Thứ Bảy, Tháng Mười 19, 2024
Trang chủPHIMPhải công nhận TVB đã sản sinh rất nhiều ngôi sao vươn...

Phải công nhận TVB đã sản sinh rất nhiều ngôi sao vươn tầm huyền thoại

Hong Kong là nơi sản sinh rất nhiều ngôi sao tài năng cho nền phim ảnh châu Á và vươn rộng ra thế giới. Trước khi dấn thân vào showbiz, phần lớn diễn viên hạng A mà chúng ta yêu mến đều trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp ở TVB. Mình nghĩ không quá lời đâu khi gọi TVB là “xưởng sản xuất ngôi sao” đâu nhỉ! Nhìn lại giai đoạn những năm 1970 – 1980, rất nhiều học viên của trường đào tạo diễn xuất TVB sau khi tốt nghiệp đã trở thành ngôi sao lớn và là gương mặt được săn đón trong giới phim ảnh.

Khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của TVB bắt đầu vào năm 1971 với sự hợp tác giữa Shaw Brothers Pictures (Thiệu Thị Huynh Đệ), nhưng từ năm 1978, nhà đài này đã quyết định tự điều hành những khóa học sau. Nội dung những khóa học đó rất toàn diện, ngoài diễn xuất còn bao gồm khiêu vũ, võ thuật, lý thuyết biên kịch, kỹ năng trang điểm và làm tóc, nhiếp ảnh… Chủ đề môn học và thời gian khóa học thay đổi theo từng năm.

Mình từng rất kinh ngạc khi nhìn vào danh sách tốt nghiệp của TVB khi ấy, toàn là những tên tuổi nổi danh quốc tế như Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ Châu Tinh Trì. Thuở đầu, họ đến TVB với hành trang chỉ vài năm kinh nghiệm, có người chưa từng có cơ hội diễn xuất. Hầu hết các thực tập sinh đều được ký hợp đồng với TVB sau khi hoàn thành chương trình giáo dục, nhưng không phải ai cũng được nhắm cho vai chính. Thậm chí, phải trải qua 6 năm sau khi tốt nghiệp, Châu Tinh Trì mới sắm vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình dài tập của nhà đài. Trong khoảng thời gian bị ngó lơ ấy, anh tham gia làm MC chương trình thiếu nhi, đóng vai quần chúng, vai phụ,… không ngại khó ngại khổ.

Để đào tạo được trò giỏi đương nhiên phải có thầy hay, giảng viên của những khóa học đó đều là những nghệ sỹ có tên tuổi trong giới giải trí. Để đảm bảo chất lượng đầu ra, TVB đã mời những đạo diễn, diễn viên kỳ cựu đến giảng dạy, trong đó có Chung Cảnh Huy, Trần Hữu Quốc và Lưu Phương Cương.

Trong danh sách học viên của TVB, một số người tập trung vào chương trình đào tạo diễn viên, nhưng sau đó quyết tâm theo đuổi công việc sau màn ảnh. Theo mình được biết thì Lâm Lĩnh Đông cùng khóa với Châu Nhuận Phát năm 1974, cả hai hợp tác trong tác phẩm Long Hổ Phong Vân Giam Ngục Phong Vân từ năm 1987, và trở thành bộ đôi được trao giải Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 7.

Một số đạo diễn có tên tuổi khác bao gồm đạo diễn Đỗ Kỳ Phong (khóa 1975) và Quan Cẩm Bằng (khóa 1976) được đánh giá “cực kỳ thành công” với phong cách làm nghề đặc biệt. 

Và rồi vào khoảng thời gian từ năm 1978 đến 1981, nhóm 5 người Miêu Kiều Vĩ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ lần lượt tốt nghiệp. Họ được cố chủ tịch danh dự của TVB Thiệu Dật Phu đặt tên là “Ngũ hổ tướng”. Ngoài việc đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình dài tập, 5 huyền thoại Hong Kong này thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các chương trình giải trí. Chiến lược phát triển hình ảnh và nâng đỡ nhau này đã thành công, giúp 5 tài tử tỏa sáng và không ai có thể thay thế được họ.

Về sau, TVB đã cố gắng sử dụng công thức tương tự – quảng bá những học viên tiềm năng của mình theo từng nhóm, tuy nhiên cho đến hiện tại mình thấy vẫn không có nhóm diễn viên nào vượt qua được độ nổi tiếng của “Ngũ hổ” đời đầu. Cũng phải thôi, lứa diễn viên mới sau này của TVB với nhan sắc lẫn diễn xuất đều không thể nào sánh vai cùng thế hệ trước thì làm gì có khả năng vươn tầm như đàn anh, đàn chị trước đây được. 

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN