Cùng đi qua những câu chuyện hậu trường để thấy đằng sau thành công của Avatar là gì nhé

 

Để có được ngôn ngữ đặc trưng của người dân Na’vi trong Avatar, đạo diễn James Cameron đã mời Paul Frommer, giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ học của ĐH Nam California, sáng tạo riêng một loại ngôn ngữ với “âm thanh hấp dẫn và phức tạp”, các diễn viên có thể phát âm mà nghe không giống với bất kỳ ngôn ngữ nào của loài người. Từ khoảng 30 từ do James Cameron gợi ý, Paul Frommer đã tạo nên gần 1.000 từ cho bộ phim Avatar.

 

Người dân Na’vi cùng hệ ngôn ngữ có 1 không 2

 

Kết quả là, ngôn ngữ thú vị này đã thu hút những người yêu điện ảnh lẫn những cá nhân, tổ chức thích nghiên cứu về ngôn ngữ mới. Người người, nhà nhà khi đó đã đổ xô học ngoại ngữ “Na’vi” sau thành công của Avatar

2. Công nghệ không theo kịp tầm nhìn tiến bộ của đạo diễn. 

Ý tưởng làm Avatar đã được James Cameron lên ý tưởng từ 10 năm trước khi phim khởi chiếu. Tuy nhiên vào 1999, những hiệu ứng đặc biệt và tốn kém của James khiến các hãng phim không dám tài trợ. Chẳng những thế, công nghệ thời điểm đó cũng chưa đủ tiến bộ để hiện thực hóa tầm nhìn của vị đạo diễn tiến bộ này. 

 

James Cameron cùng khả năng sáng tạo đi trước thời đại đã làm nên thành công cho Avatar

 

Và thế là, James Cameron đã phải xếp xó kịch bản gần 8 năm trời cho đến khi các công nghệ kỹ xảo đủ tầm để thực thi dự án bom tấn của ông. Bộ phim này đã mất bốn năm để thực hiện, từ tiền sản xuất đến khi phát hành. 

3. Đóng đinh điện thoại ai dám đổ chuông trong set quay

Thành công của Avatar không chỉ đến từ phần kỹ xảo tiên tiến, câu chuyện hấp dẫn mà còn bởi sự cẩn thận và tập trung cao độ của ekip thực hiện bộ phim.

 

Đang ghi hình mà nghe tiếng chuông là tới công chuyện liền với đạo diễn

 

Có chuyện rằng, vị đạo diễn James Cameron là một người cực kỳ khắt khe và khiến ai cũng sợ chết khiếp khi bước ra trường quay. Ông còn bị cáo buộc dùng một khẩu súng đinh để đóng đinh bất kỳ một chiếc điện thoại nào dám đổ chuông trong lúc phim đang ghi hình. Một môi trường làm việc “đáng sợ” mà cũng đầy chuyên nghiệp. 

4. Đi thám hiểm rừng để trải nghiệm vai diễn

Khó tính là vậy, nhưng khi nào cần chịu chơi thì đạo diễn James Cameron cũng chịu chi hết mình. Để giúp các diễn viên có thể hóa thân thật tốt vai diễn của mình trong Avatar, vị đạo diễn đã đưa dàn diễn viên và đoàn làm phim đến Hawaiii, nơi họ dành cả ngày đi bộ xuyên rừng và khám phá rừng rậm để hiểu rõ hơn về cuộc sống và cách thức di chuyển trong đó sẽ như thế nào. 

 

Đi trải nghiệm để lúc ghi hình đỡ bỡ ngỡ

 

Zoe Saldana thậm chí còn ăn mặc như một chiến binh trong những cuộc hành trình này, với chiếc đuôi của người ngoài hành tinh tượng trưng cho nhân vật của cô trong phim. Tuy nhiên, những chuyến đi bộ đường dài này chỉ được thực hiện vào ban ngày để đảm bảo an toàn cho toàn đội ngũ. 

5. Thức đêm chạy deadline hơn một năm trời vì nền âm nhạc hoành tráng trong phim

Nhà soạn nhạc James Horner vốn có khả năng tích hợp một cách điêu luyện của các yếu tố hợp xướng và điện tử trong các bộ phim, thế mà đối diện với Avatar lại cảm thấy áp lực. 

 

Ai rồi cũng phải chạy deadline thôi

 

6. Hình tượng Na’vi đến từ… giấc mơ

Hình tượng tộc người Na’vi trong phim đã từ lâu trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, không ai là không biết đến.

 

Tộc người với tạo hình ấn tượng đến từ một giấc mơ đầy tình cờ

 

Và thật đáng ngạc nhiên, Na’vi được truyền cảm hứng một phần từ giấc mơ của… mẹ tác giả, trong một lần bà mơ thấy một người phụ nữ cao lớn cùng nước da màu xanh lam.

Avatar 1 hiện đang chiếu trên các rạp toàn quốc.

 

Avatar phần 1 – Trailer – Khởi chiếu lại 23/9/2022