Thứ Năm, Tháng Mười 24, 2024
Trang chủGAMEMarvel's Spider-Man 3: Mang nhân vật phản diện ít ai biết đến...

Marvel’s Spider-Man 3: Mang nhân vật phản diện ít ai biết đến sẽ là một điểm nhấn thú vị

Cũng giống như cách Peter Parker đã nhanh tay bắt gọn khay đồ ăn của Mary Jane Watson trong bộ phim Spider-Man của Sam Raimi, Insomniac Games đã khéo léo sắp xếp nhiều yếu tố trong Marvel’s Spider-Man 2. Tuy nhiên, không phải tất cả những gì họ đặt lên “khay” đều được xử lý một cách trọn vẹn, đặc biệt là ở phần ba của trò chơi khi câu chuyện bị kéo xuống bởi sự xuất hiện ồ ạt của cuộc xâm lăng symbiote. Với hàng loạt chi tiết được cài cắm từ cốt truyện chính đến các nhiệm vụ phụ, rất có thể Marvel’s Spider-Man 3 sẽ không còn nhiều chỗ cho những nhân vật phản diện chưa được công bố.

Marvel's Spider-Man 2_20240724194006

Các mini-game và những trò chơi tại Coney Island trong Marvel’s Spider-Man 2 có lẽ là lời ám chỉ rằng một số phản diện sẽ không xuất hiện trong các phần sau. Tuy nhiên, việc phần ba chỉ có sự góp mặt của các phản diện nổi tiếng như Green Goblin, Doctor Octopus, Carnage và Chameleon gần như chắc chắn, khi Insomniac muốn tạo ra một cái kết hoành tráng cho loạt game này. Dù vậy, nếu còn cơ hội giới thiệu một phản diện mới, Swarm (hoặc SWARM) là cái tên đầy tiềm năng để Insomniac khai thác.

Sự xuất hiện của những con ong từ Emily-May: Ngẫu nhiên hay có chủ ý?

Marvel's Spider-Man 2_20240724194034

Emily-May Foundation (EMF) trong Marvel’s Spider-Man 2 đã giới thiệu rất nhiều thông tin để khám phá, nhưng giống như những buổi triển lãm dưới nước và ngoài không gian tại Oscorp trong hồi tưởng của Miles Morales, không có chi tiết nào quá rõ ràng về nguồn gốc của các phản diện trong tương lai. Thậm chí, symbiote trong trò chơi chỉ đơn giản là đáp xuống Trái đất và được Oscorp tìm thấy, mà không phải là một phát hiện ngoài không gian. Tuy nhiên, hình ảnh về ong xuất hiện trong phân cảnh liên quan đến Emily-May vẫn có chút gì đó khiến người chơi đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là bước dọn đường cho Swarm trong các phần sau?

Đúng là không có chi tiết nào gợi ý rõ ràng về việc Swarm sẽ xuất hiện trong các phần tiếp theo. Phòng thí nghiệm côn trùng học của EMF, với các thí nghiệm liên quan đến ong robot, chỉ tập trung vào mục tiêu bảo vệ môi trường, được hỗ trợ bởi Osborn. Tuy nhiên, đây là một phân cảnh khá dài và mang nhiều biểu tượng về ong, khiến nó trở nên quan trọng hơn chỉ là việc giới thiệu một mini-game mà người chơi sẽ trải nghiệm sau này. Điều này có thể là một chi tiết nền tảng để Insomniac khai thác trong tương lai.

Swarm trong Marvel: Một phản diện xứng đáng được đưa vào trò chơi

Swarm

Swarm, tên thật là Fritz von Meyer, là một nhân vật phản diện khá mờ nhạt trong vũ trụ Marvel và có nguồn gốc phức tạp. Việc chuyển thể nhân vật này vào Marvel’s Spider-Man có thể không dễ dàng, đặc biệt khi đây có thể là phần cuối của loạt game, nơi thời gian cho các nhân vật mới không nhiều. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Insomniac chưa từng nhắc đến Swarm.

Trong Marvel’s Spider-Man, J. Jonah Jameson đã từng đề cập đến “một tên Nazi được tạo thành từ ong”, và nhân vật Swarm cũng xuất hiện trong truyện tranh Spider-Man: City at War #2 dưới dạng SWARM (Symbiotic Warfare Anthophila Restraining Model).

Nếu những chi tiết này vẫn được coi là chính thức trong vũ trụ của Marvel’s Spider-Man, thì Swarm đã tồn tại như một phản diện. Đây có thể là cơ hội để Insomniac khai thác phân cảnh phòng thí nghiệm côn trùng học của Emily-May và chính thức đưa Swarm vào danh sách phản diện trong Marvel’s Spider-Man 3. Thiết kế của Swarm trong truyện tranh vô cùng độc đáo và ấn tượng, và sẽ thật đáng tiếc nếu không thấy nhân vật này xuất hiện trước khi Insomniac khép lại hành trình của Spider-Man.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN