Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIM8 nhân vật từng trở thành Iron Man trong comic (P.1): Odin...

8 nhân vật từng trở thành Iron Man trong comic (P.1): Odin thử làm

Ngoài War Machine James Rhodes và Tony Stark, xuyên suốt lịch sử Marvel ở mọi thực tại, đã có vài người khác (kể cả anh hùng lẫn phản diện) từng khoác lên mình bộ giáp Iron Man. Ví dụ điển hình là Steve Rogers trong What If? đó, các bạn còn nhớ chứ? Vậy, đâu là những nhân vật như vậy nhỉ, cùng tìm hiểu trong bài này nhé!

Odin

Trong sự kiện War of the Realms, Odin bị thương nặng sau vụ ám sát do Malekith bày ra, phải chuyển đến trụ sở của Avengers ở Bắc Cực để dưỡng thương. Xui xẻo thay, chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì Odin lại phải chiến đấu tiếp để cứu vợ, nhưng vấn đề là không chỉ bị thương, ông còn thiếu sức mạnh do cây giáo Gungnir đã bị Jane Foster “mượn” từ trước đó. May thay, Tony Stark đã thiết kế cho ông một bộ giáp mới, có tên là Iron All-Father.

Iron All-Father có thiết kế tương tự với những bộ giáp Iron Man trước đó, có thiết bị bay và pháo repulsor từ cả phần tay và chân. Bên cạnh đó, nó còn được gia cố bằng phép thuật bởi gã thợ rèn người lùn Screwbeard và bao phủ bằng một lớp vibranium nguyên chất bởi công chúa Wakanda Shuri. Phần mũ được kết nối một cách thần bí với người dùng và có thể biến mất theo ý muốn của họ.

Tuy nhiên, sức mạnh của bộ giáp không đủ để giúp một kẻ đang suy yếu như ông chống lại ma thuật đen của Malekith cùng Venom. Odin bị đánh bại, nhưng may mắn là ông cùng vợ là Frigga vẫn toàn mạng khi các Thor tới cứu ngay sau đó.

Steve Rogers

Trong bộ truyện Bullet Points xảy ra ở một vũ trụ khác, chương trình Siêu chiến binh vẫn được khởi động bởi tiến sĩ Erskine. Tuy nhiên, ông đã bị gián điệp bên Đức Quốc xã ám sát sớm hơn một ngày so với ở vũ trụ chính, còn binh sĩ bảo vệ ông là Ben Parker (chú của Peter Parker) cũng chịu chung số phận, dẫn đến việc Steve Rogers không bao giờ trở thành Captain America. Trái lại, anh được trao cơ hội tham gia chương trình “Iron Man”.

Để có thể dùng được bộ giáp, Steve Rogers đã trải qua quá trình phẫu thuật cấy ghép. Nhờ có bộ giáp này, Steve đã leo tới quân hàm Đại Tá, đồng thời giúp Mỹ cùng quân của phe Đồng minh giành chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ 2. Tuy nhiên, bộ giáp lại gây áp lực quá lớn lên cơ thể của anh, khiến anh suy kiệt về cả thể chất lẫn tinh thần. Do đó, Steve đã quyết định từ bỏ việc tiếp tục trở thành Iron Man.

Trong khi đó, Peter Parker sống và lớn lên thiếu sự chỉ dạy của bác Ben nên trở thành một kẻ chuyên phá rối. Trong một chuyến dã ngoại với trường, cậu đã lén trốn vào một bãi thử trên giữa sa mạc. Và ngày hôm đó, thay vì Bruce Banner, Peter Parker đã hứng trọn tác động của vụ nổ từ cuộc thử nghiệm bom Gamma và trở thành Hulk. Với sức mạnh đó, tâm trí cậu hoàn toàn trở nên bất kiểm soát.

Khi này, dù đã nghỉ hưu, nhưng Steve vẫn quyết định khoác lên mình bộ giáp Iron Man và tới để khuyên bảo cậu. Peter từ chối việc đi theo Steve và hóa Hulk, điên cuồng tấn công anh. Trong lúc Steve bận giải cứu người dân, anh đã bị Hulk tấn công bất ngờ và cuối cùng đã phải trả giá bằng mạng sống. Tony Stark về sau đã đăng ký vào S.H.I.E.L.D. để trở thành Iron Man tiếp theo.

Wolverine

Cụ thể, phiên bản Wolverine này vốn là Old Man Logan. Trong quá khứ, Logan già nua này từng bị Mysterio điều khiển dẫn đến việc tàn sát hầu hết những X-Men, khiến Logan phải ẩn náu và thề rằng sẽ không bao giờ rút móng vuốt ra một lần nào nữa. Trong khi đó, nhiều Avengers cũng ngửi mùi đất khi lũ phản diện nắm quyền thống trị thế giới, bao gồm cả Iron Man Tony Stark.

Do nợ tiền thuê nhà của những chủ đất là Hulk Gang (đám con cháu của Hulk ở vũ trụ này), Logan đã cùng Hawkeye đi vận chuyển một chuyến hàng nhằm kiếm một khoản lớn để trả cho chúng, nhưng bị hãm hại và đưa đến gặp Red Skull. Để thoát khỏi gã cựu thủ lĩnh Hydra, ông đã đoạt thủ cấp của Red Skull bằng móng vuốt, sau đó cướp bộ giáp Iron Man Model 29 còn sót lại trong phòng trưng bày của hắn và bay về Sacramento, nhà của anh.

Squirrel Girl

Trong tập truyện Unbeatable Squirrel Girl #2, Squirrel Girl đã yêu cầu máy tính bên trong một chiếc mũ Iron Man tạo ra một bộ giáp phù hợp cho bản thân cô cùng chú sóc Tippy Toe, nhằm giúp cô đột nhập vào bên trong tháp Avengers. Lý do là bởi cô cần “thó” một bộ giáp đặc biệt để bay lên Mặt Trăng và ngăn chặn Galactus. Bộ giáp đầu tiên vốn là những phần riêng lẻ ghép lại, chủ yếu có vẻ là từ Iron Man Armor Model 13.

Bộ giáp này gần như không có gì đặc biệt cho lắm, ngoài việc giúp cô vượt qua hệ thống phòng vệ của Iron Man và chui vào phòng chứa giáp của Tony Stark. Sau khi vào trong đó, cô bé lại lấy những mảnh từ các bộ Hulkbuster khác nhau nhằm tạo ra một bộ giáp mới. Bộ giáp này sau đó đã giúp Squirrel Girl du hành lên mặt trăng, rồi khi xong việc thì nó tự tách ra, ráp lại thành một cái bàn tay cỡ khủng và chào tạm biệt cô, trở về Trái Đất.

Trên đây là 4 cái tên đầu tiên trong danh sách 8 nhân vật từng trở thành Iron Man. Hãy chờ danh sách hoàn thiện trong bài sau nhé các bạn!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN