Latin America sắp bước vào kỷ nguyên mới của công nghệ khi hơn 12 quốc gia trong khu vực đang cùng nhau phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Latam-GPT. Đây là bước tiến chiến lược nhằm xây dựng một hệ thống AI hiểu sâu sắc văn hóa, ngôn ngữ và nhu cầu đặc thù của người dân khu vực, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các mô hình AI toàn cầu vốn thiên về tiếng Anh.
Mục lục
AI Latam-GPT mô hình đầu tiên phản ánh đa dạng văn hóa và ngôn ngữ khu vực
Theo công bố ngày 17/6 từ Bộ trưởng Khoa học Chile – bà Aisen Etcheverry, Latam-GPT là mô hình AI mã nguồn mở, được triển khai bởi Trung tâm Quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo của Chile (CENIA), phối hợp cùng hơn 30 tổ chức trong khu vực. Dự án bắt đầu từ tháng 1/2023, nhằm khắc phục những thiếu sót và độ chính xác chưa cao của các mô hình AI toàn cầu đối với tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ bản địa khác tại khu vực Mỹ Latinh.

AI phục vụ giáo dục, y tế và dịch vụ công tại địa phương
Chính phủ Chile kỳ vọng mô hình AI này sẽ trở thành công cụ dân chủ hóa công nghệ, dễ dàng tiếp cận hơn với các trường học, bệnh viện và dịch vụ công trong khu vực. Không nhắm đến việc cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm như ChatGPT, Latam-GPT được định hướng làm nền tảng cốt lõi cho các ứng dụng như chatbot, trợ lý ảo và hệ thống giáo dục cá nhân hóa.
AI bảo tồn ngôn ngữ bản địa – bắt đầu từ Rapa Nui
Một điểm đặc biệt của Latam-GPT là tham vọng bảo tồn ngôn ngữ bản địa thông qua công nghệ. Phiên bản dịch thuật đầu tiên đã được phát triển cho Rapa Nui – ngôn ngữ của cư dân đảo Phục Sinh. Trong tương lai, dự án sẽ mở rộng ra các ngôn ngữ bản địa khác để xây dựng hệ thống trợ lý ảo và hỗ trợ công dân trong các thủ tục hành chính.
Được xây dựng dựa trên Llama 3, vận hành bằng mạng lưới máy chủ khu vực
Latam-GPT sử dụng công nghệ từ Llama 3 và được huấn luyện qua hệ thống máy chủ phân tán tại các trường đại học như Đại học Tarapaca (Chile) cùng các nền tảng điện toán đám mây. Dự án nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng phát triển CAF và Amazon Web Services. Mặc dù chưa có ngân sách riêng, ông Alvaro Soto – Giám đốc CENIA – cho biết việc chứng minh hiệu quả mô hình sẽ mở ra nhiều cơ hội tài trợ hơn trong tương lai.



