngay cả khi Mã Quốc Anh hẹn hò với Dương Dật Thăng thì cô vẫn tỏ ra ghen tị lúc nhìn thấy Cổ Trạch Thâm ở cùng một cô gái khác. Để rồi biên kịch cho Mã Quốc Anh “quay xe” cũng nhanh lắm, thoắt một cái đã trở thành cô yêu Dương Dật Thăng sâu đậm rồi. 

Mình cho rằng, diễn xuất của Xa Thi Mạn trong Bằng Chứng Thép 2 không tệ nhưng ngay từ phần 1, mình đã bị thu hút bởi nhân vật Lương Tiểu Nhu. Không chỉ vậy, cách thiết lập nhân vật của Lương Tiểu Nhu khiến mình cùng nhiều khán giả dễ có cảm tình hơn Mã Quốc Anh.

Nói đi cũng phải nói lại, Bằng Chứng Thép 2 dù gây tranh cãi nhưng không phải là bộ phim quá dở tệ. Tuy nhiên, việc TVB để cho Xa Thi Mạn và Trịnh Gia Dĩnh xuất hiện đã phá vỡ đi sự xuất sắc mà phần 1 tạo ra, khiến bộ phim vướng vào nhiều tranh cãi. Mình nghĩ nếu dàn diễn viên của phần 2 không có sự thêm bớt như vậy thì số phận của phim đã khác, có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN